Nga hy vọng sẽ tăng cường xuất khẩu hải sản sang Trung Quốc sau khi nước này ban hành lệnh cấm nhập hải sản của Nhật Bản vì quyết định xả nước thải nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.
Như Báo Hànôịmới đã đưa tin, sau nhiều tháng tranh cãi, Nhật Bản đã khởi động việc xả hơn 1 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý và pha loãng từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương.
Hơn một thập kỷ sau khi Nhật Bản bị rung chuyển bởi động đất hồi năm 2011 dẫn tới thảm họa hạt nhân tồi tệ thứ hai trong lịch sử, chính phủ nước này đã lên kế hoạch xả một lượng lớn nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương. Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các nước láng giềng, và ngay cả các ngư dân Nhật Bản. Tuy nhiên, bất chấp những tranh cãi, kế hoạch xả nước đã chính thức bắt đầu từ ngày 24/8.
Cơ quan Thủy sản Nhật Bản cho biết các mẫu cá đầu tiên, gồm cá bơn và cá bơn ô liu, đã được đánh bắt ngày 25/8 trong bán kính 5km từ cổng xả thải của nhà máy Fukushima, và không phát hiện tritium.
Nga hy vọng sẽ tăng cường xuất khẩu hải sản sang Trung Quốc sau khi Bắc Kinh cấm nhập khẩu hải sản của Nhật Bản vì việc xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima xuống biển.
Ngày 26/8, Chính phủ Nhật Bản cho biết không phát hiện tritium trong các mẫu cá đầu tiên đánh bắt tại vùng biển gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, nơi đã bắt đầu tiến hành quá trình xả nước thải đã qua xử lý phóng xạ ra biển.
Các nước ở Đông Bắc Á đã bày tỏ lập trường khác nhau liên quan tới việc Nhật Bản bắt đầu xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Ngày 24/8, thêm một ngày nữa, nhiều chợ hải sản ở các thành phố ven biển nổi tiếng của Hàn Quốc vắng vẻ khách đến mua hàng.