Đưa sách về vùng xa
Thời gian qua, Thư viện tỉnh đã tăng cường luân chuyển sách về cơ sở, làm mới kho sách, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thông tin, nâng cao trình độ dân trí của người dân.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tri Lễ, xã Tri Lễ đọc sách tại xe thư viện lưu động
Sáng 17/4 vừa qua chuyến xe thư viện lưu động đa phương tiện của Thư viện tỉnh đã đến Trường PTDT bán trú THCS Tri Lễ, mang theo hàng nghìn cuốn sách mới. Đây là một trong những nỗ lực của ngành Thư viện tỉnh trong hành trình đưa tri thức về cơ sở.
Theo chị Nguyễn Thị Hiệu, nhân viên thư viên Trường PTDT bán trú THCS Tri Lễ, thư viện trường hiện có hơn 6.000 đầu sách, mỗi đợt luân chuyển khoảng 150 đầu sách mới, chủ yếu là truyện và sách thiếu nhi đã giúp làm mới nguồn tài liệu, thu hút các em học sinh đến thư viện mỗi ngày. Chuyến xe thư viện lưu động không chỉ mang đến những cuốn sách mới cho các em học sinh dân tộc nội trú, mà còn tạo sân chơi bổ ích thông qua các hoạt động ngoại khóa như: kết hợp đọc sách với tìm hiểu pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông và các trò chơi đố vui có thưởng… góp phần quan trọng trong việc hình thành thói quen đọc sách, thúc đẩy văn hóa đọc trong nhà trường.
Xác định công tác luân chuyển sách là hoạt động quan trọng, thời gian qua, Thư viện tỉnh đã chủ động xây dựng kho sách luân chuyển với hơn 11.000 bản thuộc nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, pháp luật, văn hóa - xã hội... Trung bình mỗi năm, đơn vị tổ chức khoảng 60 đợt luân chuyển, phủ sóng rộng khắp các địa bàn từ trường học, đồn biên phòng đến các xã vùng sâu, vùng xa.
Đặc biệt, công tác xã hội hóa được đẩy mạnh đã giúp làm giàu vốn tài liệu. Mỗi năm, Thư viện tiếp nhận khoảng 2.500 bản sách tặng biếu từ các tổ chức, cá nhân, tạo nguồn lực dồi dào để đổi mới kho sách cơ sở. Trong quá trình luân chuyển sách phục vụ cơ sở, cán bộ Thư viện tỉnh đã chủ động tham khảo ý kiến của bạn đọc, người dân các địa phương để lựa chọn, bổ sung vốn tài liệu vào kho luân chuyển cho phù hợp. Chị Phạm Quỳnh Trang, Thủ thư phòng mượn, Thư viện tỉnh cho biết: “Để mỗi chuyến xe lưu động, hay mỗi chuyến luân chuyển sách thực sự hiệu quả, chúng tôi không chọn sách theo cảm tính. Trong quá trình thực hiện, cán bộ luôn chủ động sâu sát, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của bà con. Ví dụ khi luân chuyển sách về các xã vùng sâu, vùng xa, chúng tôi thường chọn các cuốn sách về pháp luật, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi; đối với các trường học, chúng tôi ưu tiên các dòng sách kỹ năng sống, sách hướng nghiệp, sách thiếu nhi… thông qua đó đã giúp kho sách luân chuyển luôn tươi mới, hấp dẫn và sát thực tiễn đời sống.”
Đáng chú ý, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong năm 2025, Thư viện tỉnh đã chú trọng đầu tư hạ tầng đọc tại các địa bàn đặc biệt khó khăn với 15 tủ sách được xây dựng mới tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới. Mỗi tủ sách trị giá 30 triệu đồng với hơn 230 bản sách phong phú về nội dung, giúp bà con vùng cao tiếp cận dễ dàng hơn với tri thức và pháp luật.
Ông Lý Văn Trọ, xã Công Sơn chia sẻ: Từ khi có tủ sách cộng đồng, tôi thường xuyên đến tìm đọc các tài liệu về kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Việc áp dụng kiến thức từ sách, báo đã giúp gia đình tôi nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi và trồng trọt.
Việc bám sát nhu cầu của độc giả và không ngừng đổi mới phương thức luân chuyển đã góp phần đạt những kết quả quan trọng trong việc lan tỏa văn hóa đọc tại cơ sở thời gian qua. Năm 2025, tổng lượt bạn đọc đạt gần 100.000 lượt (tăng 5% so với năm 2024); luân chuyển tài liệu đạt hơn 214.000 lượt (tăng hơn 10%).
Bà Đặng Thùy Lan, Giám đốc Thư viện tỉnh khẳng định: “Hiệu quả lớn nhất của việc luân chuyển sách báo là giúp độc giả, đặc biệt là các em học sinh có cơ hội tiếp cận tri thức mới và giúp người dân cập nhật kiến thức khoa học - kỹ thuật để ứng dụng trực tiếp vào phát triển kinh tế. Với nhiều hoạt động thiết thực, Thư viện tỉnh đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực rút ngắn khoảng cách thông tin giữa thành thị và nông thôn, đảm bảo sự bình đẳng trong hưởng thụ văn hóa, góp phần bồi đắp tri thức cho cộng đồng trước yêu cầu phát triển mới.”
Có thể thấy, hoạt động đưa sách về cơ sở không chỉ đơn thuần mang lại kiến thức, mà còn thắp lên niềm tin, hy vọng về một diện mạo nông thôn mới văn minh, hiện đại trên vùng đất biên cương xứ Lạng.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/noi-dai-nhung-trang-sach-ve-co-so-5088300.html











