Gần 100 người xếp hàng gửi vàng vào chuông đồng tại Đền Trung ở Hà Nội

Nhân dịp Lễ dâng hương tưởng niệm Ngày hóa của Đức Thánh Tản năm 2024 và thực hiện lễ đúc chuông đồng, gần 100 người xếp hàng gửi vàng vào chuông, thể hiện lòng thành kính tới Đức Thánh Tản Viên Sơn.

Lễ dâng hương tưởng niệm Ngày hóa của Đức Thánh Tản năm 2024 và thực hiện lễ đúc chuông đồng vừa diễn ra tại di tích Đền Trung, xã Minh Quang, UBND huyện Ba Vì (Hà Nội).

 Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng đọc diễn văn dâng hương tưởng niệm Ngày hóa của Đức Thánh Tản năm 2024.

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng đọc diễn văn dâng hương tưởng niệm Ngày hóa của Đức Thánh Tản năm 2024.

Đúc chuông là hạng mục nằm trong dự án tôn tạo đền Trung, được triển khai từ năm 2012 đến nay bằng nguồn ngân sách Nhà nước và xã hội hóa. Chuông có kích thước cao 2,15m, đường kính 1,08m, nặng 968kg, bằng chất liệu đồng đỏ.

Chuông đồng được thiết kế bốn mặt Xuân - Hạ - Thu - Đông, tượng trưng cho bốn mùa của thiên nhiên, thời tiết và lễ hội truyền thống của dân tộc, tạo nên một vòng tuần hoàn trọn vẹn.

Giữa đỉnh non cao, linh khí bốn phương hội tụ, trước anh linh Đức Thánh, lãnh đạo và Nhân dân huyện Ba Vì quyết tâm một lòng đồng tâm, đồng sức, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo thông tin từ BTC, Lễ dâng hương tưởng niệm Ngày hóa của Đức Thánh Tản năm 2024 và thực hiện lễ đúc chuông đồng có gần 100 người đến gửi vàng vào chuông.

Theo thông tin từ BTC, Lễ dâng hương tưởng niệm Ngày hóa của Đức Thánh Tản năm 2024 và thực hiện lễ đúc chuông đồng có gần 100 người đến gửi vàng vào chuông.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh nhấn mạnh, trong tâm thức dân gian của người dân, Đức Thánh Tản - vị thần đứng đầu hàng "Tứ bất tử" trong thần điện Việt, thành hoàng bảo trợ cho làng xã được Nhân dân tôn thờ là phúc thần, thượng đẳng tối linh thần.

Vượt qua không gian và thời gian, Đức Thánh Tản được coi là vị anh hùng trị thủy, anh hùng dân tộc từ thuở mở mang bờ cõi. Đức Thánh Tản Viên Sơn sinh ngày Rằm tháng Giêng, hóa Thánh vào ngày mùng 6/11 Âm lịch tại đỉnh núi Tản Viên, sau này nhân dân lập đền thờ Ngài tại đền Thượng.

Trải qua hàng ngàn đời, việc thờ cúng, tế lễ để tưởng nhớ Ngài đã ăn sâu vào đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, việc tu bổ và tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, trong đó có cụm di tích đền Thượng - đền Trung- đền Hạ, tiếp tục được đầu tư, phát huy giá trị và xây dựng điểm đến thu hút du khách.

Rất nhiều du khách đến đăng ký gửi vàng vào chuông.

Rất nhiều du khách đến đăng ký gửi vàng vào chuông.

Du khách sau khi đăng ký, vui vẻ thả vàng nơi ban tổ chức đã đặt sẵn. Theo quan sát của VietNamNet, rất nhiều du khách sẵn sàng mua vàng gửi vào chuông.

Du khách sau khi đăng ký, vui vẻ thả vàng nơi ban tổ chức đã đặt sẵn. Theo quan sát của VietNamNet, rất nhiều du khách sẵn sàng mua vàng gửi vào chuông.

Theo quy định, ban tổ chức đúc chuông chỉ nhận một loại vàng, để đảm bảo cho âm thanh của chuông.

Theo quy định, ban tổ chức đúc chuông chỉ nhận một loại vàng, để đảm bảo cho âm thanh của chuông.

Khách đến gửi vàng vào chuông luôn được cán bộ của ban tổ chức ghi lại địa chỉ, tên tuổi đầy đủ.

Khách đến gửi vàng vào chuông luôn được cán bộ của ban tổ chức ghi lại địa chỉ, tên tuổi đầy đủ.

Sau 3 tiếng số vàng được người dân cùng du khách công đức là 9 cây vàng. Ban tổ chức chỉ nhận đúng 9 cây vàng và không nhận thêm.

Sau 3 tiếng số vàng được người dân cùng du khách công đức là 9 cây vàng. Ban tổ chức chỉ nhận đúng 9 cây vàng và không nhận thêm.

Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì chuẩn bị dâng vàng đúc chuông.

Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì chuẩn bị dâng vàng đúc chuông.

 Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng (bên trái) dâng vàng đúc chuông.

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng (bên trái) dâng vàng đúc chuông.

Ông Dương Cao Thanh - Bí thư huyện Ba Vì đưa vàng cho thợ đúc chuông.

Ông Dương Cao Thanh - Bí thư huyện Ba Vì đưa vàng cho thợ đúc chuông.

Những chỉ vàng được thả vào chuông.

Những chỉ vàng được thả vào chuông.

Thợ đúc, đốt đồng làm chuông.

Thợ đúc, đốt đồng làm chuông.

Chuông có kích thước cao 2,15m, đường kính 1,08m, nặng 968kg, bằng chất liệu đồng đỏ và 9 cây vàng.

Chuông có kích thước cao 2,15m, đường kính 1,08m, nặng 968kg, bằng chất liệu đồng đỏ và 9 cây vàng.

Tiến Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gan-100-nguoi-xep-hang-gui-vang-vao-chuong-dong-tai-den-trung-o-ha-noi-2349573.html