Dương Thúy Vi và tấm huy chương đồng của khát vọng

Lên ngôi vô địch tại ASIAD 17 ở độ tuổi đôi mươi, Dương Thúy Vi quay lại đấu trường lớn nhất châu Á sau 9 năm và thi đấu sòng phẳng với dàn hảo thủ trẻ trung để lần thứ 3 bước lên bục nhận huy chương tại đại hội.

Sau một ngày trắng huy chương, ngày 27-9, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục trông chờ màn trình diễn của dàn tuyển thủ các môn bắn súng, taekwondo, cờ vua… và phần nào đó là môn wushu với nhà cựu vô địch ASIAD 17 Dương Thúy Vi sẽ xung trận ở 2 nội dung kiếm thuật và thương thuật. Ở tuổi 30, "hoa khôi làng võ" vẫn là trụ cột của đội tuyển wushu và là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của võ thuật Việt Nam tại đại hội lần này.

Chứng kiến các đồng đội trẻ như Trần Thị Kiều Trang, Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Đức Tài, Nông Văn Hữu... thi đấu không thành công, Thúy Vi cảm nhận được trọng trách to lớn của mình. Sau phần thi kiếm thuật buổi sáng chỉ giành được 9,700 điểm và tạm xếp thứ 6 trên bảng tổng sắp, Thúy Vi đã bứt phá ngoạn mục ở phần thi thương thuật vào buổi chiều. Cô đạt 9,726 điểm cho bài biểu diễn có độ khó cao, bảo đảm các yếu tố kỹ thuật, đẹp mắt và nhất là thần thái uy nghi của người biểu diễn. Chỉ duy nhất võ sĩ chủ nhà Lai Xiao-xiao được chấm cao điểm hơn và màn tăng tốc này đã mang lại cho Thúy Vi vị trí thứ 3 chung cuộc với kết quả được cộng chung 2 bài thi là 14,926 điểm.

Dương Thúy Vi (bìa phải) lần thứ 3 trong sự nghiệp giành huy chương ASIAD. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Nếu Lai Xiao-xiao thật sự là một ẩn số tại đại hội khi võ sĩ 30 tuổi này chỉ có một danh hiệu trong suốt sự nghiệp của mình (HCV Giải Vô địch thế giới năm 2015) cho đến khi đăng quang tại Hàng Châu thì Dương Thúy Vi lại là một bất ngờ của giải. Cô vượt qua nhà cựu vô địch thế giới Seo Hee-ju chỉ với khoảng cách khó tin là 0,03 điểm để giành HCĐ.

Hai lần bước lên bục nhận huy chương ASIAD cách nhau 9 năm, xen giữa là HCĐ ở Indonesia 5 năm trước, Thúy Vi vẫn cảm nhận nguyên vẹn cảm xúc khi được góp mặt ở các đấu trường danh giá nhất và quan trọng là giành chiến thắng dù huy chương lần này vẫn chỉ mang màu đồng. Cô đang chờ bảo vệ luận án thạc sĩ và sẽ còn tham dự giải vô địch thế giới trong năm nay trước khi có hoạch định cho tương lai.

Thành quả của "hoa khôi làng võ" Dương Thúy Vi hay tấm HCĐ của nữ võ sĩ 23 tuổi người dân tộc Thái Bạc Thị Khiêm ở môn taekwondo chắc chắn sẽ khích lệ mọi thành viên của đoàn thể thao Việt Nam nỗ lực trong những ngày thi đấu tiếp theo.

Đông Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/duong-thuy-vi-va-tam-huy-chuong-dong-cua-khat-vong-20230927221332196.htm