EVNNPC ứng phó với bão số 3 theo phương châm '4 tại chỗ'

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã yêu cầu các đơn vị thành viên khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai theo phương châm '4 tại chỗ'.

Trong ngày 20/7 và sáng 21/7, các đoàn công tác của Tổng công ty do lãnh đạo phụ trách công tác Kỹ thuật, An toàn và thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Tổng công ty dẫn đầu đã trực tiếp đi kiểm tra thực địa tại các địa phương như Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng nhằm ghi nhận tình hình và kiểm tra mức độ sẵn sàng của các đơn vị trước giờ bão đổ bộ.

Đoàn kiểm tra EVN kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão WHIPHA tại các trạm 110kV tại Hải Phòng.

Đoàn kiểm tra EVN kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão WHIPHA tại các trạm 110kV tại Hải Phòng.

EVNNPC yêu cầu các đơn vị cấp phát đầy đủ phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động cho người lao động trực tiếp. Khi di chuyển qua khu vực sông suối, vùng trũng thấp hoặc ngập nước, người lao động bắt buộc phải mặc áo phao, tuyệt đối không chủ quan để phòng tránh các sự cố đáng tiếc như đuối nước, tai nạn lao động. Các phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị thi công cần có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra các tình huống nguy hiểm như ô tô, xe máy, thiết bị bị ngập, chìm hoặc cuốn trôi trong quá trình vận hành.

Đặc biệt, EVNNPC yêu cầu các đơn vị sau khi thực hiện hợp nhất tổ chức phải khẩn trương rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, đồng thời xây dựng lại phương án PCTT&TKCN phù hợp với mô hình tổ chức mới. Các đội xung kích ứng phó sự cố, thiên tai tại đơn vị phải được duy trì thường trực, sẵn sàng hành động kịp thời, hiệu quả trong mọi tình huống phát sinh.

Đối với các công trình đang thi công, các đơn vị triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động và tài sản trên công trường, đồng thời rà soát đầy đủ hồ sơ bảo hiểm tài sản và xây lắp. Việc kiện toàn bộ máy PCTT&TKCN và thành lập đội xung kích ứng phó tại hiện trường cũng phải được hoàn tất. Các lực lượng này cần được bố trí phù hợp để bảo đảm hiệu quả khi xảy ra tình huống bất thường.

Ông Vũ Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC kiểm tra công tác PCTT và TKCN tại các đơn vị.

Ông Vũ Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC kiểm tra công tác PCTT và TKCN tại các đơn vị.

Hiện nay 100% các đơn vị trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 đã bố trí lực lượng ứng trực 24/24h, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và nhân dân tổ chức chặt tỉa cây xanh, giải tỏa triệt để các điểm vi phạm hành lang tuyến, tuyên truyền an toàn điện trong dân cư và người lao động, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng xử lý khi có sự cố.

Ông Vũ Anh Phương – Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tổng công ty, phụ trách công tác quản lý kỹ thuật vận hành, an toàn vệ sinh lao động cho biết, với phương châm “Chủ động trước – Ứng phó nhanh – Khắc phục kịp thời”, hiện tại tất cả các đơn vị trực thuộc EVNNPC đã đồng loạt triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai, tập trung bảo đảm an toàn lưới điện, hạn chế tối đa thiệt hại và khẩn trương chuẩn bị phương án khôi phục cấp điện sớm nhất cho khách hàng sau bão.

“Chúng tôi đã và đang có mặt tại các đơn vị dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão để đồng hành cùng anh em tại hiện trường, với quyết tâm cao nhất bảo vệ an toàn con người, tài sản và hệ thống điện, sẵn sàng cung cấp điện ổn định trở lại trong thời gian ngắn nhất sau thiên tai”.

Phương Anh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doanh-nghiep/evnnpc-ung-pho-voi-bao-so-3-theo-phuong-cham-4-tai-cho-i775538/