Giữ vững 'trận địa tư tưởng' nơi biên giới Tà Lùng
Địa bàn rộng, đóng quân phân tán, nhiều tổ công tác nằm ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn - đó là những đặc điểm riêng có ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Tà Lùng, BĐBP tỉnh Cao Bằng. Trong điều kiện đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, lãnh đạo đơn vị đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ (CB, CS).

Cán bộ Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng phối hợp với nhân dân tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Đăng Bảy
Gắn giáo dục chính trị với giữ nghiêm kỷ luật
Một trong những yếu tố quan trọng giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới là luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị và quản lý kỷ luật. Trên cơ sở chỉ thị, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, hằng năm, Đảng ủy Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng đều ra nghị quyết chuyên đề phù hợp với đặc điểm địa bàn, tình hình nhiệm vụ và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo phân cấp.
Các nội dung trọng tâm được quán triệt đến từng CB, CS bao gồm: đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tình hình nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cùng với đó, đơn vị luôn kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề tư tưởng nảy sinh, bảo đảm CB, CS có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Theo Thượng tá Phùng Danh Tuyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng: Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn xác định rõ ba khâu đột phá trong công tác giáo dục và quản lý kỷ luật. Đó là tăng cường nắm bắt, quản lý tư tưởng và các mối quan hệ xã hội của CB, CS; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy và tăng cường chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt, đơn vị chú trọng đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, xây dựng và hoàn thiện các quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được kết hợp chặt chẽ với bảo vệ chính trị nội bộ. Hàng quý, hàng tháng, Ban Chỉ huy đồn đều phân công cán bộ trực tiếp kiểm tra tại các tổ, đội công tác địa bàn, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc trong thực hiện nhiệm vụ, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.
Điển hình như tổ công tác Biên phòng ở xã Bế Văn Đàn - nằm cách đồn gần 30km, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt nội bộ, từ kiểm tra nội vụ đến sinh hoạt dân chủ. Tổ chỉ có 3-5 đồng chí, nhưng luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thượng úy Đinh Việt Thi, Đội trưởng Vận động quần chúng, phụ trách tổ công tác Bế Văn Đàn, chia sẻ: “Dù đóng quân xa đơn vị, nhưng chúng tôi luôn ý thức rằng, việc duy trì nghiêm túc chế độ là trách nhiệm với chính bản thân mình. Khi chấp hành tốt kỷ luật, tư tưởng thoải mái, thì làm việc gì cũng hiệu quả”.
Bằng những hành động cụ thể và bền bỉ, công tác quản lý kỷ luật tại Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng không mang tính hình thức mà đi vào thực chất, trở thành thói quen, nếp sống của mỗi CB, CS.
Tạo môi trường lành mạnh, nâng cao “sức đề kháng” tư tưởng cho lớp trẻ
Nhận thức rõ đặc thù của lực lượng cũng như của đơn vị, do nhiều chiến sĩ trẻ, tuổi đời còn non, tâm lý chưa vững nên Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng đã xây dựng nhiều mô hình, giải pháp nhằm tăng “sức đề kháng” tư tưởng cho bộ đội. Từ các buổi sinh hoạt chính trị định kỳ đến những chương trình đối thoại dân chủ, rèn kỹ năng sống, tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng niềm tin, nghị lực và khả năng làm chủ bản thân cho chiến sĩ trẻ, đặc biệt trong những lúc gặp khó khăn, áp lực từ cuộc sống gia đình hoặc chuyện cá nhân.

Kiểm tra việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ ở Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng. Ảnh: Huy Dương
Thiếu tá Nguyễn Vũ Lê, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng cho biết: “Chi đoàn hiện có 24 đoàn viên, trong đó có cả sĩ quan, đảng viên trẻ và nhiều chiến sĩ nghĩa vụ. Chúng tôi xác định rằng, nếu để các em thiếu chỗ dựa về tinh thần, không có môi trường lành mạnh để chia sẻ, giải tỏa, thì rất dễ dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, hành động bột phát. Vì vậy, chi đoàn đã chủ động phối hợp tổ chức nhiều sân chơi lành mạnh, tạo không khí gần gũi, thân tình giữa chỉ huy và chiến sĩ”.
Ngoài các buổi giao lưu, tọa đàm, văn hóa, thể thao, đơn vị còn duy trì hiệu quả các mô hình như: “Mỗi tuần một điều luật”, “Học chính trị qua hình ảnh”, “Sổ tay chiến sĩ trẻ”, “Nhật ký hành động chuẩn mực”... Tất cả góp phần tạo ra môi trường rèn luyện mang tính giáo dục nhẹ nhàng mà sâu sắc, để mỗi chiến sĩ không chỉ hiểu luật, mà còn tự giác thực hiện trong từng hành vi cụ thể.
Thượng tá Phùng Danh Tuyên chia sẻ: "Đơn vị thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo với các tổ chức quần chúng, phát huy vai trò của cán bộ các đội, tổ trong nắm bắt tình hình tư tưởng chiến sĩ. Những dấu hiệu nhỏ như mất ngủ, cục cằn, hay cáu gắt... cũng có thể được xem là biểu hiện sớm để phát hiện, can thiệp kịp thời, tránh để xảy ra vi phạm kỷ luật hoặc sự cố đáng tiếc. Đồng thời, công tác hậu phương cũng được chú trọng. Khi biết cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đơn vị chủ động gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, giúp đồng chí đó yên tâm công tác"...
Việc chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, gắn với nâng cao hiệu quả sinh hoạt chính trị, rèn luyện tác phong chính quy và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” đã tạo nên nền tảng vững chắc để Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nhờ những nỗ lực kiên trì, đồng bộ trong công tác giáo dục chính trị, quản lý kỷ luật và xây dựng chính quy, từ năm 2021 đến nay, Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng vinh dự được Bộ Quốc phòng; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng và Bộ Tư lệnh BĐBP tặng 7 Bằng khen và 3 năm được nhận Cờ thi đua Quyết thắng của Bộ Tư lệnh BĐBP. Ngoài ra, còn có 12 tập thể được công nhận danh hiệu Đơn vị tiên tiến; 43 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 176 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến. Những con số ấy chính là minh chứng cho một tập thể đoàn kết, kỷ luật, mẫu mực - nơi mà mỗi CB, CS luôn giữ vững “trận địa tư tưởng” giữa vùng biên cương Tổ quốc.