Đợt bùng phát dịch Ebola đang diễn ra tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã trở thành đợt dịch gây nhiều ca tử vong nhất trong lịch sử nước này, với số người tử vong đã lên tới hơn 2.300 người.
CHDC Congo đang đối mặt đợt bùng phát dịch Ebola nghiêm trọng nhất lịch sử quốc gia này, khi số ca tử vong vượt mốc 2.000 người.
Đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo trở thành đợt dịch nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này, với ít nhất 2.325 người tử vong, trong bối cảnh virus tiếp tục lây lan nhanh tại các tỉnh miền Đông.
Cộng hòa Dân chủ Congo hiện đang trong đợt bùng phát Ebola thứ 17 của nước này kể từ khi virus lần đầu được phát hiện vào năm 1976. Đợt dịch hiện nay được chính thức công bố ngày 15/5.
Ngày 16/8 theo số liệu của chính phủ công bố, đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo đã trở thành đợt dịch gây tử vong nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này, với 2.325 người thiệt mạng, Viện Y tế Công cộng CHDC Congo cho biết tổng số ca mắc được xác nhận đã lên tới 4.945, trong đó có 101 ca mới được phát hiện trong 24 giờ trước đó. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại quốc gia Trung Phi này.
Tình hình dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục xấu đi, với số người chết tăng lên 2.325, trở thành đợt dịch Ebola có số người tử vong nhiều nhất trong lịch sử nước này.
Theo giới chức Liên hợp quốc, trong đợt bùng phát dịch Ebola tại khu vực miền Đông CHDC Congo hiện nay, cứ 30 phút lại có 1 người tử vong. Đây là đợt dịch có tốc độ lây lan nhanh nhất trong lịch sử và đang trên đà trở thành đợt bùng phát gây chết chóc nghiêm trọng nhất.
Phó Tổng Thư ký Liên hợp cho biết đây là một “hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc," đồng thời nhấn mạnh cần hành động nhanh chóng, trên quy mô lớn và với tinh thần đoàn kết quốc tế.
Người đứng đầu bộ phận ứng phó khẩn cấp của WHO cho biết nếu toàn bộ các biện pháp ứng phó triển khai đồng thời tại 5 khu vực đang lây lan, tình hình có thể chuyển biến tích cực trong khoảng 3 tháng.
Giám đốc WHO cảnh báo đợt dịch tại CHDC Congo có nguy cơ vượt mức tử vong cao nhất trong lịch sử.
Ngày 11/8, CHDC Congo xác nhận, số người tử vong được do dịch Ebola tại nước này đã lên tới 2.011 người, với 4.381 ca mắc bệnh được xác nhận tại 5 tỉnh. Việc phát hiện bệnh chậm, xung đột và hệ thống y tế quá tải đang khiến virus lây lan nhanh hơn so với những đợt bùng phát trước.
Hơn 2.000 người đã tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, trong bối cảnh các cơ quan y tế đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận những khu vực hẻo lánh do xung đột vũ trang, giao thông xuống cấp và tình trạng nhân viên y tế đình công vì các vấn đề liên quan đến tiền lương.
Trên 1.900 người đã thiệt mạng trong đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, trong đó phần lớn các nạn nhân chưa từng được chuyển tới các trung tâm điều trị. Khoảng 60% - 70% số ca tử vong xảy ra ngay tại cộng đồng - những nơi xa xôi cách trở với dịch vụ chăm sóc y tế. Thực trạng nhức nhối này hiện đã trở thành trọng tâm trong chiến lược ứng phó của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Cuộc chiến chống dịch Ebola trên toàn cầu vẫn đang chứng kiến những diễn biến phức tạp, trong đó, vấn đề tài chính là “hòn đá tảng” cản trở các nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh.
Đợt dịch Ebola bùng phát từ giữa tháng 5 đến nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã khiến hơn 300 trẻ em không qua khỏi.
Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã ghi nhận trên 300 trẻ em tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola tại miền Đông nước này.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (ACDC) thông báo triển khai tiêm vắc-xin phòng chủng Ebola Zaire tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.
Theo dữ liệu từ chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), số ca mắc Ebola đã vượt quá mốc 4.000.
Hôm 7/8, Reuters đưa tin số ca mắc Ebola được xác nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã vượt quá 4.000 người, lần đầu tiên trong đợt dịch hiện tại, cho thấy tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (ACDC) ngày 6/8 thông báo sẽ triển khai tiêm vaccine phòng chủng Ebola Zaire tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo nhằm giảm tỷ lệ tử vong trong bối cảnh đợt bùng phát dịch do chủng Bundibugyo tiếp tục diễn biến phức tạp. ACDC đồng thời mở rộng sử dụng thuốc kháng virus remdesivir và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ để khống chế dịch.
Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ cấp thêm 242 triệu USD để hỗ trợ công tác ứng phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, nâng tổng mức viện trợ trực tiếp của Washington lên 512 triệu USD. Khoản hỗ trợ mới dự kiến bảo đảm nguồn lực cho các hoạt động khẩn cấp trong 6 tháng tới.
Tổng giám đốc WHO đã lên tiếng cảnh báo tốc độ lây lan của virus Ebola đã vượt tầm kiểm soát, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại CHDC Congo khiến hơn 1.700 người tử vong.
Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) vừa đưa ra cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang diễn biến nghiêm trọng hơn bao giờ hết, với tốc độ lây lan nhanh và đặt ra nguy cơ gia tăng đối với hệ thống y tế cũng như an ninh y tế khu vực.
Canada đã cấp phép cho hãng dược phẩm Moderna của Mỹ thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng virus Ebola chủng Bundibugyo - biến thể đang gây ra đợt bùng phát dịch nghiêm trọng tại Cộng hòa Dân chủ Congo khiến hơn 1.700 người tử vong.
Moderna vừa khởi động việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 đối với vaccine ngừa chủng mới của virus Ebola đang bùng phát tại Châu Phi.
Đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo đã khiến hơn 1.700 người tử vong chỉ sau chưa đầy 3 tháng, trở thành đợt dịch có tốc độ gia tăng nhanh nhất từng được ghi nhận. Các chuyên gia cảnh báo dịch vẫn chưa đạt đỉnh và chủ yếu đang lây lan trong cộng đồng.
Hãng dược phẩm Moderna ngày 4/8 thông báo đã chính thức khởi động thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên người đối với vaccine phòng virus Ebola chủng Bundibugyo - chủng virus hiện chưa có vaccine được cấp phép, trong bối cảnh dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến nghiêm trọng.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 4/8 xác nhận các thử nghiệm vắc-xin, thuốc dự phòng và thuốc điều trị đối với chủng vi-rút Ebola Bundibugyo đang được đẩy nhanh và bước đầu ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khống chế đợt bùng phát dịch nghiêm trọng đang lan rộng tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
Các dữ liệu tiền lâm sàng ban đầu mang lại nhiều triển vọng, song hiệu quả thực sự của các loại thuốc và vaccine chỉ có thể được xác nhận thông qua các thử nghiệm lâm sàng.
Trước nguy cơ dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo), Vườn quốc gia Virunga – khu bảo tồn thiên nhiên lâu đời nhất châu Phi – đang trở thành tuyến phòng thủ đặc biệt, vừa bảo vệ cộng đồng dân cư, vừa ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh đe dọa quần thể khỉ đột núi quý hiếm.
Chính quyền Mỹ đang từng bước khôi phục một phần nguồn tài trợ cho các tổ chức y tế và nhân đạo quốc tế, với tổng giá trị cam kết gần 2 tỷ USD trong hai tháng qua. Động thái được xem là sự điều chỉnh đáng chú ý sau hơn một năm cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài, trong bối cảnh dịch Ebola bùng phát tại châu Phi và Washington phải đối mặt với thực tế thiếu năng lực triển khai các chương trình cứu trợ quy mô lớn sau khi giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn tuyên bố ngày 1/8 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo dịch Ebola hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang lây lan với tốc độ 'khác thường', đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực tăng cường các biện pháp ứng phó.
Đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo đã vọt lên hàng lớn thứ hai trong lịch sử do chủng virus hiếm lây lan với tốc độ kỷ lục, vượt tầm kiểm soát của hệ thống y tế.
Dịch bệnh Ebola chủ yếu bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã trở thành đợt bùng phát lớn thứ hai trong lịch sử, làm gia tăng lo ngại của cộng đồng quốc tế.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, số người tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola tại 5 tỉnh miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã tăng lên 1.521 người.
Chỉ trong 24 giờ, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận thêm 50 trường hợp tử vong do dịch Ebola, trong khi số ca mắc mới đang tăng gấp đôi sau mỗi 20 ngày. Liên hợp quốc ngày 29/7 cảnh báo: Dịch Ebola tại đây đang lây lan với tốc độ chưa từng có.
Ngày 29/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo Uganda vẫn có nguy cơ lây nhiễm dịch Ebola từ nước láng giềng Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, sau khi quốc gia này thông báo ca lây nhiễm cuối cùng trong cộng đồng đã hoàn toàn bình phục.
