Dùng 2,17 tỷ USD để nâng cấp tàu cũ Đô đốc Nakhimov

Theo Mikhail Budnichenko, giám đốc công ty đóng tàu Sevmash của Nga, việc hiện đại hóa tàu Đô đốc Nakhimov đang được tiến hành đúng tiến độ.

Tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân Đô đốc Nakhimov.

Thực hiện mọi nhiệm vụ

Đô đốc Nakhimov là tàu chiến-tuần dương chạy bằng năng lượng hạt nhân siêu nặng được gia nhập Hải quân Liên Xô năm 1988 với tên gọi Kalinin.

Giờ đây, con tàu sắp hoàn thành một chu trình tái trang bị và tái trang bị lớn.

"Ngay sau khi chúng tôi hoàn thành mọi hoạt động sản xuất tại bến tàu, tàu sẽ được đưa ra biển chạy thử nghiệm. Sau khi hiện đại hóa, tàu tuần dương sẽ được trang bị vũ khí chính xác tầm xa. Các hệ thống phòng không hiện đại và vũ khí chống tàu ngầm sẽ bảo vệ tàu", Budnichenko nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga hồi đầu tuần.

Giám đốc Sevmash không nêu chi tiết về các loại hệ thống vũ khí được tích hợp trên tàu chiến dự kiến sẽ tái gia nhập lực lượng Hải quân Nga vào năm 2024.

Tuy nhiên, các tuyên bố và báo cáo được công bố trước đây của các quan chức và truyền thông đã nói rõ rằng Hải quân muốn biến tàu chiến-tuần dương chạy bằng năng lượng hạt nhân thành một pháo đài nổi, được trang bị các hệ thống tên lửa mới nhất của Nga, bao gồm hệ thống tên lửa Kalibr, Onyx và Zircon, S-350 hệ thống phòng không Poliment-Redut và Pantsir-M, cùng các hệ thống tên lửa chống tàu ngầm Packet-NK và Otvet.

Hệ thống tên lửa bổ sung sẽ được phóng bằng 176 ống phóng thẳng đứng, 80 ống dùng cho tên lửa chống hạm/tàu chiến và 96 ống dùng cho tên lửa phòng không.

Ngoài ra, các báo cáo cho thấy tàu chiến này có thể được trang bị tới 60 tên lửa siêu thanh Zircon – đủ để vô hiệu hóa một cách độc lập một số tàu chiến của đối phương.

Các vũ khí khác trên tàu Đô đốc Nakhimov bao gồm pháo tự động AK-130 130mm trang bị trên tàu, sáu hệ thống vũ khí tầm gần Kortik 30 mm, hệ thống phòng thủ chống ngư lôi Udav...

Lớp tàu chiến độc nhất

Được phát triển và đưa vào sử dụng vào những năm 1970 và 1980 như một phần trong phản ứng của Liên Xô đối với lực lượng Hải quân chiếm ưu thế là tàu sân bay của Mỹ, dự án Project 1144 Orlan (nghĩa là 'Đại bàng biển') được hình dung là một thiết kế tàu chiến sẽ mang lại cho Moscow khả năng tấn công ở mức độ cao.

Sau khi Mỹ cho nghỉ hưu các thiết giáp hạm vào những năm 1990, tàu chiến lớp Orlan trở thành thiết kế tàu chiến lớn thứ hai trên biển bên cạnh các tàu sân bay, với mỗi chiếc trong số 4 chiếc được chế tạo có lượng giãn nước khoảng 25.800 tấn, dài 252 mét, rộng hơn 28 mét và được vận hành bởi thủy thủ đoàn gồm 744 người.

Đó là chưa kể tổ bay có tới 18 người điều hành nhóm hàng không mạnh 3 trực thăng của tàu (lần lượt gồm các trực thăng Ka-27, Ka-29 và/hoặc Ka-31).

Hai lò phản ứng hạt nhân loại KN-3 kép của tàu, tạo ra công suất thô 150 MW mỗi lò, cho phép tàu chiến di chuyển với tốc độ lên tới 31 hải lý/giờ.

Với việc dự án tàu sân bay lớp Ulyanovsk của Liên Xô bị hủy bỏ vào những năm 1990 do thiếu vốn, các tàu chiến-tuần dương lớp Orlan cũng là tàu chiến mặt nước duy nhất của Hải quân Nga được trang bị lò phản ứng hạt nhân.

Orlan tái sinh

Ngoài việc nhận được các hệ thống tên lửa tiên tiến, tàu Đô đốc Nakhimov còn nhận được các thiết bị điện tử được làm mới, radar, hệ thống điều khiển hỏa lực và liên lạc kỹ thuật số nâng cấp cũng như một máy tính mạnh mẽ trên tàu hứa hẹn sẽ giúp thuyền trưởng đánh giá tình hình chiến trường.

Nhìn chung, Đô đốc Nakhimov dự kiến sẽ tiêu tốn tổng cộng hơn 200 tỷ rúp để sửa chữa (khoảng 2,17 tỷ USD), khiến nó trở thành một trong những tàu chiến mặt nước đắt nhất trong kho vũ khí của Nga.

Để so sánh, tàu sân bay Project 23000E Storm được đề xuất dự kiến sẽ trị giá khoảng 5,5 tỷ USD nếu nó được xây dựng.

Hải quân Nga hiện đang vận hành một tàu chiến lớp Orlan là Pyotr Velikiy (Peter Đại đế, ban đầu là Yury Andropov) đóng vai trò là soái hạm của Hạm đội phương Bắc.

Đi vào hoạt động từ cuối những năm 1990, Pyotr Velikiy dự kiến sẽ ngừng hoạt động sau khi tàu Đô đốc Nakhimov hoàn thành nâng cấp và đi vào hoạt động.

Trong những năm 2000 và 2010, tàu chiến này đã đến thăm Mỹ Latinh và Caribe, tới Ấn Độ Dương để tập trận và triển khai ở Biển Địa Trung Hải ngoài khơi Syria để hỗ trợ Damascus trong các hoạt động chống khủng bố.

Hai tàu khác của dự án Orlan là Kirov và Admiral Lazarev đã nghỉ hưu vào những năm 1990 và việc tháo dỡ bắt đầu lần lượt vào năm 2019 và 2021.

Chiếc tàu chiến-tuần dương lớp Orlan thứ năm, Đô đốc Kuznetsov, chưa bao giờ được hoàn thiện. Mặc dù Đô đốc Nakhimov vẫn sống sót qua những năm 1990 đầy khó khăn nhưng số phận của nó vẫn chưa chắc chắn trong nhiều năm sau đó, khi con tàu bị giam ở cảng từ năm 1997 trở đi và được gửi đến Nhà máy đóng tàu Sevmash vào năm 1999. Công việc sửa chữa chỉ thực sự bắt đầu từ năm 2013 trở đi.

Sau khi các cuộc thử nghiệm hoàn tất và tàu chiến gia nhập Hạm đội phương Bắc, Đô đốc Nakhimov sẽ là sự bổ sung xứng đáng cho Hải quân và nâng cao tầm hoạt động toàn cầu của Hải quân Nga.

Clip Nga dùng UAV tiếp tế cho binh sĩ tại mặt trận Donetsk hôm 22/12.

Kiên Bùi

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dung-217-ty-usd-de-nang-cap-tau-cu-do-doc-nakhimov-post665947.html