Giữ 'lửa' cho cờ tướng

Từ khu vực đô thị hối hả đến những miền quê yên bình của xứ Thanh, đâu đâu chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những bàn cờ tướng và người chơi say mê bên nó. Môn thể thao trí tuệ này không chỉ mang lại những ván đấu cân não mà còn tạo ra không gian giao lưu, chia sẻ và gắn kết cộng đồng.

CLB Kỳ vương quán (phường Hạc Thành) là điểm hẹn để những người yêu thích môn cờ tướng tới giao lưu hằng ngày.

CLB Kỳ vương quán (phường Hạc Thành) là điểm hẹn để những người yêu thích môn cờ tướng tới giao lưu hằng ngày.

Cờ tướng ở xứ Thanh có một sức hút kỳ lạ, xóa nhòa mọi khoảng cách giàu nghèo, địa vị. Ở đó, người ta thấy một bác xe ôm tranh thủ lúc vắng khách làm một ván cờ, một vị cán bộ hưu trí điềm tĩnh đi những nước cờ chắc chắn, hay một bạn trẻ đầy nhiệt huyết với những nước cờ táo bạo.

Không ồn ào, không phô trương, cờ tướng chinh phục người chơi bằng chiều sâu và sự tinh tế. Mỗi ván cờ là một bài học về chiến lược, về cách nhìn nhận vấn đề và đưa ra quyết định. Người chơi phải biết cân nhắc giữa tấn công và phòng thủ, giữa lợi ích trước mắt và mục tiêu lâu dài. Những kỹ năng ấy không chỉ hữu ích trong ván cờ mà còn có thể vận dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì thế giữ “lửa” cho môn cờ tướng hôm nay không chỉ là duy trì một thú chơi, mà còn là bảo tồn một nét đẹp văn hóa, một giá trị tinh thần sâu sắc của cộng đồng.

Điểm sáng trong sự phát triển của bộ môn cờ tướng ở Thanh Hóa là nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương và sự ủng hộ của người dân thông qua việc tổ chức nhiều giải đấu. Nhiều năm qua, bộ môn cờ tướng luôn được đưa vào thi đấu tại đại hội thể dục thể thao các cấp. Nhiều câu lạc bộ (CLB) cờ tướng đã hình thành và phát triển trên địa bàn tỉnh, giữ được nhịp sinh hoạt đều đặn, tổ chức nhiều giải đấu nội bộ và mở rộng, tạo ra sân chơi cho hàng trăm kỳ thủ trong và ngoài tỉnh.

Từ 7h đến 19h hàng ngày, CLB Kỳ vương quán (phường Hạc Thành) đã trở thành “mái nhà chung” cho những người đam mê, tâm huyết với cờ tướng trên địa bàn TP Thanh Hóa (cũ). CLB hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, kinh phí do các thành viên đóng góp. Chủ nhiệm CLB ông Đỗ Ngọc Hân là người đã có thâm niên chơi cờ gần 40 năm, từng giành nhiều danh hiệu lớn ở các đấu trường và đạt tiêu chuẩn A1 quốc gia.

Ông Hân cho biết: “Mọi người đến với cờ tướng vì đam mê, cùng nhau trao đổi, học hỏi nâng cao trình độ. Ngoài sinh hoạt định kỳ, CLB còn tổ chức giải nội bộ, tham gia các giải đấu với các địa phương trong tỉnh để giao lưu, cọ xát. CLB cũng thường xuyên có các thành viên tham gia thi đấu giải cờ tướng trong và ngoài tỉnh, giải quốc gia và giành được nhiều giải thưởng. CLB cũng lan tỏa nét đẹp cờ tướng trên kênh youtube nhằm thu hút thêm thành viên tham gia”.

Không phân biệt tuổi tác hay nghề nghiệp, chỉ cần có niềm đam mê, mọi người đều có thể tham gia CLB. Qua 5 năm hoạt động, CLB Cờ tướng Nghi Sơn đã thu hút được gần 20 thành viên sinh hoạt thường xuyên. Có người chơi để giải trí, có người theo đuổi để nâng cao trình độ, nhưng tựu trung, ai cũng tìm thấy niềm vui và sự thư thái trong từng ván cờ. Anh Phạm Thanh Nam, Chủ nhiệm CLB Cờ tướng Nghi Sơn chia sẻ: “Chúng tôi duy trì CLB không chỉ để chơi cờ mà còn để truyền lại niềm yêu thích cho thế hệ trẻ. Cờ tướng là môn thể thao trí tuệ, giúp con người sống chậm lại, suy nghĩ sâu hơn và kết nối với nhau nhiều hơn”.

Có thể nói, giữa vô vàn lựa chọn giải trí của thời đại số, việc cờ tướng vẫn giữ được vị thế của mình là minh chứng rõ nét cho sức sống bền bỉ của một môn thể thao trí tuệ truyền thống.

Trong tương lai, nếu tiếp tục được quan tâm, đầu tư và tổ chức bài bản, phong trào chơi cờ tướng tại Thanh Hóa hoàn toàn có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thu hút thêm nhiều người tham gia. Những bàn cờ với tiếng quân gõ lách cách, những ánh mắt chăm chú theo dõi từng nước đi sẽ còn in đậm dài lâu trong đời sống người dân, như một nét đẹp văn hóa không thể thiếu.

Bài và ảnh: Anh Tuân

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/giu-lua-cho-co-tuong-43507.htm