Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 19/11 đã phê duyệt liều vaccine ngừa Covid-19 tăng cường của Pfizer và Moderna cho tất cả người trên 18 tuổi.
Ngày 19/11, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm của Mỹ (FDA) đã thông qua việc sử dụng các vaccine ngừa COVID-19 do hai hãng dược phẩm Pfizer và Moderna sản xuất làm liều tiêm tăng cường cho tất cả những người từ 18 tuổi trở lên, sau khi những người này đã hoàn thành mũi tiêm thứ 2 tối thiểu 6 tháng.
Ngày càng nhiều nghiên cứu sơ bộ cho thấy vaccine được phê duyệt ở Mỹ theo thời gian vẫn có hiệu quả bảo vệ cao trước Covid-19 thể nặng, trừ một số trường hợp ngoại lệ.
Dữ liệu nghiên cứu sơ bộ cho thấy, các mũi vaccine COVID-19 tăng cường tạo ra kháng thể mạnh hơn và khả năng phòng bệnh có hiệu lực bảo vệ trong 9-10 tháng hoặc thậm chí dài hơn.
Anh Linder bị suy giảm miễn dịch nên được tiêm 4 liều vắc xin Covid-19. Tuy nhiên, xét nghiệm kháng thể của anh cho kết quả âm tính.
Hôm 9/11, Pfizer tiếp tục yêu cầu Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng liều vaccine Covid-19 tăng cường của hãng cho tất cả người lớn ở Mỹ.
Từ ngày 8/11, du khách quốc tế đến Mỹ bằng đường hàng không cần xuất trình chứng nhận tiêm chủng đầy đủ cho nhân viên hãng bay trước khi khởi hành, trừ số ít trường hợp ngoại lệ.
Nhiều quốc gia tiến hành tiêm mũi vắc xin nhắc lại để bảo vệ người cao tuổi, người làm trong môi trường dễ tiếp xúc với virus SARS-CoV-2.
Ngày càng nhiều quốc gia chuẩn bị cung cấp các mũi tiêm nhắc lại vaccine COVID-19, nhất là trong bối cảnh số ca bệnh có dấu hiệu gia tăng trở lại ở một số khu vực.
Ngày 2/11, giới chức y tế Mỹ cho biết, nước này có thể triển khai tiêm vaccine Covid-19 của hãng Pfizer/BioNTech cho trẻ 5-11 tuổi từ ngày 8/11 tới sau khi đã được phê duyệt lần cuối.
Theo khảo sát của Quỹ Gia đình Kaiser, khoảng 66% phụ huynh có con trong độ tuổi từ 5-11 quan ngại về khả năng vaccine ngừa Covid-19 có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh sản của con cái họ về sau. Vậy, các bác sĩ và giới chức y tế nói gì?
Nghiên cứu do nhóm chuyên gia tại Israel và Mỹ thực hiện với quy mô hơn 1,5 triệu người đã chứng minh hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm, nhập viện, tử vong của mũi vaccine tăng cường.
Theo kết quả thử nghiệm, vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi vẫn yêu cầu 2 mũi tiêm nhưng liều lượng chỉ bằng 1/3 người lớn. Mục tiêu của việc giảm liều lượng vẫn kích hoạt phản ứng miễn dịch và hạn chế tác dụng phụ.
Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 29/10 phê duyệt tiêm vaccine ngừa Covid-19 do Pfizer/BioNTech sản xuất cho trẻ em từ 5-11 tuổi, đưa vaccine này trở thành vaccine Covid đầu tiên được dùng để tiêm cho trẻ em ở Mỹ...
FDA cũng trích dẫn dữ liệu cho thấy vaccine có hiệu quả gần 91% trong việc ngăn ngừa Covid-19 đối với trẻ từ 5 tuổi với liều lượng nhỏ hơn.
Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ hôm 29/10 đã phê duyệt tiêm vaccine Pfizer ngừa Covid-19 cho trẻ em 5-11 tuổi, mở đường cho 28 triệu trẻ em nước này sớm được chủng ngừa.
Các bệnh nhân ung thư, nhiễm HIV hoặc đang phải sử dụng một số loại thuốc cần tiêm liều vắc xin thứ 4 để tăng cường hệ miễn dịch chống lại Covid-19.
Vaccine Covid-19 của Pfizer/BioNTech sử dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi vẫn yêu cầu 2 mũi tiêm như người lớn nhưng liều lượng chỉ bằng 1/3.
