Đưa sách chính trị đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Chiều 24/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hình ảnh Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tham dự Hội nghị, đại diện Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có các đồng chí: TS Nguyễn Công Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo; Đỗ Thị Thu Hiên, Phó Tổng Biên tập; Phạm Đức Thái, Ủy viên Ban Biên tập cùng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các ban, đơn vị chuyên môn của Báo.

Đại diện Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản; Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương…

Mối quan hệ phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng, phát triển từ nhiều năm và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Là hai cơ quan xuất bản, báo chí Trung ương của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cùng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Với vai trò, chức năng khá tương đồng, cùng với những đặc điểm, ưu thế riêng trong thực hiện nhiệm vụ, hai cơ quan sẽ hỗ trợ nhau rất hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Việc tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai cơ quan, nhằm đẩy mạnh và đưa công tác phối hợp ngày càng toàn diện hơn, sâu sắc hơn, góp phần quan trọng giúp hai cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vị trí, vai trò của từng cơ quan trong công tác tư tưởng của Đảng.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết: sự hợp tác toàn diện, sâu sắc và có ý nghĩa giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được đánh dấu bằng việc ký kết Chương trình phối hợp công tác với các nội dung quan trọng như: Truyền thông về các hoạt động và thông tin về sách mới của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên trang chủ của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Phối hợp tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu khoa học; Xây dựng thí điểm Mô hình cơ sở dữ liệu quốc gia về sách lý luận, chính trị... Đồng chí PGS.TS. Vũ Trọng Lâm tin tưởng rằng, với việc chủ động triển khai Quy chế phối hợp công tác được ký kết hôm nay của mỗi bên, nhất định sự hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái những kết quả tốt đẹp trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo điện tử ĐCSVN khẳng định, là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng; tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trên mạng internet, Báo liên tục cập nhật khối lượng lớn thông tin theo quan điểm chính thống của Đảng; là một trong những kênh thông tin chủ lực trên mạng trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, định hướng dư luận, cổ vũ và động viên toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với bình quân trên 250 - 300 tin, bài/ngày; lượng truy cập vào Báo thường xuyên ở mức bình quân 2,5-3 triệu lượt người/ngày, tương đương 75-90 lượt triệu người truy cập/tháng.

TS Nguyễn Công Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo phát biểu tại Lễ ký.

Một trong những chức năng quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền của Báo là: Xây dựng, bổ sung, từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu điện tử nhằm giới thiệu các tác phẩm kinh điển của C. Mác, F. Ăngghen, V. I. Lênin, Hồ Chí Minh; các văn kiện của ĐCSVN, sách chính trị, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước. Chức năng này được cụ thể hóa bằng Hệ thống Tư liệu - Văn kiện của Báo.

Đặc biệt, trong những năm qua, nhờ sự hợp tác, giúp đỡ của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện số hóa và cung cấp vào Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng nhiều bộ sách quý.

Song song với đó, Báo đã thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động của Nhà Xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật trên các ấn của Báo, góp phần tuyên truyền, quảng bá về những thành tựu của NXB trên các mặt công tác. Trong đó, Báo tập trung quảng bá hoạt động biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận và pháp luật của NXB Chính trị quốc gia Sự thật; giới thiệu những tác phẩm hay, tài liệu quý do NXB ấn hành đến đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Đồng thời, Báo đăng tải các sách kinh điển, sách chính trị do Trung ương đặt hàng, sách của các lãnh tụ do NXB Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân...

Đồng chí Nguyễn Công Dũng khẳng định, sự hợp tác chặt chẽ trong việc tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan trong thời gian vừa qua hoàn toàn phù hợp với xu thế chung, khách quan của sự phát triển xã hội trong bối cảnh tình hình mới.

