Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, thị trường lao động ngày càng đòi hỏi nguồn nhân lực có kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng với công nghệ mới. Trước yêu cầu đó, giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.
Trên địa bàn tỉnh, hoạt động liên kết tổ chức thực hiện chương trình giáo dục nghề nghiệp (GDNN) thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Việc phối hợp giữa các cơ sở GDNN, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) và đơn vị sử dụng lao động góp phần mở rộng cơ hội học tập, tạo điều kiện để người học tiếp cận nghề nghiệp sớm, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương.
Mùa tuyển sinh năm 2026, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã mở thêm ngành nghề mới, liên kết đào tạo với doanh nghiệp đáp ứng thị trường lao động.
Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, tỉnh Bắc Ninh tập trung cao sắp xếp lại mạng lưới cơ sở đào tạo nghề.
Một nghịch lý tồn tại nhiều năm là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) khó tuyển sinh, trong khi thị trường lao động lại thiếu hụt nhân lực tay nghề cao. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang làm thay đổi cấu trúc việc làm, GDNN đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mạnh mẽ nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và tuyển dụng, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.
Tại Hà Nội, nơi có mạng lưới trường nghề đa dạng và nhu cầu nhân lực kỹ thuật chất lượng cao ngày càng lớn, việc triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP nhận được sự quan tâm lớn.