Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/3 đã ký ban hành luật áp dụng các án phạt tù lên đến 15 năm vì đăng tải tin tức sai lệch về quân đội Nga, trong bối cảnh Moskva đẩy mạnh chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Ngày 4/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành luật áp dụng các án phạt tù lên đến 15 năm vì đăng tải tin tức sai lệch về quân đội nước này.
Dự luật chống tung tin sai lệch về quân đội Nga cũng đã được các nhà lập pháp Nga thông qua trước đó cùng ngày, áp dụng các án tù và hình phạt khắc nghiệt nếu việc phổ biến gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Chủ tịch Hạ viện Nga, việc thông qua dự luật nhằm đảm bảo thông tin đến với người dân được chính xác, khách quan đặc biệt trong bối cảnh các thông tin sai sự thật có sự 'giật dây' từ nước ngoài.
Ngày 4/3, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua dự luật quy định trách nhiệm hình sự đối với hành vi phát tán thông tin giả về hoạt động của các lực lượng vũ trang của nước này.
Hãng thông tấn Interfax ngày 4-3 đưa tin Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua một dự luật bổ sung vào Bộ luật Hình sự và Tố tụng Hình sự của nước này đối với hoạt động phát tán thông tin sai lệch về quân đội.
Ngày 2-3, TASS đưa tin, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga có thể sẽ xem xét vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phổ biến thông tin sai lệch về hoạt động của các Lực lượng vũ trang nước này trong các chiến dịch quân sự tại cuộc họp khẩn vào ngày 4-3 tới