Giảm nghèo ở TP. Sông Công - Kết quả từ sự chung sức, đồng lòng
'Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau' không chỉ là khẩu hiệu mà còn là những hành động cụ thể, thiết thực được TP. Sông Công triển khai sáng tạo, linh hoạt.

"Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" không chỉ là khẩu hiệu mà còn là những hành động cụ thể, thiết thực được TP. Sông Công triển khai sáng tạo, linh hoạt. Qua đó giúp hàng trăm hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đề cập đến mục tiêu giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, bà Phạm Thị Mai Khanh, Phó Bí thư Thành ủy Sông Công, chia sẻ: Hàng năm, Thành ủy Sông Công đều chỉ đạo Ủy ban MTTQ thành phố vận động sự chung tay đóng góp của các cá nhân, tổ chức để ủng hộ "Quỹ vì người nghèo” nhằm tạo nguồn lực thực hiện các hoạt động giúp đỡ những hộ nghèo, cận nghèo.

Theo đó, giai đoạn từ 2021-2024, Ủy ban MTTQ các cấp của thành phố đã huy động sự tham gia, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng. Riêng trong năm 2024, Quỹ vì người nghèo của thành phố huy động được trên 1,5 tỷ đồng.
Từ nguồn hỗ trợ quý báu này, TP. Sông Công đã thực hiện nhiều chương trình như: xây dựng, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất; tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo dịp Tết Nguyên đán…

Ngoài ra, hằng năm, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tổ chức các mô hình thiết thực, như: “Ngày hội nhân ái”, “Kết nối sẻ chia - Trao yêu thương”, “Heo đất nghĩa tình”, “Siêu thị 0 đồng”... Ủy ban MTTQ và các đơn vị thành viên các cấp cũng tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa, như: xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương; trao tặng phương tiện sinh kế, trợ cấp khó khăn; hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề, tặng học bổng cho con em hộ nghèo...
Các phường, xã tùy vào điều kiện cụ thể triển khai nhiều mô hình, hoạt động để giúp đỡ hộ nghèo như: thành lập nhóm hộ giúp nhau làm kinh tế, tổ phụ nữ tiết kiệm, hội viên nông dân thi đua làm kinh tế giỏi…

Để huy động nguồn lực của cộng đồng, từ năm 2021 đến nay, UBND thành phố xây dựng kế hoạch phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo theo địa chỉ phấn đấu vươn lên thoát nghèo.
Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã huy động được gần 600 triệu đồng để giúp 7 hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng thoát nghèo. Hiện các cơ quan, đơn vị của TP. Sông Công đang tiếp tục hỗ trợ 14 hộ nghèo cải thiện điều kiện sống (hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, các điều kiện tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản) và hỗ trợ sinh kế để phấn đấu thoát nghèo.


Với phương châm “trao cần câu không trao con cá”, TP. Sông Công đã huy động, vận động nhiều nguồn lực để hỗ trợ giảm nghèo, như: Trao tặng phương tiện sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo.

Từ năm 2021 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho gần 500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn vay vốn, với tổng kinh phí gần 27 tỷ đồng. Riêng trong năm 2024, các tổ chức ủy thác đã huy động vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay trên 5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, gần 100 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn để phát triển sản xuất.


Ngoài ra, việc hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo còn thông qua những dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Chẳng hạn, Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, riêng trong năm 2024 tổng nguồn vốn thực hiện trên địa bàn thành phố là trên 1,2 tỷ đồng. Từ dự án này, 51 hộ nghèo, cận nghèo ở 4 xã, phường của thành phố được vay ưu đãi để nuôi bò sinh sản.
Hay đối với Tiểu dự án 1, Dự án 3 (hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp), năm 2024, thực hiện trên địa bàn là hơn 260 triệu đồng, giải ngân tại 2 phường: Cải Đan, Thắng Lợi để hỗ trợ hộ nghèo nuôi bò sinh sản.

Cùng với hỗ trợ vốn, hoạt động khuyến nông, lâm, ngư nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo được các phòng, ban liên quan triển khai hiệu quả. Đơn cử, từ đầu năm 2024 đến nay, Hội Nông dân TP. Sông Công thực hiện ứng vốn trả chậm để nông dân mua gần 20.000kg phân bón các loại để chăm sóc cây trồng, thực hiện chương trình ô mẫu...

Cùng với hỗ trợ vốn, cây con giống, các hội, đoàn thể đã tổ chức nhiều chương trình tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi, đào tạo nghề cho người lao động nói chung, hộ nghèo, cận nghèo nói riêng. Đơn cử, trong năm 2024, Hội Nông dân TP. Sông Công đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố tổ chức 46 lớp tập huấn khoa học - kỹ thuật, bồi dưỡng nghề cho 2.287 lượt người.


4 năm qua, TP. Sông Công cũng tích cực hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản. Thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo đầy đủ theo quy định. Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ BHYT cho người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo từ năm 2021 đến nay là gần 4 tỷ đồng. Hoạt động hỗ trợ giáo dục được thực hiện hiệu quả thông qua việc đỡ đầu học sinh, sinh viên.

Riêng năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng 478 suất quà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí gần 368 triệu đồng.
Tại Chương trình thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường năm 2024, các tổ chức, cá nhân đã trao trên 350 phần quà cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố trao 75 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, với tổng kinh phí gần 70 triệu đồng…
Chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được thành phố thực hiện kịp thời, đúng quy định. Giai đoạn 2021-2024, TP. Sông Công có 4.687 lượt học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa, tổng kinh phí là 4.329,1 triệu đồng.

Cũng trong giai đoạn 2021-2024, TP. Sông Công đã thực hiện hỗ trợ cho 91 hộ nghèo, hộ cận nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở (67 hộ xây mới và 24 hộ sửa chữa nhà ở), tổng kinh phí thực hiện gần 4 tỷ đồng.
4 năm qua, thành phố cũng thực hiện hiệu quả hoạt động cho hộ nghèo vay vốn chương trình nước sạch vệ sinh môi trường. Tổng doanh số cho vay là gần 25 tỷ đồng, gần 400 hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn.

Cùng với đó, thành phố hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông, phương tiện tiếp cận thông tin. Chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý được đảm bảo.
Từ năm 2021 đến nay, TP. Sông Công hỗ trợ tiền điện sinh hoạt, đảm bảo 100% hộ nghèo trên địa bàn được hưởng chính sách hỗ trợ tiền điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt đúng quy định. Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2021- 2024 là gần 1 tỷ đồng.


