Già làng, trưởng bản, người có uy tín cùng bộ đội bảo vệ vững chắc biên giới Quảng Trị

Là người có tiếng nói trong bản làng, các già làng, trưởng bản, người có uy tín luôn chấp hành và vận động người dân cùng bảo vệ biên giới, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, truyền thống Việt - Lào.

Nhận diện tình hình, tuyên truyền vận động bản làng

Trên cơ sở Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào năm 2016 và biên bản hội đàm thường niên năm 2024, Hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp lý và tình hình liên quan đến hai biên giới Việt - Lào đã được tổ chức để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín tại các bản làng vùng "phên dậu" tỉnh Quảng Trị.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông tin về những hành vi bị nghiêm cấm trong khu vực biên giới

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông tin về những hành vi bị nghiêm cấm trong khu vực biên giới

Trong suốt quá trình tập huấn, các già làng, trưởng bản, người có uy tín đã tiếp thu nhiều nội dung quan trọng, thiết thực, bao gồm các văn kiện pháp lý về đường biên giới, cột mốc và quy chế quản lý biên giới hai bên.

Đặc biệt, các thủ đoạn, âm mưu của thế lực thù địch cũng được nêu và nhận diện tại hội nghị, giúp già làng, trưởng bản, người có uy tín nắm bắt từ đó nhận biết các loại tội phạm hoạt động trên tuyến biên giới. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn cơ sở.

Các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiếp tục về với bản làng để vận động, tuyên truyền người dân bảo vệ biên giới

Các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiếp tục về với bản làng để vận động, tuyên truyền người dân bảo vệ biên giới

Ông Hồ Văn Lịch, già làng bản Trung Sơn, xã Trường Sơn cho biết, các thông tin từ hội nghị rất hữu ích, giúp ông và người dân chấp hành đúng pháp luật, bảo vệ bình yên cho bản làng.

“Sau hội nghị, tôi sẽ về tuyên truyền, vận động bà con không nghe theo kẻ xấu, không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, cùng với các cấp, các ngành xây dựng bản làng ổn định, đoàn kết, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Có như vậy thì quê hương mới bình yên”, ông Hồ Văn Lịch chia sẻ.

Phối hợp với các lực lượng để xây dựng biên giới hòa bình

Bên cạnh các già làng, trưởng bản, người có uy tín người Việt, hội nghị cũng có các đại biểu là già làng, trưởng bản, người có uy tín đến từ huyện Na Kai và Bualapha (Lào)

Ông Som Bun, Phó Trưởng bản Cha Non, huyện Bualapha cho biết, Lào và Việt Nam là hai nước anh em với nhau, việc bảo vệ tình hữu nghị, hòa bình nơi biên giới cũng là trách nhiệm của “anh em”, người dân hai bên bản làng.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

“Thông qua hội nghị, chúng tôi đã nắm các văn kiện về biên giới Việt - Lào. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn bình yên trong buôn làng mình, từ đó củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Người dân các bản hai bên biên giới cũng có cơ hội qua lại giao lưu lễ hội, phát triển kinh tế cùng nhau”, ông Som Bun cho hay.

Tại buổi bế mạc hội nghị diễn ra vào ngày 19/12, đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiếp tục chấp hành và truyền đạt lại cho dân bản những nội dung đã được tập huấn; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các văn kiện pháp lý, quy định pháp lý, quy định pháp luật của hai nước về quản lý, bảo vệ biên giới; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Tích cực tham gia các mô hình tự quản về an ninh biên giới và phối hợp xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, cùng với lực lượng bảo vệ biên giới hai bên xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao tặng các món quà đến già làng, trưởng bản, người có uy tín Việt - Lào

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao tặng các món quà đến già làng, trưởng bản, người có uy tín Việt - Lào

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền địa phương hai bên trong công tác tuyên truyền, nắm tình hình cơ sở, quản lý nhân khẩu, địa bàn. Đồng thời, duy trì, phát huy có hiệu quả các mô hình kết nghĩa bản - bản. Tích cực vận động nhân dân hai bên giao lưu văn hóa, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống; vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, truyền thống giữa nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào, góp phần xây dựng biên giới hai bên hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Khánh Trinh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/gia-lang-truong-ban-nguoi-co-uy-tin-cung-bo-doi-bao-ve-vung-chac-bien-gioi-quang-tri-10401223.html