Giới trẻ đón Halloween

Cứ vào dịp cuối tháng 10, các bạn trẻ trong tỉnh lại nô nức sắm đồ chơi 'ma quỷ' để chuẩn bị cho Halloween. Đây là một trong những lễ hội đặc trưng mang văn hóa phương Tây đã du nhập vào Việt Nam hơn 20 năm trước và được nhiều bạn trẻ yêu thích, dày công chuẩn bị.

Từ xa xưa, Halloween được cho là dịp các vị thần có thể tới thăm trái đất hoặc linh hồn người chết sẽ tìm về nhà và để lại lời nhắn trong những giấc mơ. Theo thời gian, thuyết tín ngưỡng này đã bị quên lãng, thay vào đó, Hallowen là dịp để giới trẻ rèn luyện sự can đảm, chiến thắng nỗi sợ hãi ma quỷ và bóng đêm, phấn đấu sống tốt đẹp hơn và ghi nhớ công ơn đấng sinh thành. Lễ hội Halloween thường diễn ra từ chiều 31/10 cho tới nửa đêm.

Không gian ma mị là đặc trưng của lễ Halloween.

Những ngày này, các cửa hàng đồ lưu niệm, đồ chơi trẻ em trên các phố: Cốc Lếu, Lý Công Uẩn, Hoàng Liên (thành phố Lào Cai)… đã bày bán rất nhiều mặt hàng trang phục hóa trang, đồ trang trí, đồ chơi phục vụ nhu cầu giả ma quỷ của các bạn trẻ. Đen và cam là 2 tông màu chủ đạo của lễ hội Halloween. Tuy nhiên, để phục vụ khách hàng “nhí”, các mặt hàng được thiết kế với nhiều màu sắc rực rỡ, từ chiếc mặt nạ, tóc giả, mũ phù thủy đến chiếc áo trùm rộng thùng thình bắt mắt.

Đen và Cam là 2 tông màu chủ đạo của lễ hội hóa trang Halloween.

Theo các chủ cửa hàng, bé trai thường thích loại mặt nạ hoặc bộ đồ siêu nhân, còn bé gái thì chọn nón, mũ, chổi phù thủy, váy công chúa, nữ hoàng băng giá…

Anh Nguyễn Bá Đức, chủ một cửa hàng bán đồ lưu niệm cho biết: Những ngày này, khách hàng đến cửa hàng đông gấp 2 - 3 lần ngày thường và chủ yếu mua các trang phục lễ Halloween. Từ gần 1 tuần nay và dự báo đến ngày 31/10, sức mua còn tăng.

Nhiều bạn trẻ cũng háo hức trang trí Halloween để vui chơi.

Tại thành phố Lào Cai, trong những năm qua, nhiều trường học cũng tổ chức các hoạt động vui chơi để học sinh được tìm hiểu thêm về nhiều nét văn hóa phương Tây và hóa thân vào những nhân vật các em yêu thích. Nhiều địa điểm giải trí, quán cà phê, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim cũng dày công trang hoàng, bài trí đồ dùng mang đậm phong cách Halloween, đồng thời tung ra các hoạt động hưởng ứng không khí Halloween để thu hút khách hàng.

Dịp này, các trường mầm non cũng tổ chức các hoạt động như Lễ hội hóa trang, trình diễn trang phục... để các bạn nhỏ được tìm hiểu về ý nghĩa của ngày Halloween.

Tranh thủ ngày cuối tuần đưa 2 con trai đến mua trang phục chuẩn bị tham gia lễ hội hóa trang do trường tổ chức, chị Trần Thị Hiền (phường Kim Tân, thành phố Lào Cai) bày tỏ: Mình để các con lựa chọn trang phục theo ý thích. Đứa nhỏ thì thích bộ đồ theo nhân vật hoạt hình trong phim, còn đứa lớn lại thích bộ áo choàng màu đen in những hình rùng rợn.

Trong khi đa phần bạn trẻ chọn những trang phục “kinh dị” như mặt nạ quỷ, lưỡi hái tử thần, áo thần chết... thì Minh An, học sinh Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai lại chuẩn bị cho mình chiếc mặt nạ lông gà nhiều màu sắc và cả tấm áo choàng bằng voan trắng tinh. Nữ sinh này cho biết, cô muốn hóa thân thành nàng công chúa chứ không muốn làm phù thủy hoặc hình hài của các nhân vật kinh dị.

“Gây ấn tượng có nhiều cách. Em muốn mình nổi bật theo cách mọi người nhìn vào cảm thấy dễ chịu chứ không phải là làm cho người khác sợ hãi”, Minh An lý giải cho sự lựa chọn của mình.

Một số gia đình có trẻ nhỏ cũng háo hức tham gia lễ hội hóa trang Halloween ngay tại nhà.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các mặt hàng đồ chơi, vật trang trí, bộ đồ hóa trang có giá dao động 30.000 - 300.000 đồng; mặt nạ, mũ phù thủy, găng tay... khoảng 30.000 - 70.000 đồng tùy theo loại sản phẩm và chất liệu, kích cỡ.

Chị Phan Thị Hà, phường Bắc Cường (thành phố Lào Cai) cho biết: "Mỗi năm, vào dịp Halloween, con trai tôi đều thích thú với những sản phẩm hóa trang vui chơi với bạn bè. Vậy nên, năm nào cả gia đình cũng đi mua sắm đồ trang trí và trang phục để có 1 ngày Halloween vui vẻ".

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/gioi-tre-don-halloween-post375311.html