EVNSPC tiếp tục đóng điện thành công 6 công trình 110kV chào mừng 50 năm xây dựng và phát triển

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa đóng điện, đưa vào vận hành thành công 6 công trình 110kV tại các tỉnh Kiên Giang, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Dương, Sóc Trăng và Cà Mau, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

 Gấp rút hoàn thành các hạng mục trước khi đóng điện Công trình trạm biến áp 110kV Suối Ngô, tỉnh Tây Ninh

Gấp rút hoàn thành các hạng mục trước khi đóng điện Công trình trạm biến áp 110kV Suối Ngô, tỉnh Tây Ninh

Hưởng ứng phong trào thi đua 90 ngày nước rút “Hoàn thành đóng điện 50 công trình lưới điện 110kV” chào mừng 50 năm thành lập Tổng công ty Điện lực miền Nam (30.4.1975 – 30.4.2025), cuối tuần qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đồng loạt đóng điện, đưa vào vận hành 6 công trình lưới điện 110kV tại các tỉnh Kiên Giang, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Dương, Sóc Trăng và Cà Mau. Đây là dấu ấn quan trọng góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại các địa phương.

Tại Tây Ninh, ngày 20.4, Thành viên Hội đồng thành viên EVNSPC Hoàng Minh Dũng đã trực tiếp chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Lưới điện miền Nam, Công ty Điện lực Tây Ninh và các đơn vị liên quan đóng điện công trình Trạm biến áp 110kV Suối Ngô. Với tổng mức đầu tư hơn 35,8 tỷ đồng, công trình được thiết kế với một máy biến áp 63MVA, khi vận hành sẽ bảo đảm cung cấp điện an toàn cho huyện Tân Châu; nâng cao độ tin cậy theo tiêu chí N-1; tăng cường khả năng liên kết với Trạm 110kV Tân Hưng và tạo nền tảng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Cũng trong ngày 20.4, tại tỉnh Bình Dương, EVNSPC đã phối hợp đóng điện công trình lắp máy biến áp T2 (63MVA) tại Trạm 110kV Mỹ Phước 4. Với tổng mức đầu tư hơn 37 tỷ đồng, công trình góp phần giảm tải cho Trạm 110kV Thới Hòa, bảo đảm tiêu chí N-1 cho hệ thống điện phục vụ các khu công nghiệp Mỹ Phước 1, 2, 3, 4 và khu đô thị Thới Hòa; đồng thời tăng cường liên kết giữa các trạm 110kV hiện hữu, đóng góp tích cực vào sự phát triển hạ tầng điện lực và công nghiệp của tỉnh.

 Hạng mục “Phân pha tuyến đường dây 110kV từ TBA 220kV Cà Mau 2 đến TBA 110kV An Xuyên”

Hạng mục “Phân pha tuyến đường dây 110kV từ TBA 220kV Cà Mau 2 đến TBA 110kV An Xuyên”

Trước đó, ngày 19.4, EVNSPC đã đóng điện hạng mục ngăn lộ 171 thuộc công trình “Đường dây 110kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc” (tỉnh Kiên Giang). Dự án có tổng chiều dài hơn 19,8km, trong đó có tuyến cáp ngầm dài 2,5km, tổng mức đầu tư khoảng 650 tỷ đồng. Việc đóng điện hoàn thành đoạn đường dây này giúp truyền tải hiệu quả nguồn điện từ Trạm 110kV Phú Quốc đến khu vực phía Nam đảo, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố Phú Quốc.

Tại Bình Thuận, EVNSPC và các đơn vị liên quan đã hoàn thành đóng điện công trình cải tạo, mở rộng, nâng công suất Trạm 110kV Hàm Tân từ 2x40MVA lên 2x63MVA, với tổng mức đầu tư hơn 51,4 tỷ đồng. Công trình sẽ tăng cường cung cấp điện cho thị xã La Gi, huyện Hàm Tân và Khu công nghiệp Tân Đức; đồng thời bảo đảm độ dự phòng điện năng cho khu vực lân cận.

 Công trình “Đường dây 110kV Trần Đề – Trạm 220kV Sóc Trăng”

Công trình “Đường dây 110kV Trần Đề – Trạm 220kV Sóc Trăng”

Tại Sóc Trăng, công trình “Đường dây 110kV Trần Đề – Trạm 220kV Sóc Trăng” đã được đóng điện với hạng mục ngăn lộ 172, 112 xây dựng mới tại Trạm 110kV Trần Đề. Đường dây có chiều dài hơn 33km, tổng mức đầu tư gần 127 tỷ đồng, đóng vai trò kết nối mạch vòng các trạm 110kV Trần Đề, Đại Ngãi và Cù Lao Dung từ Trạm 220kV Sóc Trăng; hỗ trợ truyền tải công suất từ các nhà máy điện năng lượng tái tạo trong tương lai, góp phần phát triển lưới điện thông minh tại địa phương.

Tại Cà Mau, EVNSPC đã hoàn thành đóng điện công trình “Phân pha tuyến đường dây 110kV từ Trạm 220kV Cà Mau 2 đến Trạm 110kV An Xuyên”, thuộc dự án “Phân pha 110kV từ 175 Rạch Giá 2 – 172 Cà Mau”. Tuyến đường dây dài trên 161km, tổng mức đầu tư gần 170 tỷ đồng. Dự án giúp nâng cao khả năng truyền tải công suất, tăng độ ổn định và liên kết mạch vòng giữa hệ thống điện 110kV khu vực Cà Mau – Kiên Giang, bảo đảm vận hành theo tiêu chuẩn N-1.

 CBCNV Công ty Điện lực Bình Thuận kiểm tra các hạng mục trước khi đóng điện Công trình Cải tạo, mở rộng, nâng công suất Trạm biến áp Hàm Tân

CBCNV Công ty Điện lực Bình Thuận kiểm tra các hạng mục trước khi đóng điện Công trình Cải tạo, mở rộng, nâng công suất Trạm biến áp Hàm Tân

Việc hoàn thành đóng điện hàng loạt các công trình trọng điểm trên là kết quả từ nỗ lực chung của các Ban quản lý dự án, Công ty Điện lực các tỉnh, Trung tâm điều hành SCADA, Công ty Thí nghiệm điện miền Nam, Công ty Tư vấn Điện miền Nam cùng các nhà thầu, tư vấn, giám sát, sự hỗ trợ tích cực của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam. Đặc biệt, đó còn là nhờ sự đồng thuận, ủng hộ lớn từ chính quyền và Nhân dân các địa phương.

Đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng lưới điện khu vực phía Nam, hướng tới phát triển bền vững và thông minh, đồng thời là hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thạc Hiếu

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/evnspc-tiep-tuc-dong-dien-thanh-cong-6-cong-trinh-110kv-chao-mung-50-nam-xay-dung-va-phat-trien-post410954.html