Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày 9/6, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội (HĐND tỉnh) làm việc với UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Dự cuộc làm việc có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Đoàn giám sát; đại diện một số sở, ngành liên quan.

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) làm việc với UBND tỉnh

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) làm việc với UBND tỉnh

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chế độ, chính sách nhằm giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vượt qua giai đoạn khó khăn, tập trung ổn định cuộc sống, khôi phục phát triển kinh tế. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19, toàn tỉnh có 14.307 người được thanh toán chế độ với kinh phí hơn 27 tỷ đồng; số kinh phí đã cân đối chi trả gần 1,7 tỷ đồng. Đối với thực hiện Nghị quyết số 41/2020/NQ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, tổng số doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng gia hạn nộp thuế 2.164 doanh nghiệp, tổ chức với số thuế dự kiến được gia hạn 150 tỷ đồng; đã có 243 lượt doanh nghiệp đề nghị gia hạn với tổng số thuế gần 42 tỷ đồng; 9 lượt hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh đề nghị gia hạn nộp thuế GTGT và thuế thu nhập với số tiền hơn 200 triệu đồng. Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, có hơn 451 nghìn người được phê duyệt hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 362 tỷ đồng; đã có trên 39 nghìn người được chi trả với kinh phí trên 31 tỷ đồng…

Tại cuộc làm việc, các đại biểu cũng đã nêu một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ, như: việc rà soát, lập dự toán kinh phí hỗ trợ phụ cấp phòng, chống dịch; tổng hợp, lập danh sách đối tượng được hỗ trợ của một số địa phương chưa kịp thời; việc triển khai hỗ trợ đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo còn chậm; kinh phí chi trả các chính sách hỗ trợ còn thiếu…

Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết, quyết định của Thủ tướng Chính phủ để nhân dân biết, chủ động phối hợp thực hiện chính sách, tham gia giám sát việc thực hiện chính sách ở cơ sở; kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí còn thiếu cho tỉnh để hỗ trợ các đối tượng theo quy định; rà soát cân đối các nguồn kinh phí, các nguồn viện trợ, tài trợ, đảm bảo kinh phí thực hiện chi trả các chính sách, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch…

Việt Anh

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/giam-sat-viec-thuc-hien-che-do-chinh-sach-ho-tro-cac-doi-tuong-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid19-31759