Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà sẵn sàng khai hội

Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè năm 2024 với chủ đề 'Nghiêng say vó ngựa cao nguyên' sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hấp dẫn, hứa hẹn đem đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời, riêng có. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Festival cơ bản hoàn tất.

Những hoạt động truyền thống đã thành thương hiệu

Ở “Cao nguyên trắng” Bắc Hà mùa nào cũng đẹp. Đến với vùng đất xinh đẹp vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, du khách cũng có thể dễ dàng trải nghiệm những hoạt động mang đậm hơi thở của đất và người cao nguyên. Những hoạt động văn hóa, văn nghệ, sản phẩm ẩm thực truyền thống đã trở thành thương hiệu, là sản phẩm du lịch đặc sắc thu hút du khách suốt bốn mùa hoa trái. Năm nay, khởi động cho mùa hè, Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè có chủ đề “Nghiêng say vó ngựa cao nguyên” sẽ diễn ra từ ngày 1 – 9/6.

 Các nài ngựa tích cực luyện tập chuẩn bị cho giải đua.

Các nài ngựa tích cực luyện tập chuẩn bị cho giải đua.

Cũng như các lễ hội mùa hè được tổ chức trước đó, hoạt động thu hút được sự chú ý nhiều nhất của du khách là giải đua ngựa truyền thống. Để chuẩn bị tốt nhất cho những chú ngựa đua, những ngày này, các nài ngựa tạm gác công việc đồng áng để tập trung chăm sóc, luyện tập cho ngựa đua, bởi ai cũng mong giành được giải cao nhất.

 Anh Sùng Seo Di, thôn Cốc Sâm, xã Cốc Ly (huyện Bắc Hà) cùng chú ngựa đua của mình.

Anh Sùng Seo Di, thôn Cốc Sâm, xã Cốc Ly (huyện Bắc Hà) cùng chú ngựa đua của mình.

Nài ngựa Sùng Seo Di, thôn Cốc Sâm, xã Cốc Ly (huyện Bắc Hà) chia sẻ: Những thời điểm không có các giải đua thì ngựa của tôi vẫn lao động bình thường, như thồ hàng, thồ ngô, thóc. Trước mỗi giải đua, tôi tập trung chăm sóc cho ngựa về chế độ ăn, khẩu phần ăn, chế độ tập luyện để tăng sự dẻo dai, bền bỉ, đủ sức khỏe tham gia giải.

Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà đến nay đã trải qua 17 mùa, thu hút sự tham gia của đông đảo nài ngựa đến từ các địa phương trong và ngoài huyện. Đây là nét đẹp văn hóa và cũng là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia đang được chính quyền và Nhân dân quan tâm bảo tồn, phát huy. Giải sẽ khai mạc vào ngày 2/6.

Cùng với hoạt động chính là các vòng loại, vòng chung kết, năm nay, Ban Tổ chức còn tái hiện Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đua ngựa Bắc Hà và diễn diễu đường phố của đoàn ngựa đua trước khi bước vào vòng loại. Đây được coi là hình thức trực quan hữu hiệu nhằm từng bước phục hồi và phát triển nét văn hóa đặc sắc của vùng cao nguyên.

Ngoài ra, còn có chương trình khai mạc Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè năm 2024 với các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc tại sân khấu chợ đêm Bắc Hà. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Bắc Hà, quảng bá sản phẩm du lịch độc đáo đến đông đảo Nhân dân và du khách, gắn với định hướng phát triển du lịch của địa phương là khai thác, phát huy các giá trị, tri thức dân gian bản địa.

Tham dự festival năm nay, du khách còn được tham gia chương trình trải nghiệm du lịch trên "Cao nguyên trắng" với chuỗi hoạt động đặc sắc, như: ngắm hoàng hôn, đón bình minh trên đỉnh Ngải Thầu; tham quan trải nghiệm cây nghiến 1000 năm và thảo nguyên Cốc Sâm; tham quan trải nghiệm cây chè cổ thụ xã Hoàng Thu Phố; chương trình du lịch đền thiêng...

