Ghế nóng: Vận đỏ của đội bóng đỏ-đen
Khép lại những đồn đoán về sự xuất hiện của Ralf Rangnick tại sân San Siro, mới đây ban lãnh đạo AC Milan đã ra quyết định sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào huấn luyện viên (HLV) hiện tại Stefano Pioli. Một bản hợp đồng mới đã được đôi bên chốt với giao kèo cho phép Pioli gắn bó với AC Milan đến năm 2022.
HLV Pioli được xem là có cuộc ký kết tuyệt vời với AC Milan vào tháng 10-2019 khi ông thay thế người tiền nhiệm bị sa thải Marco Giampaolo để trở thành “thuyền trưởng” thứ 7 của đội bóng trong vòng chưa đầy 6 năm. Giám đốc điều hành AC Milan Ivan Gazidis đánh giá: Pioli đã mang đến tầm nhìn về bóng đá cho AC Milan với sự “thú vị, tiến bộ và đam mê”. Đó không phải là ba cặp từ mà bạn sẽ dễ dàng thấy ở AC Milan trong những năm gần đây. Kể từ khi Serie A 2019-2020 trở lại sau thời gian dài tạm hoãn vì dịch Covid-19, Rossoneri sở hữu thành tích ấn tượng với chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 8 chiến thắng. Họ đã ghi được 32 bàn thắng sau 12 trận, một thành tích ghi bàn mà 26 trận trước đó họ không đạt được. Với thứ hạng số 6, AC Milan đã giành suất dự vòng play-off Europa League mùa tới, bất chấp việc Serie A còn 1 vòng đấu nữa mới kết thúc.
Sau quãng thời gian dài tăng bán, giảm mua, tích cực đi mượn, AC Milan đã có sự đầu tư tương đối khi chi ra 104 triệu euro tiền mua cầu thủ ở mùa giải 2019-2020. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến chất lượng đội hình của đội bóng đỏ-đen (biệt danh của AC Milan) có sự thay đổi đáng kể. Một tuyến sau ổn định, được che chắn bởi cặp tiền vệ Kessie và Bennacer đã giữ mọi thứ chặt chẽ để cho phép hậu vệ trái Hernandez thỏa mái dâng cao và hỗ trợ tấn công linh hoạt, sáng tạo và sung mãn. Ngoài sự mày mò về chiến thuật, Pioli đã giám sát sự cải tiến của một số cá nhân, gây ấn tượng với huyền thoại Milan Arrigo Sacchi trong quá trình này. Sacchi nói: “Pioli làm tôi ngạc nhiên về sự cải thiện của các cầu thủ của anh ấy trong một vài tháng và vì những ý tưởng đã cho phép sự chuyển đổi này”.
Một trong những cầu thủ đó là Ante Rebic-người đã đến San Siro từ Eintracht Frankfurt theo điều khoản cho mượn kéo dài 2 năm. HLV Pioli đã tận dụng tối đa sự linh hoạt và thông minh của Rebic bằng cách sử dụng anh ấy như một cầu thủ chạy cánh và tiền đạo. Tuy nhiên, vai trò thứ hai thường được chiếm giữ bởi Ibrahimovic, một nhân vật hàng đầu khác trong sự hồi sinh Rossoneri của Pioli. Ở tuổi 38, tiền đạo người Thụy Điển đã chứng minh rằng anh vẫn "son" với 9 bàn tại Serie A kể từ khi chuyển đến vào tháng 1, bao gồm cả cú đúp gần nhất trước Sampdoria. Nhưng ảnh hưởng của Ibrahimovic vượt xa những gì anh có thể làm với đôi chân của mình. Anh ấy là một nhân vật quan trọng cho Pioli trong việc khôi phục niềm tin, sự tự tin và đoàn kết của đội. Theo phong cách Zlatan điển hình, chiến binh này đã tuyên bố: Nếu tôi ở đây từ đầu mùa, AC Milan có lẽ đã giành Scudetto.
Hai trong số những câu chuyện thành công nhất của HLV Pioli tại AC Milan là Calhanoglu và Kessie. Bàn thắng của Calhanoglu trong trận đấu với Sampdoria mới đây là pha lập công thứ 6 của anh kể từ khi bóng đá tái khởi động, và trong thời gian đó, anh cũng cung cấp 6 pha kiến tạo. Sau những nghi ngờ về trình độ, rốt cuộc Calhanoglu đã chứng minh anh đã và đang thoải mái với chiếc áo số 10 trên lưng.
Giới chuyên môn và người hâm mộ nhận định, tương lai hiện tại của HLV Pioli khá rộng mở và những tin tức gần đây cho thấy Ibrahimovic cũng đã quyết định ở lại. AC Milan cuối cùng cũng có thể nhìn về tương lai theo một vận đỏ và hướng tới mùa giải tới với niềm tin mới mẻ về khả năng họ sẽ đánh chiếm tốp đầu tại Serie A, thậm chí là trở lại cuộc đua giành Scudetto.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/ghe-nong-van-do-cua-doi-bong-do-den-629587








