Giải quyết đúng quy định kiến nghị của công dân
Ngày 16-5, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tiếp công dân định kỳ tháng 5-2024 để giải quyết các kiến nghị của công dân.
Liên quan đến kiến nghị của ông Phùng Thêm (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), Thanh tra thành phố cho biết, để thực hiện dự án Khu đô thị ven sông Hòa Quý- Đồng Nò, thành phố thu hồi 899 m2 đất của hộ ông Phùng Thêm, trong đó có 330m2 đất ở. Theo đó, ông Thêm được bố trí 3 lô đất tái định cư, gồm 2 lô chính đường 7,5m- Khu E2 mở rộng (giai đoạn 1) khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, hoặc Khu E2- Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, và 1 lô phụ đường 7,5m Khu E2 mở rộng; tổng số tiền đền bù là 975 triệu đồng.
Mặc dù đã được Hội đồng giải phóng mặt bằng và chính quyền địa phương vận động nhiều lần, thông báo công khai, tổ chức tiếp dân, đối thoại với chủ hộ và thành viên gia đình nhưng hộ ông Thêm vẫn không nhận tiền bồi thường thiệt hại, không đăng ký đất tái định cư và không thực hiện việc bàn giao mặt bằng, nên UBND quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức cưỡng chế là đúng theo luật định.
Tại buổi tiếp dân, ông Phùng Thêm không đồng ý kết quả giải quyết của thành phố, vì cho rằng bố trí 3 lô đất tái định cư là ít và quy trình thực hiện còn nhiều thiếu sót.
Sau khi rà soát hồ sơ và đối thoại, giải thích, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khẳng định, kết quả giải quyết của thành phố đối với trường hợp gia đình ông Thêm là đã thấu tình đạt lý, đúng quy trình và bảo lưu kết quả giải quyết trước đây.
Về trường hợp của các hộ dân gồm: hộ bà Huỳnh Thị Bôn, Nguyễn Thị Thơm và hộ bà Nguyễn Thị Hạnh (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) kiến nghị về việc thu hồi đất và bố trí tái định cư thuộc diện giải tỏa dự án Khu đô thị ven sông Hòa Quý- Đồng Nò là chưa thỏa đáng. Qua xem xét từng hồ sơ cũng như các ý kiến của các ngành chức năng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, thành phố đã thực hiện đúng quy định việc thu hồi đất và bố trí tái định cư, vì vậy thành phố bảo lưu kết quả giải quyết trước đây.
Về trường hợp của hộ bà Huỳnh Thị Nguyệt và hộ bà Thái Thị Thu (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) đề nghị thành phố xem xét bố trí tái định cư khi bị giải tỏa dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài. Qua xem xét tính pháp lý của từng hồ sơ cũng như ý kiến của các ngành chức năng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chỉ đạo giải quyết cho từng trường hợp đúng theo quy định.
Chủ tịch UBND thành phố cũng tiếp gia đình ông Trần Ngọc Hưng (trú tại tổ 86 phường An Khê, quận Thanh Khê) kiến nghị thành phố xin thuê chung cư thuộc sở hữu Nhà nước theo diện gia đình người có công với cách mạng. Qua xem xét hồ sơ, lắng nghe nguyện vọng của công dân và trên cơ sở ý kiến tham mưu của cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chỉ đạo các sở, ban ngành sớm giải quyết cho gia đình ông Trần Ngọc Hưng được thuê chung cư theo đúng quy định.












