Giờ Trái đất: TP Hồ Chí Minh chung tay vì tương lai xanh

Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), khởi xướng từ năm 2007, với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng. Tại Việt Nam, sự kiện này được hưởng ứng từ năm 2009 và trở thành hoạt động thường niên vào tối thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hằng năm.

Hành động thiết thực hưởng ứng chiến dịch

Năm 2025, TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất với thông điệp “Chuyển dịch Xanh - Tương lai Xanh”.

Trong khuôn khổ chiến dịch, thành phố phát động phong trào “Toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025”, tổ chức giải chạy bộ “Học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân - Bước chân xanh năm 2025”, thành lập đội hình tuyên truyền viên tiết kiệm điện và thực hiện các công trình tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn.

Đặc biệt, vào ngày 22-3 vừa qua, giải chạy bộ “Ngày hội Sức trẻ sinh viên” hưởng ứng chiến dịch đã thu hút hơn 3.000 sinh viên, thanh niên, công nhân và cán bộ nhân viên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) tham gia, truyền tải mạnh mẽ thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen” đến cộng đồng. Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền, vận động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và hướng đến một tương lai bền vững.

 Nghi thức tắt đèn trong chiến dịch Giờ Trái đất năm 2025 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: EVNHCMC

Nghi thức tắt đèn trong chiến dịch Giờ Trái đất năm 2025 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: EVNHCMC

Tối cùng ngày, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh, sự kiện tắt đèn diễn ra, thu hút đông đảo người dân, thanh niên và các tổ chức tham gia. Chương trình do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Trần Thu Hà, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Ngày hội Sức trẻ Sinh viên với nhiều hoạt động bổ ích, thú vị đã thu hút sự quan tâm của đông đảo thanh niên, học sinh, sinh viên thành phố, tạo sân chơi giao lưu, gắn kết giữa các bạn trẻ, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm với môi trường sống”.

Cam kết dài hạn vì một hành tinh xanh

Ngày 17-3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số 132/BNNMT-TTTT, hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng 3 sự kiện môi trường quan trọng: Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2025.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện đồng loạt hoạt động tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 22-3 tại nhiều địa điểm công cộng, công trình biểu tượng và hộ gia đình. Các tòa nhà lớn, trung tâm thương mại, khách sạn trên địa bàn cũng tham gia, góp phần giảm tiêu thụ điện năng và hạn chế phát thải khí CO₂, chung tay vì một môi trường bền vững.

Bên cạnh đó, tối nay 29-3, hưởng ứng tinh thần Giờ Trái đất quốc tế, tắt các thiết bị điện nhưng không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hằng năm, nhiều cơ quan, trường học, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố tiếp tục chung tay thực hiện hoạt động có ý nghĩa này.

Nhiều tòa nhà, bảng hiệu, đèn đường trên đường Nguyễn Huệ (Quận 1) giảm ánh sáng hoặc tắt đèn hưởng ứng chiến dịch. Ảnh: EVNHCMC

Nhiều tòa nhà, bảng hiệu, đèn đường trên đường Nguyễn Huệ (Quận 1) giảm ánh sáng hoặc tắt đèn hưởng ứng chiến dịch. Ảnh: EVNHCMC

Đồng chí Cao Sơn Liện, Bí thư Chi bộ Khối Hành chính 3, Đảng ủy Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ, nhắc đến Giờ Trái đất, người ta nghĩ ngay đến hành động tắt đèn trong 1 giờ để giúp trái đất “nghỉ ngơi”. Nhưng thực tế, chiến dịch này mang một ý nghĩa lớn lao. Đây không chỉ là một biểu tượng của việc tiết kiệm năng lượng, mà còn là lời kêu gọi mạnh mẽ về phát triển bền vững, sử dụng năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn cầu.

Là một người hoạt động sôi nổi trong việc dọn dẹp kênh mương trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Hồ Văn Vĩ, Trưởng nhóm GoGreen Cleanup bày tỏ, bảo vệ môi trường không chỉ là chuyện của một ngày hay một chiến dịch, mà cần duy trì thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi hành động nhỏ sẽ tạo ra sự khác biệt lớn nếu được duy trì lâu dài, không chỉ dừng lại ở những chiến dịch nhất thời.

Theo tinh thần của nhóm, thành phố có thể tập trung vào những việc thực tế, nâng cao ý thức sống xanh bằng hoạt động thực tế để người dân dễ áp dụng như: Chương trình đổi rác lấy quà, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn ngay từ khu dân cư, trường học; dùng đèn LED tiết kiệm điện, khuyến khích dùng năng lượng mặt trời; xanh hóa không gian sống thay vì chỉ trồng cây theo phong trào, có thể tạo thêm các “Góc xanh đô thị” ở nhiều khu vực nhỏ trong thành phố, vừa cải thiện không khí, vừa làm đẹp cảnh quan…

Với sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, TP Hồ Chí Minh đang khẳng định quyết tâm xây dựng một thành phố phát triển bền vững, xanh - sạch - đẹp, góp phần cùng cả nước và thế giới bảo vệ Trái đất, hướng đến một tương lai xanh cho thế hệ mai sau.

KIỀU OANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/gio-trai-dat-tp-ho-chi-minh-chung-tay-vi-tuong-lai-xanh-821737