Uganda ngày 28-7 tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát dịch Ebola sau khi bệnh nhân cuối cùng được xuất viện hơn một tháng trước. Tuy nhiên, quốc gia láng giềng CHDC Congo vẫn đang chật vật ứng phó với đợt bùng phát dịch nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.
Đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến nghiêm trọng với tốc độ lây lan nhanh chưa từng được ghi nhận. Chỉ chưa đầy 10 tuần kể từ khi bùng phát, dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.300 người và số ca mắc xác nhận đã vượt mốc 3.000.
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở châu Phi đang tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh. Trong bối cảnh dịch Ebola diễn biến phức tạp, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng, góp phần nâng cao năng lực ứng phó và bảo vệ sức khỏe người dân.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng các cơ quan y tế quốc tế đang phối hợp với chính phủ Congo để triển khai các biện pháp ứng phó.
Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đang diễn biến nghiêm trọng khi số người tử vong đã vượt 1.300 chỉ sau chưa đầy 10 tuần, trong bối cảnh chủng virus hiếm chưa có vaccine hay thuốc điều trị được phê duyệt tiếp tục lan rộng giữa vùng xung đột.
Các tổ chức y tế quốc tế đang đẩy nhanh nghiên cứu vaccine và thuốc điều trị Ebola trong bối cảnh đợt bùng phát chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo và Uganda tiếp tục diễn biến phức tạp.
Hơn 1.000 người đã tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, theo số liệu mới nhất do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) công bố.
Đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã cướp đi hơn 1.000 sinh mạng, trở thành một trong những đợt bùng phát Ebola có tốc độ lây lan nhanh nhất.
Theo số liệu mới nhất do các cơ quan y tế tại CHDC Congo và Uganda công bố ngày 22/7, số ca tử vong vì virus Ebola tại châu Phi đã tăng lên hơn 1.000 người.
Theo số liệu chính thức được công bố ngày 22.7, ít nhất 999 người đã tử vong do đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo).
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Uganda, Rwanda và Zambia đang tăng cường kiểm tra y tế tại các cửa khẩu, đẩy mạnh giám sát dịch tễ và kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm ngăn chặn nguy cơ các ca mắc Ebola xâm nhập từ CHDC Congo, trong bối cảnh dịch bệnh tại quốc gia này tiếp tục diễn biến phức tạp.
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 20/7 cảnh báo nguy cơ lây lan Ebola đang gia tăng tại các khu vực sơ tán ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, khi tình trạng quá tải cùng việc thiếu các dịch vụ thiết yếu tạo điều kiện để dịch bệnh tiếp tục lan rộng.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/7, Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo dịch Ebola có nguy cơ lây lan nhanh trong các trại tị nạn ở phía Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo do tình trạng quá tải và điều kiện sinh hoạt thiếu thốn có thể khiến virus lây truyền nhanh hơn.
Ngày 19/7, Cơ quan Y tế công cộng Canada (PHAC) đã ra thông cáo về việc thực hiện các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời mới nhằm giảm nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập và lây lan trong nước.
Ngày 19-7, Chính phủ Canada thông báo sẽ từ chối nhập cảnh đối với bất kỳ công dân nước ngoài nào từng có mặt tại Congo trong vòng 21 ngày trước đó, như một phần của các biện pháp biên giới tạm thời nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Ebola.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo, các nước SADC tái khẳng định cam kết phối hợp phòng chống dịch, hỗ trợ CDC châu Phi và WHO nhằm hạn chế nguy cơ.
Các quốc gia châu Phi đang đẩy mạnh phối hợp xuyên biên giới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola trong bối cảnh Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục ghi nhận số ca mắc tăng nhanh, còn Uganda duy trì các biện pháp giám sát nghiêm ngặt sau khi khống chế thành công đợt bùng phát trong nước.
Các quốc gia thành viên Cộng đồng Phát triển Nam châu Phi (SADC) đang đẩy mạnh các biện pháp phối hợp nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, trong bối cảnh số ca lây nhiễm tại quốc gia này đã vượt mốc 2.000 người.
Ngày 17-7, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) - cơ quan Di cư của Liên hợp quốc cảnh báo việc vận chuyển thi thể các nạn nhân Ebola giữa các địa phương tại Congo đang làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp khi đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại CHDC Congo đã trở thành đợt dịch lớn thứ ba trong lịch sử và có tốc độ lây lan trong tháng đầu tiên nhanh hơn bất kỳ đợt bùng phát nào trước đây.