Gia Lai đã khởi công xây dựng và sửa chữa 7.639 căn nhà
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, tính đến 17 giờ ngày 29-5-2025, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng và sửa chữa 7.639 căn nhà (đạt 93,67% so với kế hoạch), trong đó 5.489 căn nhà đã hoàn thành.
Cụ thể, trong số nhà ở đã khởi công trên địa bàn tỉnh có 206 nhà cho gia đình chính sách người có công (xây dựng 127 nhà, sửa chữa 79 nhà), đạt 94,06% kế hoạch; 1.195 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng 1.130 nhà, sửa chữa 65 nhà), đạt 86,91% kế hoạch; 6.238 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (xây dựng 4.931 nhà, sửa chữa 1.307 nhà), đạt 95,08% kế hoạch.

Tính đến 17 giờ ngày 29-5-2025, toàn tỉnh Gia Lai đã khởi công xây dựng và sửa chữa 7.639 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Ảnh: A.H
Đến nay, 10/17 địa phương đã khởi công 100% số lượng nhà theo kế hoạch gồm: TP. Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và các huyện Đak Pơ, Phú Thiện, Krông Pa, Đức Cơ, Chư Sê, Đak Đoa, Kbang; 3 địa phương có tỷ lệ khởi công đạt trên 90% là Mang Yang, Kông Chro, Chư Prông; 3 địa phương có tỷ lệ khởi công đạt trên 80% là Chư Păh, Chư Pưh, Ia Pa. Riêng huyện Ia Grai có tỷ lệ khởi công đạt trên 70%.
Các đơn vị quân đội đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức lực lượng tham gia thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đóng quân với tổng số 29.630 ngày công. Trong đó, lực lương vũ trang tỉnh có 437 cán bộ, chiến sĩ tham gia với 11.438 ngày công; các đơn vị quân đội tham gia với quân số 436 cán bộ, chiến sĩ được 10.012 ngày công; các ngành, đoàn thể địa phương tham gia 8.180 ngày công.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: P.D
Theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh sẽ cơ bản được hoàn thành trong tháng 6-2025. Vì thời gian thực hiện gấp rút, đòi hỏi các địa phương phải tích cực triển khai thực hiện, thực hiện đồng loạt nên phát sinh khó khăn về thiếu công thợ chính; thiếu vật liệu xây dựng; đồng thời giá thành vật liệu tăng cao, đặc biệt là gạch nung. Mặt khác, đa số các hộ dân được hỗ trợ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nên việc huy động kinh phí đối ứng cũng gặp khó khăn.
Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh bám sát chương trình, kế hoạch, chủ động triển khai kiểm tra thực tế tại các địa phương để hướng dẫn địa phương thực hiện kịp tiến độ và có hiệu quả công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở theo chương trình; đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí đã được hỗ trợ, đẩy nhanh công tác giải ngân các nguồn vốn; chủ động, tích cực trong việc vận động, phát động, kêu gọi các nguồn xã hội hóa để thực hiện chương trình tại địa phương.
Tổng nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng đủ điều kiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở trên địa bàn tỉnh sau rà soát giảm còn 8.155 hộ (xây dựng 6.562 nhà, sửa chữa 1.593 nhà). Tương ứng với đó, tổng kinh phí cần để thực hiện là 441,51 tỷ đồng.