Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc
Nhận thức được tầm quan trọng của gia đình trong phát triển xã hội, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm triển khai nhiều giải pháp để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc và phát triển bền vững.

Chương trình văn nghệ tuyên truyền tiêu chí ứng xử trong gia đình.
Ông Đỗ Thế Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Sở đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh trong gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, ấm no, phát triển bền vững. Lồng ghép công tác gia đình với triển khai công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố triển khai các hoạt động truyền thông về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Trong quá trình triển khai, các tổ chức đoàn thể đã cụ thể hóa bằng nhiều phong trào thiết thực: Hội Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với “Phụ nữ cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, xây dựng gia đình hạnh phúc đạt 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; Hội Nông dân với phong trào “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; Hội Người cao tuổi thực hiện “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; Đoàn Thanh niên với phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”... thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Cùng với đó, tỉnh Sơn La xây dựng 88 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình (56 mô hình theo chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 32 mô hình hoạt động độc lập), 231 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 674 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 829 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Các câu lạc bộ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình duy trì sinh hoạt định kỳ, ngoài ra còn tổ chức sinh hoạt lồng ghép trong các buổi họp bản, tổ dân phố... đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về chuẩn mực đạo đức trong gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc; ý thức phòng, chống bạo lực gia đình. Tuy nhiên, mặt trái của kinh tế thị trường và lối sống thực dụng đã ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam, nhiều gia đình do quá tập trung làm kinh tế đã xem nhẹ việc chăm sóc và giáo dục đạo đức các thành viên trong gia đình, nhất là trẻ em.
Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 có chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc” với các thông điệp ý nghĩa: Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn; Yêu thương và chia sẻ để xây dựng hạnh phúc gia đình; hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực; gia đình là trường học đầu tiên để hình thành nhân cách của mỗi người; phát huy vai trò của ông bà, cha mẹ trong giáo dục giá trị gia đình cho con cháu; gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền; đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững; hãy xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội... Để “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”, mỗi thành viên trong gia đình phải luôn ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam, chia sẻ, thương yêu cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc.
Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/gia-dinh-binh-an--xa-hoi-hanh-phuc-40712