Theo bản hướng dẫn mới cập nhật của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), người bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng có thể được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư được phát triển theo công nghệ mRNA ít nhất 6 tháng sau khi được tiêm mũi thứ ba.
Vaccine dành cho trẻ 5-11 tuổi phòng Covid-19 của Pfizer-BioNTech đã giành được sự ủng hộ của hội đồng cố vấn vaccine thuộc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA).
Đây là kết quả đầu tiên trong thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 của Moderna trên trẻ em dưới 12 tuổi.
Bác sĩ Anthony Fauci cho biết Mỹ 'hoàn toàn có thể' có vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi trong nửa đầu tháng 11. Ông dự đoán nhiều trẻ em sẽ được tiêm đầy đủ trước cuối năm.
Người Mỹ có thể tiêm mũi vắc xin Covid-19 bổ sung khác với loại vắc xin mà họ nhận được ban đầu.
Ủy ban cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã nhất trí khuyến nghị về khả năng 'trộn và kết hợp' linh hoạt các liều bổ sung, bất kể loại vaccine đã được tiêm trước đó
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã ủng hộ liều tiêm nhắc lại của 3 loại vaccine Covid-19 do nước này sản xuất.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo người Mỹ có thể chọn bất cứ loại nào trong 3 vaccine Covid-19 Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson làm mũi tăng cường sau khi tiêm phòng trước đó với liều vaccine khác.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ cho phép người dân có thể tiêm vắc xin mũi thứ ba khác loại với hai liều trước đó.
FDA thông báo người Mỹ có thể chọn bất cứ loại nào trong 3 vaccine Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson làm mũi tăng cường sau khi tiêm phòng trước đó với liều vaccine khác.
Một hội đồng gồm các chuyên gia CDC sẽ nhóm họp về vấn đề này từ ngày 2-3/11 và dự kiến, cơ quan này sẽ sớm đưa ra khuyến nghị sau đó.
Tờ The Wall Street Journal cho biết, FDA cho phép người Mỹ đã tiêm phòng được tiêm một mũi tăng cường khác với loại vaccine mà họ nhận được ban đầu.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) dự kiến sẽ cho phép người dân tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường khác loại với vaccine được tiêm ban đầu.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ vẫn khuyến cáo việc tiêm cùng loại vaccine Covid-19 là tốt nhất.
Nhiều nước đã triển khai mũi vaccine COVID-19 cho các nhóm nhiều rủi ro. Tuy nhiên, họ vẫn sử dụng những vaccine quen thuộc thay vì loại được cải tiến.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đang có kế hoạch cho phép người dân nước này tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 khác loại với các mũi tiêm ban đầu, một động thái có thể mang lại sự linh hoạt cho bác sĩ và những người tiêm chủng.
FDA đang trì hoãn quyết định cho phép vaccine MRNA -1,69% của công ty Moderna được tiêm trên thanh thiếu niên để đánh giá liệu mũi tiêm có thể dẫn đến nguy cơ cao mắc bệnh viêm cơ tim tim hiếm gặp hay không.
FDA và CDC Mỹ trước đó đã cấp phép tiêm mũi vacccine tăng trưởng cho người trưởng thành có nguy cơ cao bằng vaccine của Pfizer...
Ngày 14/10, hội đồng chuyên gia cố vấn của Cơ quan thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã ra khuyến nghị tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Moderna cho một số nhóm có nguy cơ cao tại Mỹ.
Ngày 14/10, hội đồng chuyên gia cố vấn của Cơ quan thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã ra khuyến nghị tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Moderna cho một số nhóm có nguy cơ cao tại Mỹ. Tháng trước, hội đồng này cũng đưa ra khuyến nghị tương tự đối với vaccine của Pfizer và FDA đã phê duyệt.
Các chuyên gia Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ nhất trí về khuyến nghị tiêm mũi 3 cho người cao tuổi, người dễ có nguy cơ mắc Covid-19 bằng vaccine Moderna liều thấp.
Người được tiêm liều kết hợp vaccine J&J và Moderna có lượng kháng thể tăng gấp 76 lần. Con số này ở người tiêm mũi thứ 3 vaccine mRNA có sự thay đổi nhưng không đáng kể.
Ngày 12/10, các nhà khoa học thuộc Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Mỹ cho biết vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna chưa đáp ứng được tất cả tiêu chí của cơ quan này để được cấp phép dùng cho tiêm mũi tăng cường.