Giám sát về công tác bảo vệ nguồn nước

Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước phục vụ mục đích sinh hoạt cho người dân trên địa bàn tỉnh, sáng 15-6, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường…

Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành quản lý Nhà nước về tài nguyên nước (nước mặt và nước ngầm), như: triển khai công tác lập Quy hoạch phân bổ, quản lý, bảo vệ tài nguyên nước mặt, nước ngầm trên địa bàn tỉnh định hướng đến năm 2030; quy định phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các công trình cấp nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, Sở đã thực hiện xây dựng hệ thống quan trắc nước dưới đất và đang tiến hành quan trắc tự động sự biến động mực nước và giám sát chất lượng nước.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng xây dựng danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, với 67 sông, suối, kênh rạch và 267 hồ chứa nước tự nhiên… Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bảo vệ môi trường nguồn nước, Sở Tài nguyên và Môi trường còn gặp không ít khó khăn, do lượng chất thải từ các hoạt động sinh hoạt chưa được xử lý triệt trước khi thải ra môi trường làm tăng nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, thiếu nguồn vốn phân bổ cho các địa phương cắm mốc triển khai cắm mốc hành lanh bảo vệ nguồn nước…

Tại đây, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã giải trình một số vấn đề về công tác cắm mốc vùng bảo hộ nguồn nước, phần vùng quy hoạch cấp nước, vấn đề xử lý nguồn thải ở khu vực thượng nguồn hồ Núi Cốc…

Kết luật tại buổi giám sát, đồng chí Phạm Thái Hanh đánh giá cao công tác quản lý, bảo vệ nguồn nước của Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, đơn vị sản xuất trong bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; có giải pháp trước mắt, lâu dài để bảo vệ nguồn nước nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân dân…

Dương Hưng

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/giam-sat-ve-cong-tac-bao-ve-nguon-nuoc-271938-205.html