Ðể thế trận lòng dân thêm vững chắc

Sau sáp nhập, Lâm Đồng là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, là khu vực có cả vùng đồi núi, biên giới, hải đảo với nhiều dân tộc anh em cùng chung sống. Bởi vậy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác dân vận linh hoạt, phù hợp với đặc thù địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Lâm Đồng giúp người dân xã Đam Rông 2 làm cầu sau khi bị lũ cuốn trôi

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Lâm Đồng giúp người dân xã Đam Rông 2 làm cầu sau khi bị lũ cuốn trôi

NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC

Trước sáp nhập, Bộ CHQS các tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) với những đặc điểm, lợi thế khác nhau đã thực hiện công tác dân vận hiệu quả.

Nổi bật, trong 6 tháng đầu năm Bộ CHQS 3 tỉnh cũ đã huy động động 11.257 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ kết hợp huấn luyện làm công tác dân vận với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: giúp Nhân dân làm 24 sân bê tông rộng 1.450 m2; lắp đặt 25 trụ đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời; trồng 1.500 cây xanh đường liên thôn, xã; khắc phục hậu quả thiên tai trên các địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối và tính mạng cho Nhân dân; kết hợp tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 470 người dân với kinh phí tổng trị giá hơn 490 triệu đồng ...

Các đơn vị đã tiến hành xây, tặng 13 “Nhà đồng đội”; 28 căn “Nhà tình nghĩa quân - dân”; 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến ngày 30/6, các đơn vị đã triển khai xóa 48/64 nhà tạm, nhà dột nát. Hỗ trợ xây dựng 3/6 căn nhà cho thân nhân các liệt sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 7 năm 2024, 3 căn còn lại đang tiếp tục được triển khai.

Nhiều mô hình hiệu quả cũng đã được các đơn vị triển khai hiệu quả như: vận động nhà tài trợ hỗ trợ quân nhân xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn, mô hình “Mỗi chi bộ (đảng bộ) giúp 1 hộ dân giảm nghèo bền vững”, “5 đảng viên giúp một hộ dân thoát nghèo”, “Nâng bước em đến trường”… đã giúp đỡ hàng chục gia đình khó khăn cải thiện cuộc sống và nhiều học sinh nghèo thêm vững tin tới trường.

Lực lượng vũ trang (LLVT) là nòng cốt trong các đơn vị dân vận tập trung ở các địa bàn với tổng kinh phí thực hiện trên 3,5 tỷ đồng. Thăm, tặng quà Tiểu khu Quân sự Siem Rep, Tiểu khu quân sự tỉnh Muldulkiri, Quân đội Hoàng gia Campuchia nhân dịp Tết Chol Chnam Thmây với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng góp phần củng cố vững chắc thêm mối quan hệ láng giềng, hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

DÂN VẬN PHÙ HỢP TÌNH HÌNH MỚI

Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhận định: LLVT tỉnh sẽ tập trung thực hiện công tác dân vận - tuyên truyền đặc biệt hiệu quả trên các mặt nhằm đảm bảo quần chúng Nhân dân đồng thuận cao với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp của Nhà nước. Công tác dân vận tập trung hướng về cơ sở, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo. Qua đó, tiếp tục củng cố, nâng cao mối đoàn kết gắn bó máu thịt, giữ vững lòng tin của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn đối với LLVT tỉnh.

Từ nay đến cuối năm 2025, Bộ CHQS tỉnh triển khai hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Đồng thời đôn đốc xây dựng “Nhà tình nghĩa quân - dân”, “Nhà đồng đội”; xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tiếp tục khảo sát, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ kinh phí và triển khai xây, tặng 2 công trình văn hóa, thể dục, thể thao trong các cơ sở tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án 57 của Thủ tướng Chính phủ (mở lớp học tiếng dân tộc thiểu số, lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc, nói chuyện tuyên truyền đồng bào vùng dân tộc thiểu số). Tham mưu kiện toàn Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh...

Để đảm bảo công tác dân vận không bị gián đoạn sau sáp nhập, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo 502 Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2025. Phối hợp với các ban, ngành và các cơ quan chức năng kịp thời nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

NGỌC NGÀ

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/e-the-tran-long-dan-them-vung-chac-381278.html