Gia Lai: Nỗ lực khôi phục sau bão số 13

Bão số 13 gây thiệt hại nặng tại tỉnh Gia Lai, ngay sau bão, chính quyền và lực lượng vũ trang đã khẩn trương vào cuộc hỗ trợ người dân khắc phục, sớm ổn định cuộc sống và bảo đảm an toàn địa bàn.

Lực lượng quân đội giúp người dân dọn dẹp cây cối ngã đổ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: C.V.

Lực lượng quân đội giúp người dân dọn dẹp cây cối ngã đổ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: C.V.

Tại xã Nhơn Châu, sau khi bão tan, hàng trăm người dân cùng lực lượng biên phòng, dân quân, công an và các đoàn thể xã đã đồng loạt ra quân dọn dẹp. Nhờ vậy, rác, cành cây, ngói vỡ được gom nhanh chóng lại thành từng đống để đưa đi xử lý; các tuyến đường liên thôn dần thông suốt. Trường học, trạm y tế được ưu tiên sửa chữa để học sinh sớm trở lại lớp.

Bà Nguyễn Thị Sông - ở thôn Tây (xã Nhơn Châu) chia sẻ: “Nhà tôi mới xây năm ngoái bị bão cuốn bay hết mái. Rất may đã có các chú bộ đội đến giúp dọn dẹp, lợp lại mái nhà, bây giờ có chỗ ở tạm ổn định, chứ vợ chồng già cả chẳng biết làm sao”.

Đến nay, các công trình thiết yếu như điện sinh hoạt, nước sạch và giao thông trên địa bàn xã Nhơn Châu cơ bản đã được khôi phục. Tuy nhiên, nhiều hạng mục vẫn cần sửa chữa khẩn cấp như hệ thống chiếu sáng công cộng, viễn thông, trường học, chợ và nhà ở. Chính quyền xã đang tiếp tục rà soát thiệt hại, kiến nghị hỗ trợ từ cấp trên, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để nhanh chóng ổn định đời sống người dân.

Ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu khẳng định: “Ưu tiên trước mắt là ổn định cuộc sống cho bà con, ai cũng có nơi ăn chốn ở, sau đó sẽ tính tiếp đến việc xây dựng phát triển dài lâu.”

Theo Đại tá Nguyễn Duy Nhanh - Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34), trước, trong và sau cơn bão số 13, Sư đoàn 31 đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp chính quyền, nhân dân tỉnh Gia Lai phòng, chống và khắc phục hậu quả với hơn 3.000 ngày công.

Còn sau bão, Sư đoàn 31 đã tổ chức lực lượng đến các xã bị thiệt hại nặng như: Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc và phường Quy Nhơn tiến hành dọn dẹp bùn đất, cây ngã đổ trên diện tích 100.000m2.

Hay như tại xã Phù Mỹ, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trực tiếp chỉ huy lực lượng cơ động khắc phục sự cố cây đổ trên quốc lộ 1A. Sau một giờ nỗ lực, tuyến đường đã được thông suốt, đảm bảo an toàn giao thông.

Cùng thời điểm, lực lượng xung kích của Bộ CHQS tỉnh cũng ra quân dọn dẹp trụ đèn, biển báo gãy đổ, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trung tâm; gần 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với dân quân và công an phường Quy Nhơn Nam giúp người dân khu vực Quy Hòa dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hạ tầng hư hỏng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị Bộ CHQS tỉnh và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục duy trì lực lượng tại chỗ, phối hợp với địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão, hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa, phục hồi hạ tầng thiết yếu, dọn dẹp vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự.

Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương khẩn trương xử lý các điểm giao thông chia cắt, sạt lở nhất là tại khu vực Gia Lai Tây, đồng thời xây dựng đề án tổng thể về cây xanh, chiếu sáng và quảng cáo đô thị. Trong đó, việc phục hồi hệ thống chiếu sáng và quảng cáo phải được hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Song song với công việc giúp dân khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra, công tác bình ổn giá đã được chú trọng thực thi. Vì những ngày này, nhu cầu mua vật liệu xây dựng của người dân tăng cao để sửa chữa lại nhà cửa sau bão số 13. Trước thực tế đó, lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát và yêu cầu các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng ký cam kết không lợi dụng thiên tai để tăng giá trục lợi.

T.Thành - C.Đại - Đ.Sang

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/gia-lai-no-luc-khoi-phuc-sau-bao-so-13.html