Gần Tết, nhiều tai nạn do tự chế pháo nổ

Mặc dù tác hại của việc tự chế pháo nổ gây ra rất nặng nề, nhưng nhiều người vẫn chủ quan học theo mạng xã hội tự chế pháo nổ dẫn tới những hậu quả đáng tiếc.

Trong những ngày đầu năm 2022, BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí liên tiếp ghi nhận nhiều ca bệnh nặng do pháo nổ tự chế gây ra.

Điển hình như trường hợp tại Quảng Yên (Quảng Ninh) nhập viện tối ngày 6/1. Người đàn ông 35 tuổi nhập viện do tai nạn pháo nổ với tình trạng dập nát toàn bộ hai bàn tay, cẳng tay sưng nề, biến dạng, lạo xạo xương gãy, vết thương xây xát vùng cổ, ngực, gối phải. Vùng mặt, tóc, trán cháy xém.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành giảm đau, hồi sức cấp cứu và nhanh chóng chuyển người bệnh đến phòng phẫu thuật để tiến hành xử trí vết thương.

Do hai bàn tay dập nát, vì vậy các bác sĩ phải tiến hành cắt cụt hai bàn tay của người bệnh, nẹp cố định xương cẳng tay và xử trí các vết thương ngoài da còn lại để tránh nhiễm trùng. Hiện tại người bệnh đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Người bệnh phải cắt bỏ bàn tay do pháo nổ gây ra.

Trước đó, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cũng đã tiếp nhận bệnh nhân T.Đ.A. 15 tuổi trú tại Uông Bí (Quảng Ninh) với nhiều tổn thương vùng bàn tay trái và hai mắt do tự chế pháo nổ tại nhà.

Ngưởi bệnh nhập viện trong tình trạng hai mắt có nhiều dị vật kết - giác mạc, bỏng kết - giác mạc độ 1, vết thương bàn tay trái, bỏng xây xát da mặt độ 1-2. Các bác sĩ đã tiến hành xử trí cho bệnh nhi và tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Không chỉ riêng tại Quảng Ninh mà thời gian gần đây tại các địa phương trong cả nước như Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Nội… cũng ghi nhận nhiều tai nạn đáng tiếc do pháo nổ gây ra.

BSCKI. Trương Văn Phi - Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết: Càng về gần Tết Nguyên đán, số người bị thương tích do pháo nổ càng gia tăng. Nhiều người bắt chước mạng xã hội tự chế pháo mà không nhận thức hết được những tác hại do pháo nổ gây ra.

Pháo nổ chứa nhiều chất độc hóa học không chỉ tỏa nhiệt gây bỏng mà còn sinh ra khí độc, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp. Tai nạn do pháo nổ gây ra thường là những chấn thương rất nặng như đứt ngón tay, mù mắt, điếc, bỏng, dập nát, gãy xương, thậm chí không ít trường hợp đã tử vong hoặc phải chịu thương tật suốt đời từ pháo nổ.

Do vậy người dân cần nhận thức và hiểu rõ hậu quả của việc tự chế pháo nổ gây ra để tránh xa trò chơi nguy hiểm này, nhất là độ tuổi các em học sinh thường tò mò bắt chước mạng xã hội mà chưa nhận thức được hết những nguy hiểm có thể xảy ra. Gia đình và nhà trường cần quan tâm hơn nữa, tăng cường giáo dục, tuyên truyền để các em nhận thức được hành vi tự chế pháo là vi phạm pháp luật và những nguy hiểm của nó gây ra.

Nhị Vũ

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//gan-tet-nhieu-tai-nan-do-tu-che-phao-no-169220110184000218.htm