Giá lúa mì xuất khẩu của Nga tiếp tục tăng do sương giá trái mùa

Tuần trước, giá lúa mì xuất khẩu của Nga tăng do vụ mùa hiện tại bị ảnh hưởng bởi đợt sương giá trái mùa trong tháng 5. Ngoài ra, đợt lạnh và băng tuyết bất thường vào đầu tháng 5 vừa qua đã đe dọa mất mùa lúa mỳ, ngô, củ cải đường và các loại cây trồng khác ở tỉnh Voronezh, Tula, Tambov và Lipetsk của Nga.

Giá lúa mì Nga 12,5% protein dự kiến giao hàng miễn phí (FOB) trong tháng 6 là 221 USD/tấn, tăng từ mức 216 USD/tấn vào tuần trước.

Công ty tư vấn nông nghiệp Sovecon chốt giá lúa mì cùng loại ở mức 223-227 USD/tấn, tăng từ 215 USD lên 219 USD/tấn FOB.

 Ảnh minh họa: Reuters.

Ảnh minh họa: Reuters.

Ba trong số các khu vực trồng ngũ cốc quan trọng của Nga đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào tuần trước, với lý do sương giá tháng 5 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cây trồng và sẽ làm giảm thu hoạch năm nay.

Dmitry Patrushev, quyền Bộ trưởng Nông nghiệp Nga, người đã được đề cử vào chức vụ Phó Thủ tướng trong Chính phủ tiếp theo, cho biết vào cuối tuần rằng vụ thu hoạch của Nga vào năm 2024 sẽ dồi dào để duy trì an ninh lương thực bất chấp sương giá.

Hãng tin Interfax dẫn lời Oksana Lut, người được đề cử vào chức vụ Bộ trưởng Nông nghiệp, cho biết hôm Chủ nhật: Bộ Nông nghiệp Nga không thay đổi dự báo sản lượng ngũ cốc là 132 triệu tấn vào năm 2024 nhưng có thể điều chỉnh do thời tiết xấu.

Sau khi hạ dự báo vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 do hạn hán ở các khu vực phía nam đất nước, các nhà phân tích lại hạ dự báo về sản lượng và xuất khẩu do hai đợt sương giá trong tháng 5, đặc biệt ảnh hưởng đến miền trung nước Nga, vùng Volga và các vùng phía bắc của Nga.

Sovecon đã cắt giảm dự báo thu hoạch lúa mì vào tuần trước 3,4 triệu tấn xuống còn 89,6 triệu, trong khi IKAR hôm thứ Hai đã giảm dự báo thu hoạch lúa mì 5 triệu tấn xuống còn 86 triệu.

Nhiều thành phố của Nga đã gặp thời tiết xấu vào đầu tháng 5. Ví dụ, tuyết đổ ở vùng Liên bang Ural, khiến nhiều con đường bị cản trở giao thông, mất điện ở một số khu vực và các sự kiện công cộng bị hủy bỏ.

Tuyết dày hơn 22 mm đã rơi suốt 12 giờ ở thành phố Tyumen. Hiện tượng khí hậu bất thường cũng ảnh hưởng đến Yekaterinburg, Kazan, Samara, Perm và các thành phố khác.

Suốt hai ngày 8-9/5 thủ đô Nga chứng kiến một ngày lễ Chiến thắng lạnh nhất trong lịch sử. Nhiều cây cối bị gió mạnh quật đổ và các công trình kiến trúc bị phá hủy. Thời tiết lạnh bất thường đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực châu Âu của Nga. Tình hình đang rất nghiêm trọng.

Chuyên gia về thị trường ngũ cốc Alexander Korbut cho biết các loại cây trồng trên đất - trái cây và quả mọng - bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sương giá.

Nhiều loại cây đã bước vào giai đoạn ra hoa nhưng sương giá đã phá hủy chúng. Và sắp tới còn có những đợt giảm nhiệt độ mới, khiến việc dự đoán mức độ thiệt hại trở nên khó khăn. Vụ mùa bị ảnh hưởng khiến giá thực phẩm được dự đoán sẽ tăng lên.

Nga là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. Xuất khẩu của nước này đã tăng lên 0,91 triệu tấn ngũ cốc vào tuần trước, từ mức 0,77 triệu tấn của tuần trước. Xuất khẩu bao gồm 0,85 triệu tấn lúa mì, tăng so với 0,67 tấn một tuần trước đó, Sovecon viết, trích dẫn dữ liệu cảng.

Ước tính đầu tiên về xuất khẩu lúa mì của Sovecon trong tháng 5 là 3,9-4,3 triệu tấn, so với mức cao kỷ lục 4,1 triệu tấn một năm trước đó.

Sovecon viết: Tính đến ngày 3/5, nông dân đã gieo trồng 7,5 triệu ha ngũ cốc so với 10,0 triệu ha cùng kỳ năm 2023. Con số đó bao gồm 1,9 triệu ha lúa mì vụ xuân, so với 3,3 triệu ha vào năm ngoái.

Lê Na (Theo HSNW)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/gia-lua-mi-xuat-khau-cua-nga-tiep-tuc-tang-do-suong-gia-trai-mua-post295468.html