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Đồng chí Nguyễn Công Dũng nhấn mạnh: Để chuyên trang NXB Chính trị quốc gia Sự thật trên Báo điện tử ĐCSVN phát huy hiệu quả truyền thông, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, trong thời gian tới, Báo sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo NXB Chính trị quốc gia Sự thật với cách làm chủ động, sáng tạo, hiệu quả; tuyên truyền công tác tổ chức nghiên cứu khoa học xuất bản của NXB nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập, xuất bản và hoạt động nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài khoa học xã hội.

Đồng thời, Báo tập trung tuyên truyền các sách kinh điển, sách chính trị do Trung ương đặt hàng trên Báo, sách của các lãnh tụ do NXB Chính trị quốc gia ấn hành phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần làm cho thế giới quan Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao kiến thức của Nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới và nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo liên tục đổi mới hình thức, phương pháp, kỹ thuật, công nghệ tạo dấu ấn, điểm nhấn thu hút độc giả truy cập chuyên trang NXB Chính trị quốc gia Sự thật. Đa dang hóa các tin bài về theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng như biểu đồ, ảnh, “box” thông tin, video, audio, Infographic, mega story…

Đi cùng với hiệu quả truyền thông, cung cấp tới bạn đọc những tin, bài sát thực, khách quan, sinh động nhất, Báo tổ chức các tọa đàm, hội thảo khoa học, tổ chức các sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Hằng năm tiến hành sơ kết và đánh giá thực chất hiệu quả chương trình hợp tác, chỉ rõ những kết quả và hạn chế, nguyên nhân. Trên cơ sở đó, báo cáo và kiến nghị các cơ quan chủ quản chỉ đạo kịp thời để đưa chương trình hợp tác phát huy hiệu quả truyền thông.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự chủ động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đẩy mạnh công tác phối hợp toàn diện hơn, sâu sắc hơn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự chủ động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đẩy mạnh công tác phối hợp toàn diện hơn, sâu sắc hơn giữa hai cơ quan khi tổ chức ký kết Chương trình phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các cuốn sách lý luận, chính trị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm lan tỏa sâu rộng hơn giá trị của các cuốn sách đến đông đảo bạn đọc, góp phần quan trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường năng lực và sức chiến đấu của hệ thống chính trị.

Đẩy mạnh phối hợp tổ chức biên soạn, xuất bản và phát hành sách; tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đẩy mạnh giới thiệu các sản phẩm khoa học của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm quảng bá, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học về những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra.

Phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong mỗi cơ quan, góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, lãnh đạo hai cơ quan cần kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai trên thực tiễn những nội dung được ký kết, góp phần hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

NỘI DUNG PHỐI HỢP

- Mở chuyên trang riêng về Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên trang chủ của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thông tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; về hoạt động của các tổ chức đoàn thể và các ban, đơn vị chuyên môn với cách làm chủ động, sáng tạo, hiệu quả.

- Truyền thông, giới thiệu sách mới, định hướng bạn đọc thông tin về sách mới của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; giới thiệu, thông tin về các sản phẩm nghiên cứu khoa học của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

- Xây dựng thí điểm Mô hình cơ sở dữ liệu quốc gia về sách lý luận chính trị.

- Tổ chức một số hội thảo, tọa đàm và nghiên cứu khoa học gắn với những vấn đề Đảng, Nhà nước, dư luận xã hội quan tâm và liên quan trực tiếp đến chuyên môn, chức năng, nhiệm vụ hai cơ quan.

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của hai cơ quan: tổ chức bản thảo, xuất bản và phát hành sách; dịch và xuất bản một số sách theo yêu cầu.

- Đăng tải lên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam một số sách kinh điển, sách chính trị Trung ương đặt hàng; sách lý luận chính trị tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng,... phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Tổ chức một số hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc và lan tỏa sâu rộng trong công chúng.

PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/nha-xuat-ban-chinh-tri-quoc-gia-su-that/tin-tuc/dua-sach-chinh-tri-den-gan-hon-voi-can-bo-dang-vien-va-nhan-dan-644976.html