 Các nài ngựa tham gia diễu hành trên các tuyến phố nhằm tuyên truyền trực quan về lễ hội.

Các nài ngựa tham gia diễu hành trên các tuyến phố nhằm tuyên truyền trực quan về lễ hội.

Đặc biệt, dịp này đang là mùa mận Tam hoa chín rộ, trải nghiệm hái mận tại vườn cũng là hoạt động thu hút nhiều du khách. Đến các xã Na Hối, Tà Chải, Bản Phố, thị trấn Bắc Hà, Trại Rau quả Bắc Hà, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm hái mận tại vườn, thưởng thức những trái mận tươi ngon, giòn ngọt. Các vườn mận nằm dọc tuyến tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã nên rất thuận tiện cho du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Ông Bùi Văn Vinh, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Bắc Hà cho biết: Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà được xây dựng và tổ chức từ năm 2019 đến nay, từng bước trở thành thương hiệu và sản phẩm du lịch đặc trưng, nhận được sự yêu thích của du khách trong nước và quốc tế, góp phần đưa Lào Cai trở thành một trong những điểm đến không thể thiếu ở Việt Nam. Chúng tôi tập trung khai thác bản sắc văn hóa, tài nguyên sẵn có và những sản phẩm bản địa để tạo điểm nhấn cho lễ hội, là lời mời gọi du khách gần xa.

Sẵn sàng khai hội

Bắc Hà hiện có hơn 100 cơ sở lưu trú, từ đầu năm đến nay, có gần 30 cơ sở nâng cấp, mở rộng và làm mới để kịp đón khách dịp lễ hội. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn hiện đã sẵn sàng đón du khách, chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng đảm bảo an toàn, chất lượng, giá cả hợp lý, không tăng giá, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách khi đến với Bắc Hà.

Nhà hàng, khách sạn Sa Mu, thị trấn Bắc Hà nằm ngay trung tâm thị trấn, trên đường vào xã Na Hối. Cùng với hệ thống nhà hàng phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách, hiện nhà hàng còn có hàng chục phòng ở đơn, phòng tập thể, có khả năng đón cùng lúc khoảng 50 khách lưu trú.

Bà Đỗ Thị Sen, chủ Nhà hàng, khác sạn Sa Mu cho biết: Năm nay ngày lễ diễn ra khá dài, tôi đã sửa lại các phòng nghỉ, đầu tư chăn, ga để đáp ứng yêu cầu đặt phòng của du khách. Đồng thời, tìm các địa điểm về trải nghiệm hái mận, văn hóa bản địa để tư vấn cho du khách tham quan.

 Các nhà hàng, khách sạn sẵn sàng đón du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng.

Các nhà hàng, khách sạn sẵn sàng đón du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng.

Với mục tiêu khẳng định được vị trí Bắc Hà là khu du lịch cấp tỉnh, tương lai là khu du lịch cấp quốc gia, việc Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà an toàn, tiết kiệm, hấp dẫn, hiệu quả gắn với nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ góp phần thu hút du khách trong nước và quốc tế, tạo sự đột phá về du lịch.

Bà Chu Thị Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà khẳng định: Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, triển khai đến các xã để tuyên truyền, vận động người dân chuẩn bị các điều kiện tham gia lễ hội. Đặc biệt, giải đua ngựa năm nay được thực hiện với nhiều điểm mới. Đến thời điểm này, có gần 100 nài ngựa vượt qua vòng sơ loại để tham gia tranh tài. Công tác chuẩn bị sân bãi đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai hội. Vấn đề an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong những ngày diễn ra lễ hội đã được lên phương án chi tiết để lễ hội diễn ra thành công.

Với sự chuẩn bị chủ động, kịp thời, Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè năm 2024 chắc chắn sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. Huyện Bắc Hà kỳ vọng festival sẽ thu hút khoảng 65 nghìn lượt du khách. Đây sẽ là cơ hội để huyện nâng tầm các hoạt động văn hóa, du lịch tại địa phương.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/festival-cao-nguyen-trang-bac-ha-san-sang-khai-hoi-post384770.html