Giới quan sát quốc tế nhận định: Chiến tranh giữa liên minh Mỹ/Israel với Iran gây gián đoạn nguồn cung năng lượng, đẩy giá nhiên liệu lên cao đã tạo ra bên hưởng lợi nhiều nhất, đó chính là các công ty dầu mỏ.
Mỹ đang trải qua một nghịch lý đáng chú ý trên thị trường năng lượng. Là quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới, sở hữu những tập đoàn dầu khí hùng mạnh nhất hành tinh và theo đuổi chính sách 'thống trị năng lượng' (Energy Dominance), nhưng nước Mỹ lại chứng kiến giá nhiên liệu leo thang, người dân oằn mình vì chi phí sinh hoạt tăng cao, trong khi các 'ông lớn' dầu khí liên tiếp công bố những khoản lợi nhuận kỷ lục.
Giá dầu tăng mạnh sau xung đột Iran đã giúp các tập đoàn năng lượng ghi nhận lợi nhuận kỷ lục, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai yêu cầu họ hạ giá bán và chia sẻ lợi ích với người tiêu dùng.
Saudi Aramco ngày 4/8 công bố lợi nhuận quý 2/2026 tăng 33% so với cùng kỳ năm trước nhờ giá nhiên liệu hóa thạch tăng cao khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nhiều tập đoàn dầu khí đang thu lợi quá lớn từ giá năng lượng tăng cao do xung đột Trung Đông, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp giảm giá bán lẻ để chia sẻ lợi ích với người tiêu dùng.
Các tập đoàn dầu khí hàng đầu của Mỹ đã thu về khoản lợi nhuận khổng lồ trong quý II năm nay trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu mỏ và đẩy giá năng lượng tăng cao.
Sáu tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới BP, Chevron, Eni, ExxonMobil, Shell, TotalEnergies có thể đạt tổng cộng khoảng 45 tỷ USD lợi nhuận ròng trong quý 2/2026, gần gấp đôi so với mức dự báo trước đó.