Giữ vững an ninh trật tự trên huyện đảo tiền tiêu

Đảo Phú Quý, Bình Thuận được ví như 'mắt ngọc' giữa biển xanh. Nằm cách xa đất liền khoảng 56 hải lý, với tổng diện tích hơn 17km2, dân số hơn 30.000 người, đây cũng được xem là huyện đảo tiền tiêu của của vùng biển Nam Trung Bộ.

Với những nỗ lực phát triển về kinh tế xã hội, đảo Phú Quý được du khách chọn là điểm đến ngày một tăng. Nhưng kèm theo đó không ít hệ lụy, trong đó an ninh trật tự, môi trường và sự phát triển bền vững là một trong những áp lực không nhỏ,

Trước đây, người dân trên đảo chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt, thu mua, nuôi trồng thủy sản. Những năm gần đây, du lịch đã làm thay đổi bô mặt của Phú Quý. Nhiều sản phẩm du lịch được triển khai, kèm theo đó là những dịch vụ phục vụ du khách chất lượng.

Công an huyện Phú Quý kịp thời ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên tụ tập giải quyết mâu thuẫn.

Công an huyện Phú Quý kịp thời ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên tụ tập giải quyết mâu thuẫn.

Theo ông Ngô Tấn Lực - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, đảo Phú Quý đón gần 8 ngàn lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên đảo trong những dịp lễ tết vẫn luôn đảm bảo.

Thiếu tá Nguyễn Phúc Thùy, Phó trưởng Công an huyện Phú Quý cho biết, trước đây, các loại hình tội phạm hình sự trên đảo rất ít. Nhưng khi du lịch phát triển mạnh, thì các hành vi vi phạm pháp luật cũng có dấu hiệu tăng theo. Do chủ động xây dựng kế hoạch từ trước, nên Công an huyện luôn chỉ đạo lực lượng trinh sát bám sát địa bàn, nhận diện các nhóm đối tượng để có kế hoạch theo dõi, chủ động ngăn chặn và xử lý nên cũng hạn chế được rất nhiều. An ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh tuyến biển, an ninh nông thôn luôn được đảm bảo…

Anh Quang, một cư dân trên đảo, cho biết, ngoài việc nuôi cá, vợ chồng anh còn tranh thủ bán nước giải khát cho du khách. Cơ sở nuôi cá của gia đình anh nằm phía sau khu Mộ Thầy, một trong 3 di tích quốc gia trên đảo, là một trong những điểm du khách đến đây tham quan chụp ảnh. Anh Quang chia sẻ: “Ở đảo không có tệ nạn xã hội như trộm cắp, chạy xe lạng lách, đánh võng… Xe máy chúng tôi để cả ngày, cả đêm ngoài đường không ai lấy!”.

Anh Thái Hà, khách du lịch từ Biên Hòa, Đồng Nai ra Phú Quý nhìn nhận: “Sản phẩm du lịch tốt nhất trên đảo Phú Quý là… con người - cực kỳ thân thiện, mến khách… Trên đảo không có dịch vụ xe ôm, người dân sẵn sàng chở khách quanh đảo mà không lấy tiền. Sản phẩm thứ hai là an ninh, an toàn”. Suốt mấy ngày trên đảo, anh Hà sử dụng xe của khách sạn nơi anh ở, đi khắp nơi. Ra dốc Phượt ngắm bình minh, anh để xe trên dốc, không rút chìa khóa, lang thang cả tiếng đồng hồ, đến lúc quay lại, chiếc xe vẫn yên vị.

Nói vậy, không hẳn an ninh trật tự trên đảo đã tuyệt đối an toàn. Tội phạm ma túy, cho vay lãi nặng, gây rối trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông vẫn xảy ra. Thiếu tá Nguyễn Phúc Thùy, Phó trưởng Công huyện Phú Quý chia sẻ, một số đối tượng đã tranh thủ mang theo những “sản phẩm du lịch độc hại” ra đảo như ma túy, cho vay lãi nặng...

Vào ngày 13/8/2023, Công an huyện Phú Quý đã bắt quả tang một nhóm đối tượng tang trữ, sử dụng ma túy trái phép, thu giữ 2 gói ma túy dạng Ketamin. Tiến hành test nhanh 5 đối tượng dương tính với ma túy. Công an xác định đối tượng Nguyễn Hoàng Phước Tiến (SN 1996, ngụ Hồ Chí Minh) là đối tượng tàng trữ và cung cấp ma túy cho các đối tượng khác sử dụng trái phép trên đảo.

Theo Công an huyện Phú Quý, hầu hết các đối tượng đem ma túy từ đất liền ra, thuê khách sạn, nhà nghỉ, tổ chức sử dụng ma túy tập thể. Có đối tượng tìm cách “móc nối” với người trên đảo để lập “căn cứ địa”. Tuy nhiên, Công an Phú Quý đã nhanh chóng khám phá, ngăn chặn ngay.

“Tín dụng đen cũng đã theo chân một số đối tượng ra đảo, tìm cách tiếp cận “con mồi” là những cư dân hiền lành, chất phác.

Võ Tấn Tài (SN 1995, xã Long Hải, huyện Phú Quý) cho con nợ vay 90 triệu đồng, với lãi suất 15%/tháng, thu lợi bất chính trên 200 triệu đồng. Khi con nợ hết khả năng trả lãi, Võ Tấn Tài đã nhắn tin, gọi điện đe dọa, in hình ảnh của con nợ rải trước nhà nhằm uy hiếp tinh thần, buộc con nợ phải trả cả tiền lãi và tiền gốc… Ngày 18/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quý đã tạm giữ Võ Tấn Tài để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đây là vụ triệt phá, bắt giữ đối tượng cho vay theo kiểu “tín dụng đen” đầu tiên trên huyện đảo Phú Quý.

Mới đây nhất, ngày 3/5, Công an xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý đã kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên, 4 đối tượng, tụ tập, mang theo hung khi chuẩn bị đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên khác ngụ xã Tam Thanh. Các đối tượng trên còn rất trẻ, khoảng 14 -15 tuổi. Lực lương chức năng đã thu giữ 4 cây đao tự chế, đưa các đối tượng về trụ sở Công an xã xác minh làm rõ.

Ngoài công tác tuyên truyền, Công an huyện Phú Quý phối hợp với Công an các xã Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải, cùng chính quyền địa phương, triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa xã hội, siết chặt công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tội phạm, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT... , thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hành chính để phát hiện đối tượng có giấy tờ, tài liệu, hung khí, vũ khí nghi vấn liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, ma túy và các tệ nạn khác.

Thượng tá Phan Hồ Bắc, Trưởng Công an huyện Phú Quý chia sẻ: Công an luôn tăng cường, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, thường xuyên phân công cán bộ, trinh sát nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng nghi vấn, nhất là các đối tượng từ đất liền đến, quyết không để các loại tội phạm có cơ hội “ăn sâu, bám rễ”. Mục tiêu là để Phú Quý thành một điểm đến an toàn, thân thiện với mọi du khách.

Bùi Thanh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/giu-vung-an-ninh-trat-tu-tren-huyen-dao-tien-tieu-i732170/