Duy trì sĩ số học sinh vùng cao sau Tết

Sau Tết Nguyên đán luôn là thời điểm 'nóng' của việc duy trì sĩ số của nhiều trường học vùng cao. Do đó để đảm bảo chất lượng dạy học, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các trường có giải pháp riêng để duy trì nền nếp dạy học.

Học sinh Trường Tiểu học Đồng Sơn, xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn thực hiện đo nhiệt độ, sát khuẩn tay trước khi vào lớp

(baophutho.vn) - Sau Tết Nguyên đán luôn là thời điểm “nóng” của việc duy trì sĩ số của nhiều trường học vùng cao. Do đó để đảm bảo chất lượng dạy học, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các trường có giải pháp riêng để duy trì nền nếp dạy học.
Năm học này Trường Tiểu học Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn có 401 học sinh. Những năm gần đây, do làm tốt công tác tuyên truyền và nhận thức của phụ huynh học sinh đã được nâng cao nên không có việc học sinh bỏ học sau Tết. Tuy nhiên, nhà trường vẫn thường xuyên liên hệ với phụ huynh để cập nhật tình hình học tập của các em học sinh. Bên cạnh đó, thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã, điện thoại… để thông báo các tin tức cần thiết đến 100% học sinh. Đặc biệt, với lợi thế có 90% giáo viên là người bản địa nên việc đưa học sinh trở lại lớp là không khó khăn.

Tỉ lệ học sinh Trường Tiểu học Đồng Sơn đến trường sau Tết Nguyên đán đạt 98,2%
Cô giáo Nguyễn Thị Cẩm Thúy – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thượng Cửu cho biết: Sau khi phát hiện học sinh là F0 tại điểm lẻ Sinh Tàn, toàn bộ giáo viên và học sinh ở đây đã thực hiện cách ly y tế. Sau khi thực hiện phun khử trùng 2 lần, dự kiến sáng ngày 14/2 điểm trường sẽ quay trở lại học tập, qua đó đảm bảo tỉ lệ học sinh đến trường đạt 100%.
Sau Tết Nguyên đán, toàn tỉnh nói chung và các địa phương vùng sâu, vùng xa nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn do tỉ lệ học sinh đến trường giảm so với thời gian trước Tết, đặc biệt là cấp mầm non. Như tại huyện Tân Sơn, nếu tỉ lệ học sinh cấp THCS đạt gần 97%, tiểu học đạt 98% thì một số trường mầm non chưa đạt đến 90%.

Dự kiến, đến ngày 14/2, tỉ lệ Trường Tiểu học Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn đến trường sẽ đạt 100% học sinh đến trường
Lý giải về điều này, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện cho biết: Sau Tết Nguyên đán, do tâm lý lo ngại dịch bệnh phức tạp, nhiều phụ huynh chưa đi làm mà ở nhà trông con nên tỉ lệ trẻ mầm non quay lại trường thấp. Do đó, phòng đã chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến phụ huynh học sinh; xây dựng phương án chi tiết để đón trẻ, chăm sóc trẻ và các phương án nếu xuất hiện các ca F0 trong nhà trường; tăng cường rà soát, bổ sung cơ sở vật chất để đảm bảo tối đa yêu cầu dạy và học. Từ đó tạo tâm lý thích đến trường cho các em, giúp từng bước nâng cao tỉ lệ học sinh đến trường sau Tết Nguyên đán.
Là một trong những trường miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Tân Sơn, tuy nhiên Trường Tiểu học Đồng Sơn đang duy trì rất tốt tỉ lệ học sinh đến trường, đạt đến 98,2%. Thầy giáo Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Hai năm trở lại đây, do lịch nghỉ Tết Nguyên đán dài và tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến người dân hạn chế đi chơi Tết, các hội Xuân không tổ chức nên phần lớn các em thích được đến trường học. Lãnh đạo trường đã giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm thường xuyên theo dõi, nắm bắt về tình hình sức khỏe và sự việc bất thường của học sinh, kịp thời báo báo cáo để có hướng xử lý phù hợp. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận trong phụ huynh, phối hợp để đảm bảo an toàn cho học sinh ở nhà và khi đến trường. Duy trì sĩ số học sinh ổn định được xem như giải pháp cơ bản và hiệu quả để các trường vùng cao nâng chất lượng dạy học. Vì vậy, hàng loạt giải pháp đã được các Phòng GD&ĐT, Ban giám hiệu các trường đưa ra, từ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đều tích cực vào cuộc. Qua đó đảm bảo từ tỉ lệ học sinh đi học chuyên cần đến chất lượng dạy và học, hoàn thành khung kế hoạch năm học đã đề ra.

Thanh Trà

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/giao-duc/202202/duy-tri-si-so-hoc-sinh-vung-cao-sau-tet-182751