Chính phủ Italy vừa thông qua dự thảo ngân sách mới với kế hoạch huy động từ 4 đến 4,5 tỷ euro từ hệ thống ngân hàng và công ty bảo hiểm, nhằm tài trợ cho các gói giảm thuế và hỗ trợ chi tiêu xã hội.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm 13/10 trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 28/10 tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và hàng chục nhà lãnh đạo khác dự kiến sẽ tham dự hội nghị hòa bình về Dải Gaza sắp diễn ra tại Ai Cập.
Thủ tướng Malaysia, Chủ tịch ASEAN 2025, ông Anwar Ibrahim, ngày 11/10 xác nhận rằng Timor-Leste sẽ chính thức trở thành thành viên đầy đủ thứ 11 của ASEAN vào ngày 26/10 tới.
Mỹ đang chuẩn bị áp dụng thuế quan cao lên pasta (mì ống và nui) nhập khẩu từ Italy vì cho rằng các sản phẩm bị bán phá giá tại thị trường Mỹ...
Ngày 1/10, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh không chính thức tại Copenhagen, Đan Mạch.
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã ủng hộ kế hoạch củng cố khả năng phòng thủ của khối bằng cách xây dựng 'bức tường UAV'.
Đội tàu nhân đạo Global Sumud hiện đang cách Dải Gaza khoảng 150 hải lý và đang tích cực chuẩn bị đối phó với khả năng bị phía Israel can thiệp - theo thông báo trên trang Instagram chính thức của tổ chức này vào tối 30/9.
Gần 3 năm kể từ khi liên minh cánh hữu của bà Giorgia Meloni lên nắm quyền, Italy đang trở thành điểm sáng hiếm hoi của châu Âu.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự lễ ký kết Hiệp định Thương mại song phương Malaysia Mỹ tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 vào cuối tháng 10.
Italy đang đối mặt với một tình huống khó khăn trong việc quản lý hệ thống lương hưu của của nước này, khi Chính phủ cân nhắc việc đóng băng tuổi nghỉ hưu ở mức 67 tuổi nhưng đồng thời cũng lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng lương hưu...
Bộ Ngoại giao Palestine ngày 23/9 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.
Khi Pháp đối mặt bất ổn chính trị và nợ công tăng, Italy lại chứng minh khả năng quản lý tài chính tốt, tạo ra sự đảo ngược chưa từng có trên bản đồ châu Âu.
Cuộc chiến ở Gaza kéo dài gần 2 năm gây ảnh hưởng không nhỏ hình ảnh của Israel, nhất là khi cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza ngày càng nghiêm trọng.
Chính quyền Tổng thống Trump thông báo với Quốc hội rằng họ có kế hoạch bán số vũ khí trị giá gần 6 tỷ USD cho Israel.
Đường hầm Brenner Base dưới dãy núi Alps sẽ trở thành đường hầm đường sắt ngầm dài nhất thế giới.
Sự sụp đổ chính phủ đẩy Paris vào thế bế tắc, làm suy yếu vai trò lãnh đạo truyền thống của Pháp trong EU.
Thay vì triển khai quân, nhiều nước châu Âu cam kết hậu cần, giám sát và an ninh tập thể, hướng tới chiến lược bền vững và ít rủi ro hơn.
Ngày 4/9, sau hội nghị thượng đỉnh các đồng minh của Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo đã có 26 quốc gia cam kết cung cấp bảo đảm an ninh thời hậu chiến cho Ukraine, bao gồm lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không.
Ý, Ba Lan và Romania không có kế hoạch triển khai quân đội tới Ukraine, ngay cả trong khuôn khổ đảm bảo an ninh sau khi có lệnh ngừng bắn, theo RBC-Ukraine.
Ngày 4/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã đề xuất với Tổng thống Mỹ Donald Trump một khuôn khổ mới nhằm đảm bảo an ninh cho không phận nước này.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sau cuộc họp thượng đỉnh với các đồng minh của Kiev, rằng 26 quốc gia đã cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh hậu chiến cho Ukraine, bao gồm một lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết 26 quốc gia đã cam kết cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc, bao gồm sự hiện diện của lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không.
Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về các sứ mệnh hòa bình, ông Steven Witkoff cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng tổ chức một cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Sau cuộc họp của 'liên minh thiện chí', Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng có 26 quốc gia đã cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine nếu Kiev đạt thỏa thuận hòa bình với Nga.
Italy đã trở thành quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên loại trừ tấm pin Mặt Trời và linh kiện do Trung Quốc sản xuất khỏi các ưu đãi năng lượng tái tạo mới.
Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết mặc dù đang xem xét các phương án ngừng bắn nhưng Israel sẽ chỉ kết thúc chiến dịch quân sự khi Hamas đầu hàng hoặc bị tiêu diệt.
Sau các cuộc họp thượng đỉnh giữa hai Tổng thống Nga-Mỹ tại Alaska và giữa Tổng thống Mỹ với Tổng thống Ukraine và các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng vừa qua, dư luận kỳ vọng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ sớm chấm dứt, nhưng chấm dứt như thế nào thì hiện nay đang còn nhiều sự khác biệt cần phải xóa bỏ để các bên cùng hướng đến hòa bình.
Pháp triệu tập Đại sứ Ý sau khi Phó Thủ tướng Ý chế giễu Tổng thống Pháp Emanuel Macron vì đề xuất triển khai binh lính châu Âu đến Ukraine sau khi cuộc xung đột kết thúc, Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết.
Tuần qua (16-22/8), sự kiện được quan tâm nhiều nhất là cuộc tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) và cuộc họp giữa hai tổng thống Mỹ - Ukraine.
Bộ Ngoại giao Pháp đã triệu tập Đại sứ Italia Emanuela D'Alessandro vì phát biểu của Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Italia Matteo Salvini về Tổng thống Emmanuel Macron.
Một chuyên gia chính trị tại Đức nhận định tiến trình đàm phán về Ukraine sẽ khó đạt kết quả nếu Kiev tiếp tục đưa ra những yêu cầu vượt quá khả năng thỏa thuận.
Thủ tướng Italy đề xuất cơ chế bảo đảm an ninh thời hậu chiến cho Ukraine, trong đó đồng minh của Kiev sẽ phải quyết định có triển khai quân hay không trong vòng 24 giờ sau khi nước này bị tấn công.
Đề xuất này yêu cầu các quốc gia đã ký thỏa thuận an ninh với Ukraine phải phản ứng trong vòng 24 giờ trong trường hợp thỏa thuận hòa bình bị vi phạm.
Trong loạt phát biểu mới đây, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã hé lộ những bước đi gây bất ngờ của Tổng thống Donald Trump và chính quyền Mỹ trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã đề xuất một cơ chế bảo đảm an ninh hậu chiến, theo đó các đồng minh của Ukraine phải quyết định có triển khai quân đội hay không trong vòng 24 giờ nếu Ukraine bị tấn công trở lại.
Quan chức Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tâm điểm chú ý của dư luận thế giới đầu tuần này là các cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Sau các cuộc gặp này, hầu hết những người tham dự đều tỏ thái độ lạc quan về việc cánh cửa đàm phán đã mở ra.
Tối 19.8 (giờ địa phương), trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump 'đang thấy những cơ hội thực sự' để thúc đẩy tiến trình hòa bình cho Ukraine, sau loạt cuộc gặp cấp cao với các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine và châu Âu.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump một chiếc gậy golf của Hạ sĩ Kartavtsev, người đã mất một chân khi cứu đồng đội trong những tháng đầu tiên của cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Chuyến đi Mỹ giúp EU thoát viễn cảnh đối đầu với Tổng thống Trump, song không đạt được cam kết an ninh hay hỗ trợ rõ ràng cho Ukraine.
Ngày 18/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, ông đã sẵn sàng cho một cuộc gặp trực tiếp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin để giải quyết xung đột kéo dài đã hơn 3 năm.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận nhiều vấn đề với người đồng cấp Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu trong cuộc họp tại Nhà Trắng, ngày 18/8.
Cuộc họp tại Mỹ hôm 18.8 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và các lãnh đạo từ châu Âu, NATO đang có những tiến triển đáng kể cho một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.
Tại cuộc họp ở Nhà Trắng hôm 18/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp bốn bên về Ukraine, với sự tham gia của Mỹ, Ukraine, Nga và đại diện châu Âu.