Đưa ngư dân tỉnh Bình Thuận bị nạn ở Trường Sa vào bờ an toàn

Ngư dân tỉnh Bình Thuận bị tai nạn lao động khi đang đánh bắt ở khu vực biển Trường Sa được các y bác sĩ cấp cứu kịp thời và tàu 571, Lữ đoàn 955 đưa về bờ an toàn.

Chiều 23/4, tại Tp.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với cơ quan chức năng địa phương và gia đình tổ chức bàn giao ngư dân Đỗ Văn Hải, 43 tuổi, quê huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, bị tai nạn lao động trên khu vực biển Trường Sa.

Trước đó, vào lúc 17h ngày 18/4, Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và cấp cứu cho ngư dân Đỗ Văn Hải bị tai nạn lao động trên biển.

Theo thông tin, khi đang khai thác hải sản trên vùng biển gần đảo Đá Lát, ngư dân Hải bị ngã, gây ra đa chấn thương, được các ngư dân trên tàu cá BTh 99197 TS đưa vào đảo Trường Sa để cấp cứu.

Qua thăm khám, chụp X-quang và hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175, các y bác sĩ đảo Trường Sa chẩn đoán bệnh nhân bị gãy 1/3 trên xương cánh tay phải, tổn thương động mạch, thần kinh cánh tay phải; gãy kín xương đốt ngón tay ở bàn tay phải; dập phần mềm, tụ máu 1/3 đùi, gối trái do tai nạn lao động.

Bệnh nhân Hải cần được truyền máu khẩn cấp, vì vậy 2 cán bộ của đảo Trường Sa đã hiến máu để cứu chữa cho ngư dân. Sau điều trị bệnh nhân ổn định.

Ngư dân được đưa từ tàu lên xe cấp cứu sau khi tàu 571 cập Cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Vũ Thu).

Đến tối 21/4, tàu 571, Lữ đoàn 955 chở đoàn công tác đến thăm quân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1 đã đón ngư dân Đỗ Văn Hải về bờ. Các thành viên đoàn công tác hỗ trợ ngư dân bị nạn gần 40 triệu đồng.

Chiều 23/4, ngay sau khi tàu 571 cập Cảng quốc tế Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã bàn giao ngư dân Đỗ Văn Hải cho gia đình và địa phương để tiếp tục điều trị.

Các đơn vị làm thủ tục bàn giao ngư dân cho gia đình và địa phương để tiếp tục điều trị. (Ảnh: Vũ Thu).

Châu Tường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dua-ngu-dan-tinh-binh-thuan-bi-nan-o-truong-sa-vao-bo-an-toan-a604496.html