Cuộc họp ngoại trưởng G7 sẽ bàn loạt vấn đề nóng trên toàn cầu, đặc biệt là hai cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông và châu Âu.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7 sẽ diễn ra tại Italia từ ngày 17 đến ngày 19/4, với trọng tâm chương trình nghị sự là các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.
Quan chức tài chính Mỹ cho biết, một loạt khả năng đang được thảo luận, từ tịch thu hoàn toàn tài sản Nga bị phong tỏa đến việc sử dụng nó để thế chấp.
Ngày 15-4, hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) cho biết, Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran vì cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel.
Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo G7 nhấn mạnh 'sự cần thiết phải tránh leo thang hơn nữa, kêu gọi các bên kiềm chế các hành động mà có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực.'
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ gặp các lãnh đạo G7 để bàn về phản ứng thống nhất với vụ Iran trả đũa Israel.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố Washington và đồng minh sẽ tiếp tục tìm kiếm phương án khai thác khối tài sản 300 tỉ USD bị phong tỏa của Nga.
Với việc Nga đang chiếm thế thượng phong trên tiền tuyến và viện trợ từ Mỹ bị đình trệ, những động thái từng được coi là có rủi ro cao lại được đem ra bàn.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã lên tiếng thúc giục các thành viên G7 nhanh chóng phối hợp giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Nga nhằm hỗ trợ cho Ukraine.
G7 sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với kim cương Nga kể từ tháng Ba tới và đến mùa Thu, họ có thể chuẩn bị cơ chế theo dõi nguồn gốc của kim cương.
Theo Kyodo ngày 25-2, Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine.