Giữ đàn vật nuôi giữa vùng dịch

Dịch tả lợn châu Phi đang xuất hiện tại một số xã của tỉnh Lào Cai như Nghĩa Tâm, Nậm Chày, Dương Quỳ, Nậm Xé, Gia Hội, Mỏ Vàng, Minh Lương, Khánh Yên, Văn Bàn, đặt người chăn nuôi trước nhiều áp lực. Giữa lúc nhiều địa phương đẩy mạnh tái đàn, phát triển chăn nuôi hàng hóa, việc chủ động phòng dịch, bảo vệ đàn vật nuôi và giữ vững sinh kế đang trở thành nhiệm vụ cấp bách của chính quyền và người dân.

Người chăn nuôi chủ động vệ sinh chuồng trại, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Người chăn nuôi chủ động vệ sinh chuồng trại, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Với tổng đàn lợn gần 1,19 triệu con, chăn nuôi tiếp tục là ngành sản xuất quan trọng của tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trở lại tại nhiều địa phương đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất của người dân.

Tái đàn gắn với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh là giải pháp giúp người chăn nuôi ổn định sinh kế và phát triển sản xuất.

Tái đàn gắn với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh là giải pháp giúp người chăn nuôi ổn định sinh kế và phát triển sản xuất.

Tại xã Gia Hội, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện từ tháng 3/2026 đã ảnh hưởng rất lớn đến người chăn nuôi. Ngay khi dịch bệnh xuất hiện, nhiều hộ đã chủ động tăng cường các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi.

Gia đình ông Lò Văn Tuấn, thôn Nam Vai hiện nuôi 5 con lợn nái và 20 con lợn thịt chuẩn bị xuất chuồng. Trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc vệ sinh chuồng trại được gia đình thực hiện thường xuyên.

Ông Tuấn chia sẻ: Gia đình thường xuyên phun thuốc khử trùng, rắc vôi bột, vệ sinh chuồng nuôi để hạn chế nguy cơ dịch bệnh xâm nhập. Việc kiểm soát người ra vào khu chăn nuôi cũng được chú trọng hơn trước.

Ông Lò Văn Tuấn, thôn Nam Vai, xã Gia Hội phun thuốc khử trùng chuồng trại, chủ động bảo vệ đàn lợn trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi.

Ông Lò Văn Tuấn, thôn Nam Vai, xã Gia Hội phun thuốc khử trùng chuồng trại, chủ động bảo vệ đàn lợn trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi.

Không chỉ tại Gia Hội, ở nhiều địa phương khác, người chăn nuôi cũng đang thận trọng trong việc tái đàn. Nhiều hộ đã chuẩn bị chuồng trại, nguồn thức ăn và các điều kiện cần thiết nhưng vẫn theo dõi sát tình hình dịch bệnh trước khi mở rộng quy mô chăn nuôi.

Sự chủ động của người dân đang trở thành yếu tố quan trọng giúp hạn chế thiệt hại khi dịch bệnh xuất hiện.

Theo ông Hà Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Gia Hội: Nhiều năm qua địa phương không xuất hiện dịch tả lợn châu Phi nên người dân còn chủ quan trong công tác phòng bệnh. Bên cạnh đó, chăn nuôi quy mô nông hộ vẫn chiếm tỷ lệ lớn, chuồng trại nhiều nơi còn sơ sài, nằm gần nhà ở và các tuyến giao thông, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Thực tế tại cơ sở cho thấy, vẫn còn tình trạng người dân chưa kịp thời báo cáo khi đàn vật nuôi có dấu hiệu mắc bệnh. Một số trường hợp bán chạy lợn bệnh hoặc xử lý xác lợn chết không đúng quy định làm tăng nguy cơ phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Cuối năm 2025, xã Hạnh Phúc đã trải qua đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi với nhiều thiệt hại. Theo thống kê của Phòng Kinh tế xã, 477 con lợn, tổng trọng lượng hơn 25 tấn, buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Đằng sau những con số ấy là chuồng trại bỏ không, nguồn vốn tích cóp của người chăn nuôi bị cuốn theo dịch bệnh và sinh kế của nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Giàng A Pàng - Trưởng thôn Bản Công, xã Hạnh Phúc cho biết: Đối với người dân vùng cao, chăn nuôi là nguồn thu nhập quan trọng nên mỗi đợt dịch bùng phát đều gây tổn thất lớn về kinh tế.

Tại Hạnh Phúc, dịch tả lợn châu Phi không chỉ gây thiệt hại cho từng hộ chăn nuôi mà còn là lời cảnh báo đối với các địa phương đang tái đàn, tăng đàn. Chỉ một mắt xích lơ là trong phòng, chống dịch cũng có thể khiến thành quả sản xuất của người dân bị xóa bỏ trong thời gian ngắn.

Để kiểm soát dịch bệnh, chính quyền địa phương và ngành chuyên môn đã tập trung triển khai nhiều giải pháp như tăng cường giám sát dịch bệnh tại cơ sở, hướng dẫn người dân vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, xử lý ổ dịch phát sinh và tuyên truyền các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

Đối với các hộ có nhu cầu tái đàn, việc chuẩn bị chuồng trại, thực hiện tiêu độc khử trùng và bảo đảm các điều kiện an toàn sinh học phải được đặt lên hàng đầu.

Nhiều hộ chăn nuôi ở xã Nghĩa Tâm đã chuẩn bị chuồng trại mới, song vẫn thận trọng tái đàn để bảo đảm an toàn trước nguy cơ dịch bệnh.

Nhiều hộ chăn nuôi ở xã Nghĩa Tâm đã chuẩn bị chuồng trại mới, song vẫn thận trọng tái đàn để bảo đảm an toàn trước nguy cơ dịch bệnh.

Dịch tả lợn châu Phi vẫn là thách thức lớn đối với ngành chăn nuôi. Tuy nhiên, tại các địa phương, nếu người dân chủ động phòng dịch và chính quyền cơ sở triển khai quyết liệt các biện pháp khoanh vùng, xử lý thì thiệt hại sẽ được giảm xuống.

Giữ vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng thường xuyên, không giấu dịch, không bán chạy lợn bệnh, báo cáo kịp thời khi phát hiện dấu hiệu bất thường và thận trọng trong tái đàn là những giải pháp thiết thực để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Đối với tỉnh Lào Cai, bảo vệ gần 1,19 triệu con lợn cũng là bảo vệ sinh kế của hàng nghìn hộ dân và duy trì sự ổn định của ngành chăn nuôi. Giữa vùng dịch, sự chủ động của người dân cùng các giải pháp quyết liệt từ cơ sở đang trở thành "lá chắn" quan trọng để giữ đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại và ổn định sản xuất.

Anh Dũng

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/giu-dan-vat-nuoi-giua-vung-dich-post901365.html