Giám mục cấm bà Pelosi rước lễ nhận được 'tin xấu' từ Vatican

Sau khi Tổng giám mục San Francisco cấm Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi rước lễ do lập trường của bà về việc phá thai, Giáo hoàng Phanxicô đã có một động thái cụ thể.

Tổng giám mục Salvatore Cordileone of San Francisco. Credit: Steubenville Conferences (CC_BY_3.0).

Vào ngày Chủ nhật 29/5, Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Giám mục Robert W. McElroy của Giáo phận San Diego làm Hồng y. McElroy là một trong những Giám mục đã lên tiếng phản đối lời kêu gọi các Giám mục loại trừ các chính trị gia ủng hộ việc phá thai khỏi Hiệp thông, Fox News đưa tin.

Khi chọn McElroy, Giáo hoàng Francis đã bỏ qua việc thăng cấp cho Tổng giám mục San Francisco Salvatore Cordileone, Fox đưa tin.

Các vấn đề về Rước lễ và các chính trị gia ủng hộ phá thai đã có tầm nhìn mới kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức.

Biden chỉ là tổng thống Công giáo thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ.

John F. Kennedy là người đầu tiên. Nhưng kể từ khi ông làm tổng thống và vụ ám sát diễn ra một thập kỷ trước Quyết định Roe v Wade năm 1973, vấn đề phá thai không còn nổi như bây giờ.

Giờ đây, Tòa án tối cao có khả năng sắp lật ngược QĐ Roe v Wade và cuộc chiến chống phá thai rất khốc liệt. Tuy nhiên, Cordileone cho biết quyết định của ông liên quan đến Pelosi không liên quan đến vị trí hiện tại của tòa án, theo Fox.

Theo học thuyết Công giáo chính thức từ thời sơ khai của nhà thờ, phá thai là sai.

Như “Donum Vitae”, một chỉ dẫn năm 1987 từ Bộ Giáo lý Đức tin của Vatican, nêu rõ:

“Sự sống của con người là thiêng liêng bởi vì ngay từ đầu nó bao gồm hành động sáng tạo của Thiên Chúa và nó vẫn mãi mãi ở trong một mối quan hệ đặc biệt với Đấng Tạo Hóa, Đấng là cứu cánh duy nhất của nó. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời là Chúa của sự sống từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc: không ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào có thể tự nhận quyền trực tiếp tiêu diệt một con người vô tội”.

Vào ngày 20 tháng 5, Cordileone tuyên bố công khai rằng ông đã cấm Pelosi rước lễ trong Tổng giáo phận của mình vì sự ủng hộ mạnh mẽ, công khai của bà đối với việc phá thai hợp pháp.

Pelosi đã “không được phép rước lễ trừ khi và cho đến khi bà ấy công khai từ chối ủng hộ‘ quyền ’phá thai, đồng thời thú nhận và nhận sự xá tội,” Cordileone viết trong một bức thư công khai.

Tổng giám mục cũng đã viết thư trực tiếp cho Pelosi.

Ông viết, Fox News đưa tin: “Bà không được đến trình diện để Rước lễ và nếu bà làm như vậy, bà sẽ không được nhận Mình Thánh Chúa”.

Ba giám mục Hoa Kỳ khác đã tham gia cùng Cordileone trong việc cấm Pelosi rước lễ trong khu vực pháp lý của họ và những người khác đã đưa ra tuyên bố công khai ủng hộ quyết định của Cordileone.

Nhưng bây giờ, Giáo hoàng Phanxicô đã bỏ qua Cordileone và phong McElroy làm Hồng y.

McElroy đã rất công khai về việc cảnh báo chống lại ý tưởng từ chối Rước lễ đối với các chính trị gia ủng hộ việc phá thai.

McElroy đã viết trong một bài báo ngày 5 tháng 5 cho tạp chí Dòng Tên Hoa Kỳ: “Đề xuất loại trừ các nhà lãnh đạo chính trị Công giáo ủng hộ sự lựa chọn khỏi Bí tích Thánh Thể là một bước đi sai lầm. Nó sẽ mang lại những hậu quả vô cùng tàn khốc - không phải vì những gì nó nói về phá thai, nhưng vì những gì nó nói về Bí tích Thánh Thể”.

“Thánh Thể đang được vũ khí hóa và triển khai như một công cụ trong chiến tranh chính trị. Điều này không được phép xảy ra” - McElroy viết.

Đã liên tục có tranh cãi về cuộc tranh chấp này trong nhà thờ.

Bản thân bà Pelosi đã phản đối quyết định của Cordileone.

Các giám mục có quyền đưa ra quyết định về cá nhân trong khu vực pháp lý của riêng họ.

Ánh Vân

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/the-gioi/giam-muc-cam-ba-pelosi-ruoc-le-nhan-duoc-tin-xau-tu-vatican-105618.html