Giữ lửa nghĩa tình ở cơ sở
Từ những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa, cán bộ, hội viên phụ nữ đang từng ngày vun đắp nghĩa tình ở cơ sở, góp phần gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và lan tỏa những giá trị nhân văn trong đời sống.

Hội LHPN xã Tân Quang hỗ trợ sinh kế cho chị Trương Thị Lớp, thôn Hợp Nhất.
Những việc làm thiết thực
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, khi bộ máy mới từng bước ổn định, hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tập trung hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn, tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu của hội viên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Ở đâu có hội viên khó khăn, gia đình chính sách hay người yếu thế, ở đó có sự sẻ chia của những người phụ nữ mang màu áo Hội.
Điều đáng quý là nghĩa tình của hội viên phụ nữ được thể hiện bằng những việc làm cụ thể như: cấy lúa giúp hội viên đau ốm, làm cỏ mía, thu hoạch ngô, hái chè cho gia đình bệnh binh, đào rãnh thoát nước cho hộ có con đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, dựng lán tạm cho người dân phải di dời vì sạt lở... Những việc làm bình dị ấy đã làm đầy thêm giá trị của hai chữ “nghĩa tình”, trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, làm sâu sắc thêm truyền thống tương thân tương ái ở mỗi thôn, bản, tổ dân phố.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội đã huy động hội viên hỗ trợ nhau 5.914 ngày công lao động, giúp hàng nghìn hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn trong sản xuất và đời sống. Riêng hoạt động xóa nhà tạm, nhà dột nát đã đóng góp 2.308 ngày công, góp phần cùng địa phương chăm lo an sinh xã hội, không để hội viên khó khăn bị bỏ lại phía sau.
Tháng Bảy - tháng tri ân, các cấp Hội tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hướng về người có công với cách mạng. Những ngày công giúp thương binh, gia đình chính sách chăm sóc mùa màng hay những “Bữa cơm tri ân” tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Mẹ liệt sĩ không chỉ sẻ chia khó khăn trong cuộc sống mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ hôm nay.
Kiến tạo điểm tựa bền vững từ cơ sở
Nếu những ngày công lao động giúp hội viên vượt qua khó khăn trước mắt thì các mô hình hỗ trợ sinh kế, bảo vệ phụ nữ và trẻ em lại tạo nền tảng phát triển lâu dài, khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong xây dựng cộng đồng.
Từ hỗ trợ vốn xây dựng mô hình may trang phục dân tộc ở xã Sà Phìn, thành lập Tổ phụ nữ liên kết tráng phở dân tộc Lô Lô tại xã Mèo Vạc, trao sinh kế cho hội viên cận nghèo ở xã Tân Quang đến chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên khó khăn ở xã Nhữ Khê... các cấp Hội đều hướng tới mục tiêu giúp phụ nữ có việc làm, tăng thu nhập và tự tin vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Mỗi mô hình không chỉ cải thiện đời sống hội viên mà còn góp phần giữ gìn nghề truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa và tạo động lực phát triển kinh tế tại địa phương.
Trong lĩnh vực bảo vệ phụ nữ và trẻ em, mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại xã Kim Bình là điểm nhấn đáng chú ý. Không chỉ hỗ trợ khi vụ việc xảy ra, mô hình còn hướng đến phát hiện sớm nguy cơ, tư vấn và kết nối các dịch vụ pháp lý, y tế, tâm lý, an sinh xã hội ngay tại cộng đồng. Với sự tham gia của 20 thành viên đến từ nhiều cơ quan, đoàn thể, đây thực sự là điểm tựa giúp phụ nữ, trẻ em được bảo vệ kịp thời, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, nhân văn.
Đồng chí Âu Thị Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: “Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cấp Hội xác định phải hướng mạnh hơn nữa về cơ sở, lấy nhu cầu của hội viên và người dân làm trung tâm của mọi hoạt động. Mỗi phần việc, mỗi mô hình đều phải mang lại hiệu quả thực chất, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức Hội”.
Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng sự chủ động của từng chi hội trong nắm bắt hoàn cảnh hội viên, kịp thời huy động nguồn lực hỗ trợ. Chị Trần Thị Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Sơn chia sẻ: “Muốn phong trào đi vào cuộc sống thì cán bộ Hội phải thật sự gần dân, hiểu dân. Có những việc giá trị vật chất không lớn nhưng đúng lúc sẽ tiếp thêm niềm tin để hội viên vượt qua khó khăn”.
Là một trong những hội viên được hỗ trợ sinh kế lợn giống ở thôn Hợp Nhất, xã Tân Quang, chị Trương Thị Lớp xúc động nói: “Điều tôi nhận được không chỉ là nguồn vốn hỗ trợ mà còn là niềm tin của tổ chức Hội dành cho mình. Khi biết luôn có người đồng hành, tôi càng có thêm động lực cố gắng làm ăn, vươn lên ổn định cuộc sống để không phụ sự quan tâm ấy”.
Giữa nhịp sống hôm nay, những việc làm của cán bộ, hội viên phụ nữ có thể rất bình dị: một bữa cơm tri ân, một buổi xuống đồng, một căn nhà được dựng lên hay một sinh kế được trao gửi. Nhưng chính từ những điều bình dị ấy đã góp phần vun đắp tình người, gắn kết cộng đồng và củng cố niềm tin ở cơ sở. Đó cũng là cách những người phụ nữ lặng lẽ giữ lửa nghĩa tình trong từng khu dân cư.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202607/giu-lua-nghia-tinh-o-co-so-b897845/











