Giáo viên Hàn Quốc kêu gọi cải cách vì áp lực lớn
Hàng trăm nghìn giáo viên ở Hàn Quốc ngày 4-9 đã biểu tình sau vụ một giáo viên tiểu học bị nghi tự tử. Ở đất nước mà hệ thống giáo dục chịu áp lực cao như Hàn Quốc, các giáo viên đang phải đối mặt với những yêu cầu quá khắc nghiệt đồng thời kêu gọi cải cách để có các biện pháp bảo vệ họ chặt chẽ hơn.

Cuộc tuần hành của hàng chục nghìn giáo viên Hàn Quốc ở Thủ đô Seoul hôm 4-9
Theo đó, 50.000 giáo viên đã ngừng làm việc và tập trung tại Thủ đô Seoul để tưởng nhớ một giáo viên chủ nhiệm lớp 1 tại trường Tiểu học Seoi ở Seoul đã qua đời trong khuôn viên nhà trường hôm 18-7. Hai ngày sau cái chết của giáo viên đó, Giám đốc Sở Giáo dục Cho Hee-yeon cho biết, cô giáo đã có “một quyết định đáng tiếc là đưa ra một lựa chọn cực đoan”, một cách nói phổ biến ở Hàn Quốc để chỉ người tự tử.
Theo kết quả điều tra, do có mâu thuẫn giữa hai học sinh trong lớp, giáo viên đã mời phụ huynh cả hai em đến sau khi cô giáo bị một phụ huynh liên tục gọi điện thoại phàn nàn. Dựa trên nhật ký của giáo viên và kết quả phỏng vấn đồng nghiệp, tổ điều tra phát hiện ra rằng cô giáo gặp khó khăn trong việc điều hành lớp học, cô phải làm rất nhiều việc vì mới bắt đầu năm học. Chưa rõ liệu giáo viên này có phải đối mặt với bất kỳ “hành vi bạo lực bằng lời nói” nào từ phụ huynh hay không. Nhưng sau buổi làm việc đó, giáo viên đã đi đến “quyết định đáng tiếc” nói trên.
Cái chết của cô giáo lớp 1 từ đó trở thành điểm bùng phát đối với cán bộ nhân viên ngành giáo dục trên khắp Hàn Quốc, những người từ lâu đã phàn nàn về việc cảm thấy không thể kỷ luật học sinh vì sợ bị trừng phạt. Dữ liệu của Chính phủ còn cho thấy, 100 giáo viên trường công ở Hàn Quốc - chủ yếu là giáo viên tiểu học - đã tự sát từ tháng 1-2018 đến tháng 6-2023. Nhiều người cho rằng, một phần nguyên nhân là do luật chống lạm dụng trẻ em gây tranh cãi được ban hành vào năm 2014.
Theo luật, bất kỳ ai nghi ngờ xảy ra trường hợp lạm dụng trẻ em đều có thể báo cáo với chính quyền mà không cần cung cấp bằng chứng. Sau đó, các nhà chức trách có thể điều tra khiếu nại và thẩm vấn các bên liên quan. Nhiều giáo viên nói rằng họ có thể bị nhắm tới một cách không công bằng khi làm phật lòng phụ huynh. Vì thế, nhiều người bị căng thẳng nặng nề vì sợ bị phụ huynh tố cáo nếu đưa ra những lời khiển trách nhỏ đối với học sinh hoặc các hình thức kỷ luật khác trong lớp học.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc Lee Joo-ho ngày 3-9 nhấn mạnh, ông đã lắng nghe “những tiếng kêu tuyệt vọng của giáo viên” và Bộ Giáo dục “đã chuẩn bị một kế hoạch toàn diện để khôi phục và tăng cường bảo vệ quyền giảng dạy của giáo viên. Bộ cũng đề nghị chính phủ nhanh chóng ban hành quy định để có thể phân biệt hoạt động giáo dục hợp lý với tội lạm dụng trẻ em”.
Ngay cả Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng đã cân nhắc khi nói với các cố vấn của mình trong cuộc họp hôm 4-9 rằng: “Chúng ta nên xem xét nghiêm túc tiếng nói của các giáo viên và nỗ lực hết sức để thiết lập thẩm quyền giảng dạy cũng như bình thường hóa lĩnh vực giáo dục”.
Vụ biểu tình của đội ngũ giáo viên trên khắp Hàn Quốc cũng cho thấy mặt trái của hệ thống giáo dục khắc nghiệt của nước này đồng thời phản ánh vấn đề sức khỏe tâm thần ngày càng phổ biến. Hàn Quốc là quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), với tỷ lệ ngày càng gia tăng ở thanh thiếu niên. Nhiều thanh thiếu niên cho rằng học là nỗi lo lớn nhất vì phần lớn học sinh hàng ngày sau giờ học ở trường là đến thẳng trường tư để học thêm hoặc luyện thi trước khi tiếp tục tự học đến tận đêm khuya. Sự căng thẳng đó lan sang đến các bậc cha mẹ, nhiều người đổ tiền vào việc học của con cái ngay từ khi chúng mới biết đi. Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, vào năm 2022, người dân nước này đã chi tổng cộng 26 nghìn tỷ won (gần 20 tỷ USD) cho giáo dục tư nhân.
Theo CNN
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/giao-vien-han-quoc-keu-goi-cai-cach-vi-ap-luc-lon-post550794.antd












