Giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho học sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: 'Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết', giúp cho thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về lịch sử dân tộc, thấy được những giá trị truyền thống, ý thức cội nguồn dân tộc, hiểu được những đức tính, phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam'. Thực hiện lời dạy của Người, những ngày qua, các trường học trên địa bàn tỉnh đã sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), 36 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).
Tại các trường học trên địa bàn tỉnh, việc giáo dục truyền thống yêu nước được thực hiện dưới nhiều hình thức và sáng tạo, phù hợp với lứa tuổi của các em. Các thầy, cô giáo đã khéo léo lồng ghép các câu chuyện lịch sử, những tấm gương anh hùng, những chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam vào các bài giảng, giờ học. Qua đó, giúp các em hiểu rõ hơn về quá trình đấu tranh gian khổ nhưng đầy oanh liệt của cha ông ta để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đặc biệt, dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là một cơ hội quý báu để các trường học tăng cường giáo dục về lịch sử hào hùng của đất nước, về các anh hùng dân tộc. Nhiều trường học đã tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, chiếu phim tư liệu, kể chuyện truyền thống, tái hiện các sự kiện lịch sử quan trọng, góp phần giúp các em cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa của ngày 22/12.
Cùng với các hoạt động trên lớp, nhiều trường học cũng chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm nhằm tạo sân chơi bổ ích và lý thú cho các em, đồng thời, giúp các em tiếp thu kiến thức lịch sử một cách tự nhiên và sinh động. Tại Trường Mầm non 1-6, phường Thục Phán đã tổ chức Chương trình “Bé làm chiến sĩ tí hon” với mong muốn giúp các bé lứa tuổi mầm non của nhà trường hiểu biết về lịch sử, ý nghĩa ngày 22/12, cảm nhận được sự hi sinh, vất vả của lớp người đi trước, sự khổ luyện của lực lượng vũ trang đang ngày đêm luyện tập, canh giữ biên cương, bảo vệ Tổ quốc để các em có được tự do, hạnh phúc, có điều kiện học hành, vui chơi trong hòa bình, phát triển.

Học sinh Trường Mầm non 1-6, phường Thục Phán tham gia các hoạt động trải nghiệm Chương trình “Bé làm chiến sĩ tí hon”.
Cô giáo Phan Thị Thu Trang, Hiệu trưởng trường Mầm non 1-6 cho biết: Với sự tham gia của các bé 2 - 5 tuổi, Chương trình “Bé làm chiến sĩ tí hon” gồm các hoạt động ý nghĩa: Hành quân theo đội hình, mang ba lô vượt qua các tuyến đường ra dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh;vượt qua thử thách "Bệnh viện dã chiến" do các bé đóng vai bác sĩ quân y chăm sóc đồng đội bị thương; hóa thân thành các chú bộ đội trong "Tải đạn ra tiền tuyến"; trải nghiệm "Chú bộ đội chui qua hầm bí mật"… Các hoạt động ngoại khóa được diễn ra trang trọng, truyền tải được ý nghĩa cũng như đảm bảo an toàn cho các bé trong độ tuổi mầm non.
Tại Trường THCS Hòa Chung, phường Tân Giang, để giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử dân tộc, nhà trường đã tổ chức tham quan, trải nghiệm tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho 51 học sinh tiêu biểu của các khối. Trong buổi trải nghiệm, các học sinh được nghe giới thiệu về lịch sử ra đời, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang tỉnh Cao Bằng. Các em tham quan nhà truyền thống, khuôn viên của đơn vị, qua đó hiểu rõ hơn về môi trường quân đội - nơi rèn luyện ý chí, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao cả với Tổ quốc.

Học sinh Trường THCS Hòa Chung, phường Tân Giang tham quan, trải nghiệm tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Em Nguyễn Bế Thu Thảo, lớp 6A, Trường THCS Hòa Chung cho biết: Qua buổi tham quan đã giúp em có thêm hiểu biết về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc… giúp em thấy được trách nhiệm của mình cần phải nỗ lực học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.
Cùng với các trường học trên địa bàn, Trường Tiểu học và THCS Pác Bó, xã Trường Hà tổ chức Chương trình ngoại khóa với hình thức “Rung chuông vàng” tìm hiểu về truyền thống của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam. Cuộc thi không chỉ là sân chơi để học sinh trau dồi kiến thức lịch sử, hiểu thêm về truyền thống "Anh bộ đội cụ Hồ" mà còn khơi dậy ý thức biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Trường Tiểu học và THCS Pác Bó, xã Trường Hà tổ chức hội thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu về lịch sử truyền thống 81 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tại phường Nùng Trí Cao, hoạt động nói chuyện truyền thống được thực hiện từ nhiều năm nay, mang lại hiệu quả thiết thực. Năm nay, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh phường đã mời nhân chứng lịch sử đến các trường học trên địa bàn để kể cho các em học sinh nghe truyền thống hào hùng của dân tộc, tinh thần đoàn kết, chiến đấu đến cùng để bảo vệ quê hương, đất nước của quân và dân ta. Tại buổi nói chuyện, các học sinh đã được nghe kể về truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hơn 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đã làm nên nhiều chiến công vang dội, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ".
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Nùng Trí Cao Hà Nguyệt Ánh cho biết: Buổi nói chuyện đã giúp các học sinh hiểu thêm về truyền thống cách mạng, những chiến công vang dội của quân và dân ta. Qua đó, bồi đắp thêm niềm tự hào về truyền thống dân tộc, từ đó thúc đẩy các em có thêm niềm tin, động lực phấn đấu.
Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh nhiều trường học cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Tại các buổi ngoại khóa, các em được tham gia các trò chơi dân gian, tìm hiểu về cuộc sống của các chiến sĩ cách mạng, nghe các cựu chiến binh kể chuyện về những năm tháng chiến đấu oanh liệt để giành toàn thắng, thống nhất đất nước. Dưới hình thức sân khấu hóa, các em còn được hóa thân thành các nhân vật lịch sử, tái hiện các trận đánh nổi tiếng, thể hiện tài năng diễn xuất và kiến thức lịch sử phong phú.
Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo đã tích cực chỉ đạo các nhà trường đưa lịch sử địa phương, truyền thống cách mạng vào giảng dạy tại các giờ ngoại khóa. Qua đó, khơi dậy niềm yêu thích để học sinh hứng thú, tự giác tìm hiểu, trân trọng giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.
Với nhiều cách làm hiệu quả, phù hợp, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, góp phần giúp thế hệ trẻ học sinh khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường hiểu đúng, tự hào và trân trọng về truyền thống cách mạng; rèn luyện bản lĩnh chính trị, sống có lý tưởng. Từ đó, thúc đẩy thế hệ trẻ thêm niềm tin, động lực phấn đấu, sống tốt đẹp, trở thành những con người có ích cho xã hội, biết yêu từng tấc đất quê hương.











