Giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 3 TP.HCM chưa đạt kế hoạch đề ra
Ngày 16/1, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương cho biết, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 3 TP.HCM (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương) đến nay chưa đạt tiến độ đề ra.
Cụ thể, tính tới giữa tháng 1/2025, tỉnh Bình Dương chỉ mới thu hồi được 77,11ha (đạt 96,5%) và bàn giao mặt bằng tại các gói thầu đạt 71,347ha (đạt 89,3%) cho dự án đường Vành đai 3 TP.HCM. Tỉnh cũng đã chi trả tiền bồi thường hơn 7.869 tỷ đồng, phê duyệt hỗ trợ và tái định cư hơn 8.288 tỷ đồng để phục vụ giải tỏa 2.754 hồ sơ với tổng diện tích thu hồi 79,91 ha.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương, tiến độ bàn giao mặt bằng dự án đường Vành đai 3 TP.HCM chậm đã ảnh hưởng lớn đến việc thi công các gói thầu. Cụ thể, gói thầu xây lắp 1 (đoạn qua địa bàn thành phố Dĩ An) đã nhận bàn giao 16,51ha mặt bằng (đạt 92,9%), trong đó có 15,33ha mặt bằng sạch, hiện còn còn 37 trường hợp (diện tích 1,23ha) đang tháo dỡ di dời và 18 trường hợp khác chưa bàn giao. Tương tự, đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Dầu Một cũng còn 9 trường hợp chưa bàn giao, tại địa bàn thành phố Thuận An còn 142 trường hợp (diện tích 6,733ha) chưa bàn giao. Mặc dù các địa phương chỉ đạo quyết liệt giải quyết vướng mắc từng trường hợp cụ thể chưa bàn giao mặt bằng, nhưng do còn vướng một số thủ tục về pháp lý nên chưa giải quyết dứt điểm các vướng mắc này để bàn giao mặt bằng theo kế hoạch đề ra.
Cũng theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương, hiện tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 3 TP.HCM và phấn đấu hoàn thành trong tháng 1/2025.
Được biết, dự án đường Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài 92 km, dự án đi qua TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Riêng đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương dài 26,6km. Dự án có tổng mức đầu tư gần 75.400 tỷ đồng, là dự án có mức đầu tư lớn nhất trong các công trình giao thông phía Nam từ trước đến nay.