Đừng để 4.0 thành 'bốn không'

Những năm qua, nhiều diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi để nhường chỗ cho các dự án xây dựng đô thị, các khu công nghiệp. Có địa bàn như phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) phải thu hồi toàn bộ 1.200 ha đất tự nhiên, trong đó có nhiều diện tích đất nông nghiệp để triển khai các dự án đô thị. Huyện Thạch Thất (Hà Nội) phải thu hồi hơn 340 ha đất nông nghiệp. TP Hồ Chí Minh đang chuyển 26 nghìn ha đất nông nghiệp sang các loại đất khác. Như vậy, việc thiếu đất đai - tư liệu sản xuất nông nghiệp chính đang trở thành mối lo của nhiều nông dân.

Quá trình đô thị hóa cũng ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện đến môi trường sống ở nông thôn. Qua quá trình khảo sát đời sống người dân khi xây dựng nông thôn mới, ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam lo ngại rằng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang có những tác động bất lợi đến nông thôn Việt Nam. Khu vực nông thôn có thể rơi vào cái bẫy "bốn không", đó là: Không có tư liệu sản xuất; không có nguồn lực tay nghề cao không có công nghệ mới và không có thông tin.

Để ngăn chặn những nguy cơ này, chính quyền cơ sở mong muốn lãnh đạo cấp trên có các chương trình đồng bộ để tạo việc làm cho nông dân không còn đất sản xuất. Nhà nước, các địa phương cần xây dựng chính sách thu hút nhân lực có chuyên môn, được đào tạo, có kỹ năng sản xuất nông nghiệp về với vùng nông thôn, coi đó là biện pháp căn cơ để đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. Tăng cường cung cấp thông tin về thị trường hàng hóa, tiêu thụ sản xuất, dự báo... để góp phần tiêu thụ nông sản. Làm được những việc này, hiệu quả xây dựng nông thôn mới sẽ bảo đảm tính bền vững, thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân.

ANH KHÔI

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38430502-dung-de-4-0-thanh-bon-khong.html