Giới thiệu chương trình vinh danh tổ chức, cá nhân đóng góp cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học

Ngày 1-10, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Lễ giới thiệu Chương trình Vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010-2020 và Trao giải cuộc thi ảnh Đa dạng sinh học (ĐDSH) Việt Nam năm 2020.

Theo ban tổ chức, Chương trình Vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010-2020 hướng đến mọi cá nhân, tổ chức đang hoạt động bảo tồn ĐDSH tại Việt Nam. Thời gian nhận hồ sơ tham dự chương trình đến hết ngày 31-12-2020. Trong đó, 5 cá nhân và 10 tổ chức có thành tích xuất sắc nhất cho công tác bảo tồn loài hoang dã sẽ được lựa chọn vinh danh. Dự kiến lễ vinh danh sẽ được tổ chức trong Quý II năm 2021, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế về ĐDSH.

Ngoài ra, Cuộc thi ảnh ĐDSH Việt Nam 2020 được Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động hưởng ứng Ngày quốc tế về ĐDSH (22-5) và Ngày Môi trường thế giới (5-6) năm 2020 đã nhận được 2.000 tác phẩm từ 120 tác giả đăng ký tham dự. Điều đó cho thấy sự quan tâm lớn từ cộng đồng đối với thiên nhiên và tài nguyên sinh vật của nước ta.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đoạt giải.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân khẳng định: Trong thời gian qua, công tác điều tra, giám sát ĐDSH, cứu hộ, bảo tồn tại chỗ các loài hoang dã đã đóng góp quan trọng cho bảo tồn ĐDSH nói chung của nước ta, góp phần giảm nguy cơ tuyệt chủng của các loài nguy cấp. Đây là kết quả của những nỗ lực và sự cống hiến đến từ chính những người dân, các nhà nghiên cứu khoa học, cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành liên quan. Do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường khuyến khích và kêu gọi các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia Chương trình Vinh danh và chia sẻ các kết quả nghiên cứu, bảo tồn ĐDSH tới công chúng, để ngày càng có nhiều sáng kiến, nhiều tấm gương sáng trong lĩnh vực bảo tồn ĐDSH ở nước ta.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiến hành trao thưởng cho các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi ảnh bao gồm: 1 Giải nhất – Bức ảnh “Voọc chà vá chân nâu bán đảo Sơn Trà” của tác giả Phạm Văn Phùng (TP Đà Nẵng); hai Giải nhì – Bức ảnh “Hòa nhịp với thiên nhiên” của tác giả Phạm Quốc Thắng (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng); bức ảnh “Sức sống” của tác giả Đinh Tất Cảnh (tỉnh Quảng Nam); 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chúc mừng các tác giả đoạt giải đồng thời đánh giá cao các tác phẩm dự thi. Mỗi bức ảnh đều thể hiện được tình yêu của tác giả đối với thiên nhiên, góp phần truyền tải thông điệp cùng gìn giữ, bảo tồn ĐDSH của Việt Nam.

Tin, ảnh: LÊ HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/gioi-thieu-chuong-trinh-vinh-danh-to-chuc-ca-nhan-dong-gop-cho-cong-tac-bao-ton-da-dang-sinh-hoc-636575