Giáo hoàng Francis sẽ an nghỉ bên ngoài Tòa thánh Vatican
Giáo hoàng Francis sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên trong hơn một thế kỷ qua được an táng bên ngoài Tòa thánh Vatican.

Nhà thờ Santa Maria Maggiore - một trong bốn nhà thờ lớn nhất thuộc giáo phận Rome - thờ Đức mẹ Maria. Ảnh: Từ điển Britanica
Mặc dù các giáo hoàng thường được an táng bên trong những hang động bên dưới Nhà thờ Thánh Peter ở Vatican, nhưng nơi an nghỉ cuối cùng của Giáo hoàng Francis sẽ là Nhà thờ Santa Maria Maggiore ở phía bên kia sông Tiber (Roma, Italia).
Quyết định này đáp ứng nguyện vọng trước khi qua đời của Giáo hoàng Francis. Hồi tháng 12-2023, Giáo hoàng đã tiết lộ kế hoạch "phá vỡ truyền thống" và chỉ định nơi chôn cất cho chính mình, giải thích rằng mình cảm thấy có "mối liên hệ rất mạnh mẽ" với thánh đường Santa Maria Maggiore. Đây là nơi Giáo hoàng Francis thường đến thăm vào sáng Chủ nhật để tôn vinh Đức mẹ Maria.
Trong lịch sử Vatican, đã có 7 giáo hoàng được chôn cất tại Santa Maria Maggiore. Tuy nhiên, Giáo hoàng Francis là người đầu tiên sau hơn 100 năm - kể từ khi Giáo hoàng Leo XIII qua đời vào năm 1903 - không chôn cất tại Nhà thờ Thánh Peter.

Dấu chấm đỏ là địa điểm chôn cất Giáo hoàng Francis. Ảnh chụp bản đồ
Cùng ngày, nhiều lãnh đạo quốc tế tiếp tục bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của Giáo hoàng Francis.
Nhà vua Charles III của Vương quốc Anh đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Giáo hoàng Francis, cho biết ông và Hoàng hậu Camilla "vô cùng đau buồn" khi biết về sự ra đi của Giáo hoàng, nhưng cũng "rất vui vì Giáo hoàng Francis đã có thể chia sẻ Lời chúc Phục sinh với Giáo hội vào Chủ nhật vừa qua (20-4), một ngày trước khi ngài qua đời".
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Giáo hoàng Francis "biết cách mang lại hy vọng, xoa dịu đau khổ qua lời cầu nguyện và thúc đẩy sự đoàn kết. Ngài luôn cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine và cho người Ukraine".
Trong thông điệp gửi đến Hồng y Kevin Joseph Farrell, Thị thần (Camerlengo) của Tòa thánh Vatican - người điều hành Giáo hội cho đến khi một giáo hoàng mới được bầu lên, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ lòng kính trọng đối với Giáo hoàng Francis. Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định sự trân trọng đối với những nỗ lực của Giáo hoàng Francis trong thúc đẩy đối thoại giữa Giáo hội Chính thống Nga và Công giáo La Mã, cũng như tăng cường mối quan hệ giữa Liên bang Nga và Tòa Thánh Vatican. "Tôi đã có nhiều cơ hội giao tiếp với con người xuất sắc này và sẽ mãi mãi trân trọng những ký ức tươi sáng nhất về ông ấy", ông chủ Điện Kremlin bày tỏ.
Tổng thống Philippines Bongbong Marcos cho biết, Giáo hoàng Francis là một "người có đức tin sâu sắc và khiêm nhường", người đã lãnh đạo "không chỉ với sự khôn ngoan mà còn một trái tim rộng mở cho tất cả mọi người, đặc biệt là người nghèo và những người bị lãng quên". Tại Philippines, khoảng 80% dân số theo Công giáo.
Theo TASS, Vatican News, CNN