Giao lưu kết nối phụ nữ Việt Nam, Philippines và Kazakhstan trong kỷ nguyên số

Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 35 tại Berlin (Đức) từ ngày 3-5/7, đoàn Việt Nam đã có chương trình làm việc với đoàn đại biểu từ Philippines và Kazakhstan.

Đoàn Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu năm nay gồm 35 đại biểu của Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu và 30 đại biểu nữ doanh nhân của Mạng lưới nữ lãnh đạo tiên phong WeLead.

TS Phan Bích Thiện - Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: NVCC)

TS Phan Bích Thiện - Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: NVCC)

Phát biểu tại chương trình, TS Phan Bích Thiện - Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, nhấn mạnh tầm quan |trọng của việc kết nối giữa phụ nữ các nước trong kỷ nguyên số hiện nay.

Theo bà, trong thời đại công nghệ và trí tuệ nhân tạo, phụ nữ, đặc biệt là các nữ doanh nhân cần cập nhập công nghệ, vai trò kết nối rất quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm, tạo cơ hội hợp tác để cùng phát triển.

Buổi gặp mặt nhằm kết nối kinh doanh sẽ đặt nền tảng cho sự hợp tác hiệu quả cho các nữ doanh nhân Việt Nam ở trong nước cũng như ở châu Âu cùng nữ doanh nhân Kazakhstan và Philippines trong tương lai.

Các đại biểu tham dự chương trình kết nối kinh doanh. (Ảnh: NVCC)

Các đại biểu tham dự chương trình kết nối kinh doanh. (Ảnh: NVCC)

Chủ tịch WeLead Nguyễn Thị Tuyết Minh bày tỏ sự vui mừng khi các nữ doanh nhân từ các quốc gia có cơ hội gặp mặt trực tiếp và trao đổi về các vấn đề cụ thể và hy vọng các đại biểu tham gia sẽ có được những kết nối hữu ích.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân nữ Kazakhstan Raushan Sarsembayeva cám ơn phía Việt Nam đã có ý tưởng, chuẩn bị chu đáo cho buổi giao lưu ý nghĩa này và giới thiệu về những lĩnh vực có thế mạnh của giới doanh nhân nữ Kazakhstan, tiềm năng hợp tác với Việt Nam.

Các đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 35. (Ảnh: NVCC)

Các đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 35. (Ảnh: NVCC)

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Philippines Rosemarie Rafael giới thiệu những kế hoạch hợp tác cụ thể với Việt Nam trong thời gian tới.

Tại chương trình, các đại biểu đã có nhiều trao đổi cụ thể tạo nền móng cho sự kết nối hiệu quả tiếp theo. Hoạt động này minh chứng cho việc phụ nữ Việt Nam rất năng động, đổi mới để khẳng định vị thế Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đây cũng là một trong những tiêu chí của Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu.

Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu năm 2025 có chủ đề: “Phụ nữ: Khôi phục giá trị trong thời đại số”. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là cam kết nhất quán của Việt Nam, với triết lý nhất quán lấy con người làm trung tâm, trong đó, phụ nữ vừa là chủ thể, vừa là nguồn nhân lực quan trọng của đất nước.

Trong vòng 2 năm từ 2022 đến 2024, Việt Nam đã tăng 11 bậc và hiện xếp thứ 72 trên 146 quốc gia trong xếp loại bình đẳng giới. Tỷ lệ phụ nữ trong lực lượng nghiên cứu khoa học chiếm 44%. Trong lĩnh vực STEM, nữ sinh chiếm 37% tổng số sinh viên, vượt mức trung bình toàn cầu là 30%. Những thành tựu của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Chia sẻ về Chiến lược chuyển đổi số của Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề cao các phong trào “Bình dân học vụ số”, “Bình dân học AI” và vai trò tiên phong của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc hiện thực hóa các chương trình này đến phụ nữ ở cấp cơ sở, góp phần xây dựng một xã hội số bao trùm.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh cùng đoàn đại biểu Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu. (Ảnh: NVCC)

Để giải phóng và phát huy trọn vẹn tiềm năng kinh tế của phụ nữ, Phó Chủ tịch nước khẳng định phụ nữ là những kiến trúc sư của nền kinh tế, làm chủ 28% doanh nghiệp và giữ nhiều vị trí chủ chốt trong các hiệp hội công nghệ, đồng thời có nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Để bảo đảm sự tham gia an toàn, tích cực của phụ nữ và trẻ em trong quá trình này, Việt Nam đang nỗ lực hết sức nhằm kiến tạo một không gian số an toàn và thân thiện đối với thế hệ tương lại và có nhiều chương trình và hành động cụ thể theo hướng này.

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/giao-luu-ket-noi-phu-nu-viet-nam-philippines-va-kazakhstan-trong-ky-nguyen-so-320153.html