Báo cáo được Thượng viện Mỹ công bố hôm 8/6 tiết lộ Chính phủ Mỹ giám sát không đúng cách các công ty viễn thông thuộc sở hữu của Trung Quốc trong gần 2 thập kỷ.
Luật 'Mạng viễn thông an toàn và đáng tin cậy' cấm công ty viễn thông Mỹ dùng quỹ liên bang để mua thiết bị viễn thông từ các công ty được coi là mối đe dọa với an ninh quốc gia, trong đó có Huawei.
Huawei yêu cầu Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) không 'dãn nhãn' chỉ định gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc là một rủi ro an ninh quốc gia của Mỹ và cho đây là nỗ lực 'bất hợp pháp và sai lầm.'
Nhà mạng hàng đầu của Mỹ AT&T vừa chấp thuận nộp 60 triệu USD tiền phạt theo yêu cầu của Ủy ban Thương mại liên bang Hoa Kỳ (FCC).