Gã khổng lồ Trung Quốc úp mở tham vọng mở Data Center tại Việt Nam

Sau khi mở 5 Data Center tại các nước Đông Nam Á, Huawei đang ấp ủ dự định sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu tiếp theo tại Việt Nam.

Thị trường điện toán đám mây Việt có đủ sức hấp dẫn?

Trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Huawei đã xây Data Center tại gần như tất cả các nước có nền kinh tế trung bình và phát triển, gồm Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines. Tuy nhiên, tập đoàn công nghệ Trung Quốc hiện vẫn chưa có một Data Center nào đặt tại Việt Nam.

Khi được PV VietNamNet đặt câu hỏi về vấn đề này, ông Đào Quang Vinh, Giám đốc Giải pháp Huawei Việt Nam cho biết, thị trường điện toán đám mây Việt Nam đang trong quá trình phát triển và rất hấp dẫn với các nhà đầu tư. Tuy vậy, chi phí xây dựng một hệ thống trung tâm dữ liệu rất lớn. Khi đầu tư một hệ thống quy mô lớn, với chi phí lớn, các bên đều chờ tới một điểm bứt phá, có thời gian thu hồi vốn tốt hơn.

Chia sẻ thêm bên lề hội nghị New Horizon Business Summit 2024, Giám đốc Giải pháp Huawei Việt Nam nhận định, thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam đang rất hứa hẹn, tăng trưởng theo từng năm. Điều này là nhờ quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam đang diễn ra rất nhanh.

Trong khoảng vài năm trở lại đây, nhu cầu sử dụng dịch vụ điện toán đám mây không chỉ đến từ người dùng cuối mà còn đến từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, các công ty IT lớn... Họ đều có sự đầu tư lớn dành cho hạ tầng tính toán”, ông Vinh cho hay.

Ông Đào Quang Vinh, Giám đốc Giải pháp Huawei Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Ông Đào Quang Vinh, Giám đốc Giải pháp Huawei Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam sẽ bùng nổ, theo nhiều góc độ khác nhau. Điều này có thể đến từ doanh số các puplic cloud (đám mây công cộng ), hoặc các dịch vụ on premise (giải pháp công nghệ hỗ trợ lưu trữ dữ liệu tại chỗ).

Sau những suy thoái hậu đại dịch, gần đây, nền kinh tế đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi. Do đó, ông Vinh cho rằng, nhu cầu dịch vụ tính toán tại Việt Nam thậm chí sẽ tăng trưởng hàng ngày. Thị trường điện toán đám mây Việt Nam sẽ phát triển theo nhiều góc cạnh khác nhau, nhưng tựu chung lại đều sẽ theo chiều hướng đi lên.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc khi nào Huawei sẽ mở Data Center tại Việt Nam, đại diện doanh nghiệp này cho biết, Huawei vẫn đang trong quá trình đánh giá thị trường Việt Nam.

Khi nhu cầu của thị trường đạt đến ngưỡng nhất định, Huawei sẽ xây dựng Data Center”, ông Vinh nói.

Kỹ sư vận hành trong một trung tâm dữ liệu của Viettel. Ảnh: Trọng Đạt

Kỹ sư vận hành trong một trung tâm dữ liệu của Viettel. Ảnh: Trọng Đạt

Những con số “biết nói” về thị trường điện toán đám mây

Năm 2023, công ty tư vấn McKinsey từng đưa ra dự đoán, thị trường Data Center toàn cầu sẽ tăng trưởng 10% mỗi năm cho đến năm 2030, với tổng mức chi tiêu cho việc xây dựng cơ sở mới đạt 49 tỷ USD.

Tại Việt Nam, báo cáo được Viettel công bố đầu năm 2024 cho thấy, quy mô thị trường dịch vụ điện toán đám mây Việt Nam sẽ đạt hơn 1,2 tỷ USD vào năm 2030. Ở mảng thị trường này, Việt Nam sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng 11-12%/năm, từ nay đến năm 2030.

Quy mô thị trường điện toán đám mây ở Việt Nam hiện chỉ bằng trên 50% so với một số nước ở khu vực. Tuy nhiên, Việt Nam được đánh giá có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á và xếp thứ 3 châu Á trong năm 2023 (tăng 19%).

Tuy được đánh giá là thị trường tiềm năng về dịch vụ trung tâm dữ liệu, nhưng Việt Nam lại đang đi sau một số nước. Xét ở quy mô thị trường, Việt Nam hiện chỉ bằng 1/15 so với Singapore, 1/5 Indonesia và Malaysia.

Mặc dù vậy, dịch vụ trung tâm dữ liệu đang có sự dịch chuyển từ thị trường sơ cấp (các nước phát triển) về các thị trường thứ cấp (các nước đang phát triển), trong đó có Việt Nam.

Trọng Đạt

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/co-data-center-o-5-nuoc-dong-nam-a-ga-khong-lo-trung-quoc-van-bo-trong-viet-nam-2292469.html