Giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai ở cơ sở

ĐBP - Thời gian qua, huyện Điện Biên Đông đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn về việc xử lý dứt điểm các vụ việc tranh chấp đất đai. Các vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tránh phát sinh điểm nóng, đơn thư khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Tổ công tác giao đất, giao rừng huyện Điện Biên Đông xác định ranh giới rừng trên bản đồ tại bản Na Phát B, xã Na Son (huyện Điện Biên Đông).

Ông Quàng Ngọc Tiên, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên Đông cho biết: Trên địa bàn huyện còn xảy ra các vụ việc về tranh chấp đất rừng, đất nương tại các bản, xã, thị trấn. Tuy nhiên các vụ việc không phức tạp, phần lớn được cấp ủy chính quyền cấp xã tập trung giải quyết ngay từ cơ sở. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở rà soát, thống kê các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất rừng, nhất là những vụ việc kéo dài. Trên cơ sở đó, UBND huyện thành lập đoàn công tác tập trung xử lý dứt điểm.

Từ đầu năm đến nay, huyện Điện Biên Đông đã giải quyết dứt điểm 4 vụ tranh chấp đất rừng đã kéo dài nhiều năm, đó là: Tranh chấp giữa thị trấn Điện Biên Đông và xã Keo Lôm; giữa các bản Sư Lư 1, 2 (xã Na Son) với bản Háng Giống (xã Pu Nhi); giữa bản Háng Sua với bản Púng Báng (xã Tìa Dình); bản Na Hay với bản Chua Ta 1, 2 (xã Tìa Dình). Đến nay, người dân các bản tranh chấp đã đồng thuận với phương án giải quyết, đồng thời UBND huyện đã tiến hành giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cộng đồng để quản lý, bảo vệ và thụ hưởng dịch vụ môi trường rừng.

Khoảng 4 năm qua, người dân 2 bản Púng Báng và Háng Sua thường xuyên xảy ra tranh chấp đất rừng với tổng diện tích 138ha. UBND xã Tìa Dình đã nhiều lần tổ chức hòa giải, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện để giải quyết nhưng người dân 2 bên không đồng thuận, do đó tranh chấp kéo dài, lợi ích của người dân và an ninh trật tự trên địa bàn xã bị ảnh hưởng. Gần đây nhất là ngày 18/11/2021, UBND xã Tìa Dình đã tổ chức hòa giải và đưa ra phương án chia cho bản Púng Báng diện tích rừng là 78ha và bản Háng Sua 60ha. Tuy nhiên, người dân bản Háng Sua không đồng ý, dẫn đến việc hòa giải không thành. Trước tình trạng đó, ngày 1/3/2022, UBND huyện Điện Biên Đông đã thành lập đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Ngọc Hoành làm trưởng đoàn xuống cơ sở giải quyết dứt điểm vụ việc. Sau khi lắng nghe nguyện vọng của người dân 2 bản và xem xét đầy đủ các yếu tố, đoàn công tác của huyện đã phân tích, giải thích và vận động người dân hóa giải mâu thuẫn, kết thúc tranh chấp. Sau cùng, đoàn công tác thống nhất chia diện tích đất rừng tranh chấp cho bản Háng Sua 65ha và bản Púng Báng 73ha. Phương án giải quyết của huyện được người dân đồng thuận, nhất trí cao, kết thúc tranh chấp kéo dài gần nửa thập kỷ.

Ông Giàng A Thái, Chủ tịch UBND xã Tìa Dình cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND Điện Biên Đông, từ đầu năm đến nay, xã Tìa Dình đã giải quyết dứt điểm 2 vụ tranh chấp đất rừng kéo dài nhiều năm. Sau khi thực hiện các kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, tổ công tác của UBND xã đã xuống các bản cùng người dân phân chia ranh giới ngoài thực địa. Thời gian sau đó, UBND xã tiếp tục cử tổ công tác xuống tổ chức họp bản nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của người dân. Đến nay, người dân các bản: Háng Sua, Púng Báng, Na Hay và Chua Ta 1, 2 đã đồng thuận, cam kết kết thúc tranh chấp.

Không chỉ tranh chấp đất rừng, người dân trên địa bàn huyện Điện Biên Đông còn xảy ra các vụ tranh chấp đất nương, nhất là vào thời điểm phát nương chuẩn bị cho mùa gieo hạt mới. Tuy nhiên các vụ việc tranh chấp đều được cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn nắm bắt và xử lý dứt điểm, không để phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Tiêu biểu như xã Chiềng Sơ từ đầu năm đến nay đã giải quyết dứt điểm 3 vụ tranh chấp giữa các hộ dân có diện tích nương giáp ranh.

Đại úy Lò Văn Vĩnh, Trưởng Công an xã Chiềng Sơ cho biết: Qua công tác nắm địa bàn, công an xã đã kịp thời phát hiện các vụ việc tranh chấp đất nương giữa các hộ dân. Công an xã đã tham mưu cho UBND xã Chiềng Sơ thành lập tổ công tác xuống cơ sở gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ xảy ra tranh chấp. Đồng thời, thống nhất phương án giải quyết đảm bảo hài hòa quyền lợi của các bên. Đến nay những hộ dân này đã hóa giải mâu thuẫn, tranh chấp và canh tác ổn định.

Bài, ảnh: Phạm Trung

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/200300/giai-quyet-dut-diem-tranh-chap-dat-dai-o-co-so