Đường trục xã hư hỏng nặng, người dân vất vả đi lại và sản xuất

Tuyến đường trục xã ở Cổ Đạm (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đã xuống cấp nghiêm trọng, gây bất lợi đối với đời sống người dân địa phương.

 Tuyến đường trục xã Cổ Đạm có chiều dài hơn 1km, đi qua 4 thôn (Phú Vinh, Phú Hòa, Phú Thuận Hợp và một phần thôn Kỳ Tây) với khoảng 600 hộ dân sinh sống. Đến nay, tuyến đường đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương.

Tuyến đường trục xã Cổ Đạm có chiều dài hơn 1km, đi qua 4 thôn (Phú Vinh, Phú Hòa, Phú Thuận Hợp và một phần thôn Kỳ Tây) với khoảng 600 hộ dân sinh sống. Đến nay, tuyến đường đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương.

 Ghi nhận thực tế, mặt đường hiện đã bong tróc lớp nhựa, mất liên kết, hư hỏng nặng. Toàn tuyến không khó để gặp những hố đá dăm lởm chởm, mất an toàn với người đi đường và dễ hư hỏng phương tiện.

Ghi nhận thực tế, mặt đường hiện đã bong tróc lớp nhựa, mất liên kết, hư hỏng nặng. Toàn tuyến không khó để gặp những hố đá dăm lởm chởm, mất an toàn với người đi đường và dễ hư hỏng phương tiện.

 Chủ các phương tiện qua lại tuyến đường luôn nơm nớp vì đá sắc cạnh có thể làm lốp xe hư hỏng.

Chủ các phương tiện qua lại tuyến đường luôn nơm nớp vì đá sắc cạnh có thể làm lốp xe hư hỏng.

 Bà Hoàng Thị Hạnh ở thôn Phú Thuận Hợp than thở: Tôi thường xuyên đi lại trên tuyến đường này để sản xuất nông nghiệp. Do mặt nhựa đã bong tróc, đá dăm lởm chởm nên nhiều lúc suýt ngã xe. Trời nắng còn đỡ, sợ nhất là trời mưa nước đọng, xe rất dễ bị trượt và ngã.

Bà Hoàng Thị Hạnh ở thôn Phú Thuận Hợp than thở: Tôi thường xuyên đi lại trên tuyến đường này để sản xuất nông nghiệp. Do mặt nhựa đã bong tróc, đá dăm lởm chởm nên nhiều lúc suýt ngã xe. Trời nắng còn đỡ, sợ nhất là trời mưa nước đọng, xe rất dễ bị trượt và ngã.

 Theo một số người dân, hai bên tuyến đường có hơn 30 ha diện tích sản xuất nông nghiệp của các hộ dân và là tuyến đường dẫn vào nghĩa trang, chùa Hộ Quốc... Do vậy, tuyến đường này có lượng người và phương tiện qua lại khá đông.

Theo một số người dân, hai bên tuyến đường có hơn 30 ha diện tích sản xuất nông nghiệp của các hộ dân và là tuyến đường dẫn vào nghĩa trang, chùa Hộ Quốc... Do vậy, tuyến đường này có lượng người và phương tiện qua lại khá đông.

 Qua tìm hiểu, tuyến đường này hư hỏng, xuống cấp từ năm 2019 đến nay. Người dân địa phương đã kiến nghị nhiều lần lên các cấp có thẩm quyền xem xét nhưng đến nay chưa được xử lý.

Qua tìm hiểu, tuyến đường này hư hỏng, xuống cấp từ năm 2019 đến nay. Người dân địa phương đã kiến nghị nhiều lần lên các cấp có thẩm quyền xem xét nhưng đến nay chưa được xử lý.

Chính quyền địa phương nhiều lần đưa vào nghị quyết HĐND xã để bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp sửa chữa tuyến đường này. Tuy nhiên, nguồn ngân sách địa phương hạn hẹp, vì vậy, đến nay vẫn chưa thể khắc phục. Trong khi đó, nguồn kinh phí để nâng cấp rất lớn, dự kiến khoảng 5 tỷ đồng. Rất mong cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư nâng cấp tuyến đường nhằm đảm bảo chất lượng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Trần Trọng Quý

Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm

Hữu Trung

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/duong-truc-xa-hu-hong-nang-nguoi-dan-vat-va-di-lai-va-san-xuat-post267072.html