Mỹ đang cân nhắc phê duyệt vaccine Covid-19 của Pfizer/BioNTech cho trẻ dưới 5 tuổi dù vaccine này chưa đạt các mục tiêu quan trọng trong thử nghiệm lâm sàng cho trẻ từ 2-4 tuổi...
Theo TS Bùi Lê Minh, rất khó để nói chắc chắn việc tiêm cho trẻ em 5-11 tuổi có lợi hay nguy cơ nhiều hơn. Phương án tốt nhất là cho phép tiêm nhưng không bắt buộc.
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 4/2 cho biết đang cân nhắc kéo dài thời gian chờ giữa hai mũi tiêm vaccine lên 8 tuần nhằm giảm nguy cơ mắc chứng viêm cơ tim và cải thiện hiệu quả của các loại vaccine đang được sử dụng rộng rãi tại Mỹ.
Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết nước này chỉ sử dụng một nửa liều vaccine khác loại để tiêm tăng cường ngừa COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho người nhận và tạo thuận lợi cho các nhân viên tiêm chủng.
Liều vaccine Covid-19 thứ 3 hiện vẫn làm tốt nhiệm vụ chống lại bệnh nặng, do đó chưa có đủ bằng chứng để kết luận tiêm thêm một liều tăng cường nữa sẽ đem lại hiệu quả rõ rệt.
Những người Mỹ có hệ miễn dịch suy giảm đang tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 4, thậm chí thứ 5, dù không chắc chắn về độ an toàn và hiệu quả của những mũi tiêm chưa được chấp thuận.
Cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo thường xuyên tiêm tăng cường vaccine Covid-19 có thể ảnh hưởng xấu đến hệ miễn dịch và không khả thi.
Ngày 3/1/2022, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chính thức phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp mũi tiêm tăng cường vaccine Pfizer ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi.
FDA Mỹ ngày 9.12 đã mở rộng cấp phép mũi vaccine COVID-19 tăng cường của Pfizer cho thanh thiếu niên 16 và 17 tuổi.
Vaccine sử dụng công nghệ mRNA như Pfizer, Moderna tăng nhiều kháng thể nhất so với các loại vaccine còn lại và có lợi thế trong liều tăng cường.
Một nghiên cứu ở Anh đã thử nghiệm 7 loại vaccine Covid-19 khác nhau dưới dạng liều tăng cường, cho thấy hầu hết chúng đều làm tăng kháng thể, trong đó các mũi tiêm của Moderna và Pfizer/BioNTech được đánh giá hiệu quả nhất.